Mặt trận tổ quốc quận Hoàng Mai:

Thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) quận Hoàng Mai đã đổi mới phương thức hoạt động, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tập hợp các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh…  
thuc hien tot vai tro giam sat va phan bien xa hoi Sôi nổi giải Thể thao Thanh niên các cơ quan TP Hà Nội
thuc hien tot vai tro giam sat va phan bien xa hoi Hội LHPN quận Hoàng Mai: cảm hóa, giáo dục 28 trẻ em chưa ngoan
thuc hien tot vai tro giam sat va phan bien xa hoi LĐLĐ quận Hoàng Mai: Biểu dương 73 Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Trên đây là đánh giá được nêu tại hội nghị sơ kết công tác MTTQ 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tổng kết công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2019-2024 do Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai vừa tổ chức mới đây.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tập hợp các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân, các chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đạt được kết quả tốt trên mọi mặt công tác.

thuc hien tot vai tro giam sat va phan bien xa hoi
Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại hội nghị

Cụ thể, Ủy ban MTTQ quận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động đồng thời triển khai trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc quận kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019.

Ủy ban MTTQ quốc quận cũng đã triển khai kế hoạch liên tịch về việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Kết quả, đã có 100% tổ dân phố phối hợp với khu dân cư tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân, 14/14 phường tổ chức hội nghị cấp phường.

Các hội nghị được tổ chức đúng thời gian, quy định và đảm bảo chất lượng, nhiều ý kiến phát biểu dân chủ, thẳng thắn, hiến kế xây dựng phường, khu dân cư; bàn việc nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh“, nâng cao chất lượng bình xét các danh hiệu văn hoá; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 2019 tập trung vào công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, vận động nhân dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ngăn ngừa hàng lậu, hàng giả.

Cùng đó, cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” được triển khai tới toàn bộ hệ thống MTTQ các cấp trong quận. Kết thúc đợt vận động, toàn quận đã vận động được số tiền: 2.083.019.845 đồng. Công tác vận động xây dựng và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả như tổ chức tặng quà tới các hộ nghèo, hộ khó khăn đột xuất và hội viên đặc biệt khó khăn của các đoàn thể với tổng số tiền: 102.500.000 đồng.

Ủy ban MTTQ quận đã tặng quà các cháu học sinh vượt khó thuộc hộ nghèo nhân dịp tết thiết nhi với số tiền 67.400.000đ; hỗ trợ kinh phí xây dựng 03 nhà tình nghĩa đối với 03 bà Mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam với tổng kinh phí là 300.000.000 đồng. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ quận đã tiếp tục ủy thác tại Ngân hàng chính sách xã hội quận 300.000.000 đồng cho hộ nghèo vay để phát triển kinh tế.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền được Ủy ban MTTQ quận thực hiện hiệu quả. Ban thường trực Ủy ban MTTQ quận đã triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị quận năm 2019 tới hệ thống MTTQ các cấp đồng thời triển khai công tác MTTQ các cấp quận Hoàng Mai tham gia công tác phòng, chống tham nhũng trong đó có “tham nhũng vặt”.

thuc hien tot vai tro giam sat va phan bien xa hoi
Khen thưởng các tập thể có thành tích

Ủy ban MTTQ quận cũng đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND quận và dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của UBND quận đồng thời phối hợp với Thường trực HĐND, UBND quận tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của Quốc hội, HĐND các cấp.

Ngoài ra, cũng trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai còn thực hiện tốt công tác tôn giáo; tham mưu và chủ động xây dựng các văn bản, kế hoạch tổ chức triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo thành công Đại hội MTTQ 14 phường, theo đúng hướng dẫn và quy định, đảm bảo đoàn kết, ổn định và đổi mới. Đặc biệt, trong 2 ngày 28 - 29/5/2019, Đại hội đại biểu MTTQ quận Hoàng Mai khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai khóa IV nhiệm kỳ 2019 - 2024 với số lượng là 55 vị đảm bảo thành phần, cơ cấu hợp lý, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của MTTQ Quận thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư thường trực Quận ủy đã đánh giá cao những kết quả tốt đẹp mà Ủy ban MTTQ các cấp quận Hoàng Mai đã đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cán bộ MTTQ các cấp phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ đề năm “nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đường lối chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước bằng nhiều hình thức đạt hiệu quả cao nhất tạo đồng thuận trong xã hội thực hiện tốt phương hướng những tháng cuối năm góp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra năm 2019 của quận Hoàng Mai.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai đã biểu dương khen thưởng 14 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

(LĐTĐ) Trải qua bao thăng trầm, biến cố, đình, chùa Liên Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) vẫn được cán bộ và nhân dân địa phương nỗ lực giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa tâm linh.
Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động