Phải kịp thời tháo gỡ rào cản trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp

Phải kịp thời tháo gỡ rào cản trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp

(LĐTĐ) Trong bối cảnh thị trường thu hẹp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp phải phát huy nguồn lực, truyền thống, tập trung thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng (đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu). Đổi mới mô hình quản lý, nâng cao năng lực quản trị hiện đại trên cơ sở chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn kinh tế Nhà nước

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn kinh tế Nhà nước

(LĐTĐ) Sáng 18/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban về giải pháp đổi mới hoạt động của Ủy ban và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, góp phần thực hiện kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.
TP.HCM: Cảnh báo thủ đoạn đe dọa khoá sim để lừa đảo

TP.HCM: Cảnh báo thủ đoạn đe dọa khoá sim để lừa đảo

(LĐTĐ) Ngày 18/3, Phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát đi thông báo cảnh báo người dân về thủ đoạn gọi điện thoại đe dọa khóa sim để lừa đảo.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 21, chiều 17/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Nội dung được người dân đặc biệt quan tâm là quy định có thời hạn sở hữu chung cư, qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không quy định vấn đề này.
Đề xuất 4 nhóm chính sách sửa đổi Luật Căn cước công dân

Đề xuất 4 nhóm chính sách sửa đổi Luật Căn cước công dân

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) với 4 nhóm chính sách. Trong đó, quy định việc tích hợp thông tin khác ngoài thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân vào thẻ Căn cước công dân.
Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"

Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"

(LĐTĐ) Chiều 17/3, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về công tác tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại". Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải chủ trì họp báo.
Những di sản báo chí vô giá tại trưng bày "Xuân xưa trên báo Tết 1865 - 2000"

Những di sản báo chí vô giá tại trưng bày "Xuân xưa trên báo Tết 1865 - 2000"

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2023, sáng 17/3, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức lễ khai mạc trưng bày "Xuân xưa trên báo Tết 1865 - 2000".
Xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, văn hoá và hiện đại

Xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, văn hoá và hiện đại

(LĐTĐ) Sáng 17/3, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Báo toàn quốc 2023 với chủ đề "Đoàn kết - Chuyên nghiệp- Văn hóa - Sáng tạo" đã chính thức khai mạc.
Dấu ấn đậm nét cho sự phát triển của Thủ đô

Dấu ấn đậm nét cho sự phát triển của Thủ đô

(LĐTĐ) Chặng đường 93 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã khẳng định vai trò, năng lực lãnh đạo; luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, toàn diện và hiệu quả, từng bước đưa Thủ đô ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Ngày 21/3 sẽ diễn ra Hội thảo khoa học "Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"

Ngày 21/3 sẽ diễn ra Hội thảo khoa học "Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"

(LĐTĐ) Hội thảo khoa học "Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" sẽ diễn ra trong 1 ngày (21/3) tại Khách sạn Thắng Lợi (200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội).
Luật Thủ đô phải “đủ mạnh” cho Hà Nội phát triển

Luật Thủ đô phải “đủ mạnh” cho Hà Nội phát triển

(LĐTĐ) Ngày 15/3, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã tổ chức tọa đàm “Luật Thủ đô (sửa đổi): Xây dựng Thể chế vượt trội cho sự phát triển của Thủ đô". Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và khán giả đã thảo luận, đóng góp nhiều ý trách nhiệm, tâm huyết đối với dự án Luật.
Phải thu hồi đất dự án “trao tay”, “đắp chiếu”!

Phải thu hồi đất dự án “trao tay”, “đắp chiếu”!

(LĐTĐ) Mặc dù mới đưa ra lấy ý kiến nhân dân thời gian ngắn, nhưng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã lập kỷ lục về số người tham gia đóng góp ý kiến. Đơn giản, đất đai với người dân gắn bó như “cá với nước; máu với thịt”. Những bất cập của luật hiện hành đã làm nảy sinh các vụ khiếu kiện kéo dài liên quan đến đất đai thời gian qua.
Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41

Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41

(LĐTĐ) Tối 15/3, tại Hải Phòng, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 đã chính thức khai mạc.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX

Bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX

(LĐTĐ) Ngày 15/3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ 8, khóa IX. Tại Hội nghị, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết, hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Báo chí đồng hành, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp Thủ đô

Báo chí đồng hành, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều nay (15/3), Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Người Làm Báo - Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia và những đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn “Báo chí và Doanh nghiệp Thủ đô - Giữ vững niềm tin, tiếp bước đi lên”, nhằm tôn vinh đóng góp cộng đồng doanh nghiệp và vai trò của báo chí đối với doanh nghiệp Thủ đô.
Quy hoạch Thái Nguyên thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại, thông minh

Quy hoạch Thái Nguyên thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại, thông minh

Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định,Thái Nguyên sẽ là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 21, cho ý kiến về Luật Giá (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 21, cho ý kiến về Luật Giá (sửa đổi)

(LĐTĐ) Sáng 15/3, Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn về một số nội dung thuộc lĩnh vực Toà án và Kiểm sát.
Chính phủ thành lập 5 Tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Chính phủ thành lập 5 Tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Thời gian kiểm tra, đôn đốc từ ngày 10 đến ngày 25 hằng tháng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khởi công Khu công nghiệp số 5 tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khởi công Khu công nghiệp số 5 tỉnh Hưng Yên

(LĐTĐ) Ngày 14/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ khởi công xây dựng Khu Công nghiệp số 5 tỉnh Hưng Yên.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động