Nhìn lại báo cáo thị trường chứng khoán tháng 7:

Thị trường khởi sắc, nhiều mã chứng khoán tăng giá gấp đôi

Sàn UPCoM, HNX ghi nhận nhiều cổ phiếu có mức tăng giá hàng trăm % trong tháng 7, phản ánh tâm lý tích cực của nhà đầu tư chứng khoán.
Hàng hóa phải đủ mạnh để nâng hạng thị trường chứng khoán Đánh thuế 20% lãi bán chứng khoán: Lo nhà đầu tư “quay xe” Tìm giải pháp huy động nguồn vốn cho doanh nghiệp

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố báo cáo về tình hình giao dịch trên sàn UPCoM và HNX.

Theo báo cáo, sàn UPCoM chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc trong tháng 7 cả về thanh khoản và giá cổ phiếu.

Chỉ số UPCoM-Index - thước đo biến động giá cổ phiếu trên sàn tăng 4,75 điểm so với cuối tháng 6, đạt 105,59 điểm vào ngày 31/7.

Thanh khoản tăng cao với khối lượng giao dịch bình quân đạt 90,52 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 71% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 1.504,83 tỷ đồng/phiên, tăng gần 92%.

Về biến động giá giao dịch, sàn UpCOM ghi nhận một số cổ phiếu có mức tăng giá "nóng" trong tháng 7 so với cuối tháng 6.

Nhiều mã chứng khoán tăng giá gấp đôi trong tháng 7
Sàn UPCoM, HNX ghi nhận nhiều cổ phiếu có mức tăng giá hàng trăm % trong tháng 7, phản ánh tâm lý tích cực của nhà đầu tư chứng khoán.

Đứng đầu là mã chứng khoán NS2 của Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội, với giá đóng cửa ngày 31/7 đạt 39.000 đồng, tăng 150% so với mức đóng cửa ngày 30/6.

Theo sau là mã chứng khoán MCG của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam, tăng 105%, từ 1.700 đồng cuối tháng 6 lên 3.500 đồng vào cuối tháng 7.

Đứng thứ ba là mã chứng khoán VE9 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO 9 và mã chứng khoán DNN của Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng cùng ghi nhận mức tăng 100% so với tháng 6.

Trong nhóm cổ phiếu tăng mạnh còn có mã chứng khoán TAB của Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định với mức tăng 82,9%.

Về thanh khoản, cổ phiếu ABB của Ngân hàng TMCP An Bình dẫn đầu UPCoM với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 28,34 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 13,61% tổng khối lượng.

Tiếp sau là cổ phiếu HNG của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai với khối lượng khớp lệnh đạt 8,3 triệu cổ phiếu, chiếm 3,99%.

Đứng thứ ba là BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt, ghi nhận khớp lệnh đạt 8,30 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 3,98%.

Trong khi đó, trên sàn HNX, tăng giá mạnh nhất trong tháng 7 là mã chứng khoán APS của Công ty CP Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương với giá đóng cửa cuối tháng ở mức 13.300 đồng/đơn vị, tăng 98,5%.

Đứng thứ 2 là cổ phiếu SHS của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội với mức tăng 79,6%, đạt 23.000 đồng/đơn vị.

Tiếp theo là cổ phiếu AME của Công ty CP Alphanam E&C có mức tăng 59,6%, đạt 8.300 đồng/đơn vị.

Đứng thứ tư là cổ phiếu IPA của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A có mức tăng 58%, đạt 21.500 đồng/đơn vị.

Trong nhóm cổ phiếu có thanh khoản cao nhất trên sàn HNX, đứng đầu là cổ phiếu SHS của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội có khối lượng giao dịch đạt 956,1 triệu cổ phiếu (chiếm tỷ trọng 26% toàn thị trường).

Tiếp theo là cổ phiếu CEO của Công ty CP Tập đoàn C.E.O có khối lượng giao dịch đạt 623,5 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ trọng 17%).

Ở vị trí thứ ba, cổ phiếu MBS của Công ty CP Chứng khoán MB có khối lượng giao dịch đạt 207,8 triệu cổ phiếu (chiếm tỷ trọng 6% toàn thị trường).

