Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ: Sớm đưa kim ngạch thương mại đạt 15 tỷ USD

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn hoan nghênh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Ấn Độ đẩy mạnh đầu tư về dược phẩm, hạ tầng, công nghệ chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo…
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về công tác quy hoạch Thủ tướng động viên đoàn thể thao Việt Nam, kiểm tra công tác chuẩn bị SEA Games 31

Chiều 19/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với ngài Om Birla, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ nhân dịp Chủ tịch Hạ viện đang thực hiện chuyến thăm chính thức đến Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ: Sớm đưa kim ngạch thương mại đạt 15 tỷ USD
Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; chúc mừng Ấn Độ tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước và cảm ơn Chính phủ, nhân dân Ấn Độ đã hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19.

Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn tăng trưởng cao, đạt hơn 13,2 tỷ USD trong năm 2021, tăng gần 37% so với năm 2020. Thủ tướng đề nghị Ấn Độ tạo điều kiện tối đa cho hàng hóa xuất nhập khẩu và thương mại song phương, nhất là sản phẩm điện tử, dệt may, nông sản, trái cây của Việt Nam.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ: Sớm đưa kim ngạch thương mại đạt 15 tỷ USD
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn hoan nghênh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Ấn Độ đẩy mạnh đầu tư về dược phẩm, hạ tầng, công nghệ chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo…

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác, trong đó có cơ chế Ủy ban liên Chính phủ; thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng – an ninh, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, giáo dục đào tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biển đổi khí hậu và hợp tác biển, dầu khí.

Thủ tướng mong muốn Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và doanh nghiệp Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Ấn Độ.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ: Sớm đưa kim ngạch thương mại đạt 15 tỷ USD
Ngài Chủ tịch Ấn Độ mong muốn thúc đẩy trao đổi thương mại, kinh tế giữa hai nước, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Thủ tướng, chúc mừng Việt Nam tiếp tục đạt được những thành công trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.

Ngài Chủ tịch mong muốn thúc đẩy trao đổi thương mại, kinh tế giữa hai nước, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD; khẳng định các nhà đầu tư Ấn Độ rất quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ cũng cho biết, Ấn Độ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trùng tu, bảo tồn các di sản văn hóa.

Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, trên tinh thần giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982, thực hiện đầy đủ DOC, tiến tới xây dựng COC thực chất, hiệu quả, hiệu lực, bảo đảm tự do, an toàn, an ninh hàng hải, hàng không ở Biển Đông./.

Theo Vũ Khuyên/vov.vn

https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-tiep-chu-tich-ha-vien-an-do-som-dua-kim-ngach-thuong-mai-dat-15-ty-usd-post938194.vov

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

(LĐTĐ) Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và cao điểm hè, một số cảng hàng không, hãng bay đồng loạt điều chỉnh tăng slot, chuyến bay.
Chứng khoán lập đỉnh mới

Chứng khoán lập đỉnh mới

(LĐTĐ) Hôm nay (28/3), VN-Index lập mốc cao mới ở vùng 1.290 điểm, TCB hỗ trợ đắc lực cho đà tăng của chỉ số chính sau thông báo chia cổ tức “khủng”. Thanh khoản tiếp tục gia tăng dù thị trường vẫn chưa ghi nhận sự trở lại của các nhà đầu tư tại VNDirect.
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng để cha mẹ có thể thực hành hỗ trợ cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại gia đình, ngày 28/3, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ em Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ”.
Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam. Theo đó, Vinhomes Ocean Park 2 sẽ là nơi đầu tiên trong toàn chuỗi đô thị Vinhomes triển khai, tiên phong mở ra mô hình dưỡng lão tiêu chuẩn quốc tế ngay trong lòng các khu đô thị tại Việt Nam.
7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

(LĐTĐ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.

Tin khác

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

(LĐTĐ) Chiều 25/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Xem thêm
Phiên bản di động