Theo cập nhật mới nhất, trong phiên giao dịch hôm nay (14/8), ghi nhận sự đồng thuận mạnh mẽ của thị trường. Lực mua gia tăng ở nhóm ngân hàng và chứng khoán đã giúp VN-Index giữ vững sắc xanh, đến cuối phiên và bứt phá gần 30 điểm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng bứt phá mạnh, trở thành lực đỡ chính của VN-Index. VCB dẫn đầu mức đóng góp với gần 5,5 điểm, theo sau là VPB, MBB, ACB, HDB… giúp chỉ số duy trì sắc xanh áp đảo.

Đáng chú ý, MBB và MBS cùng tăng kịch trần sau thông tin Ngân hàng MB sẽ hợp tác với một tập đoàn Hàn Quốc để ra mắt sàn giao dịch tài sản số đầu tiên tại Việt Nam. Thông tin này ngay lập tức kích hoạt lực mua mạnh, đẩy thanh khoản MBB vượt 1.100 tỷ đồng.

Ngoài MBB, các mã ngân hàng ACB, VPB, HDB, VAB… cũng tăng trần. Đà tăng lan tỏa toàn nhóm giúp chỉ số tài chính - ngân hàng chiếm ưu thế tuyệt đối trên bảng xếp hạng đóng góp điểm số. Hàng loạt cổ phiếu chứng khoán khác cũng bứt phá, EVS, VIX, PSI, VFS, SBS. Các mã lớn như VND, SSI… duy trì sắc xanh. SSI tiếp tục giữ thanh khoản cao nhất toàn sàn, hơn 2.613 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 29,09 điểm (1,81%) lên 1.640,69 điểm. HNX-Index tăng 5,46 điểm (1,95%) lên 285,15 điểm; UPCoM-Index tăng 0,53 điểm (0,48%) lên 109,95 điểm. Thanh khoản tiếp tục ở mức cao, với giao dịch toàn thị trường đạt hơn 58.440 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng mạnh hơn 2.440 tỷ đồng, tập trung vào HPG, FPT, SSI, CTG, MSN…

Tuệ Lâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

Từ ngày 1/4/2022 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thu 7.961 tỷ đồng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.
Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 45/2025/TT-NHNN quy định về việc sửa đổi thủ tục phát hành thẻ ngân hàng từ 5/1/2026. Thông tư đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý đối với khách hàng tổ chức và cá nhân, trong đó yêu cầu tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ.
Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu luôn là vấn đề nhạy cảm, trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trong bối cảnh này, Nghị định 304/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/12/2025 mở ra bước tiến quan trọng, cân bằng giữa quyền lợi người vay và tổ chức tín dụng, đồng thời nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong xử lý nợ xấu.
Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Ngành Thuế vốn là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, chỉ một thái độ thiếu chuẩn mực, một hành vi thiếu minh bạch từ cán bộ cũng có thể làm lung lay niềm tin, tạo nên khoảng cách giữa cơ quan công quyền và người nộp thuế.
Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Bộ Tài chính cho biết việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh cần khắc phục hậu quả bão lũ, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh và tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong hoàn thuế.
Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung nhiều nội dung quan trọng trong Nghị định 156/2020/NĐ-CP. Đây cũng là bước cập nhật tiếp theo sau Nghị định 128/2021/NĐ-CP, đồng thời điều chỉnh một số quy định của Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh.
Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Những tháng gần đây, thiên tai diễn biến cực đoan gây thiệt hại trực tiếp cho nhiều vùng sản xuất. Mùa màng thất thu, hạ tầng giao thông sạt lở, vận chuyển gián đoạn khiến giá thực phẩm tăng gần như ngay lập tức. Chi phí logistic vốn đã cao nay càng đội lên, tạo sức ép dây chuyền lên mặt bằng giá. Điều đáng nói, khi cung sụt giảm mà dòng tiền trong nền kinh tế lại có xu hướng chảy vào các lĩnh vực ngoài sản xuất, sự lệch pha cung - cầu trở nên rõ rệt, đẩy giá cả lên một tầng mới.
Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động