30/30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức thành công Đại hội Mặt trận nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đến nay, 30/30 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận, huyện, thị xã đã tổ chức thành công Đại hội Mặt trận nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo thời gian theo quy định.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII Hà Nội: 28/30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Chiều 5/7, tại tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố chủ trì hội nghị.

30/30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức thành công Đại hội Mặt trận nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo đánh giá công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho biết: 5 Tổ chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện đã bám sát kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác tổ chức Đại hội cấp huyện và theo dõi Đại hội cấp xã đảm bảo tiến độ, nội dung theo kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đồng thời tổng hợp, đánh giá kết quả Đại hội cấp xã, cấp huyện và báo cáo Trung ương, Thành phố theo quy định.

Các Tổ chỉ đạo Đại hội cũng đã chủ động phối hợp với cấp ủy cấp huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội, nhất là các đơn vị cấp xã diện dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính và các đơn vị có khó khăn về nhân sự. Tổng hợp tình hình theo tiến độ tổ chức Đại hội cấp xã và cấp huyện báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố hằng tuần.

Theo đó, đến ngày 26/6/2024, 30/30 Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện, thị xã đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo thời gian theo quy định.

Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của 5 Tổ chỉ đạo Đại hội cấp huyện, công tác tổ chức Đại hội đã bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 100% các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, từ trang trí tuyên truyền trực quan đến việc đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, có các công trình, phần việc phụ trợ công tác tuyên truyền (trưng bày, triển lãm ảnh, sản phẩm OCOP của địa phương... tạo thành đợt sinh hoạt chính trị thực sự sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đặc biệt, đa số địa phương đã thực hiện đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. Các nội dung chương trình tại Đại hội, công tác xây dựng văn kiện Đại hội được chuẩn bị chu đáo; quy trình chuẩn bị nhân sự đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, sự chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong đó chú trọng tăng cường mở rộng Ủy viên là người ngoài Đảng và cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân.

30/30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức thành công Đại hội Mặt trận nhiệm kỳ 2024 - 2029
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Sỹ Trường thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã thông tin về thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo đó, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố dự kiến được tổ chức trong 3 ngày cuối tháng 8/2024.

Để tạo không khí sôi nổi hướng về Đại hội, trên địa bàn Thành phố sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức như: Hội nghị biểu dương cán bộ Mặt trận tiêu biểu các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2024 - 2029; phối hợp với quận Tây Hồ tổ chức Ngày hội đạp xe hành trình xanh “Sắc Sen Tây Hồ”; tổ chức liên hoan tiếng hát các tổ chức tôn giáo; hoàn thành công trình xây dựng 724 nhà Đại đoàn kết hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật dân chủ ở cơ sở...

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Sỹ Trường đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội với nhiều hình thức: Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của các đơn vị, thông qua các hoạt động, các phần việc chào mừng Đại hội; tích cực, trách nhiệm tham gia các hoạt động, các phần việc được phân công, góp phần tạo nên thành công Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố bày tỏ niềm vui trước thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp huyện của Thành phố; trước sự trưởng thành của cán bộ Mặt trận các cấp trong quá trình chỉ đạo và tổ chức Đại hội.

“Thành công của Đại hội có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp chủ động, trách nhiệm của các Ban xây dựng Đảng, của chính quyền các cấp, sự chủ động, trách nhiệm, cố gắng và cầu thị của hệ thống Mặt trận các cấp trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khẳng định.

30/30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức thành công Đại hội Mặt trận nhiệm kỳ 2024 - 2029
Đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị.

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, 100% Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đã được đảm bảo kinh phí để tổ chức Đại hội, trong đó nhiều đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy để hỗ trợ kinh phí ngoài kinh phí do Thành phố phân bổ, làm tốt công tác xã hội hóa để tăng thêm kinh phí tổ chức Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng ghi nhận tinh thần sáng tạo, đổi mới của Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029 so với các nhiệm kỳ trước thể hiện ở việc quyết tâm xây dựng các công trình, phần việc chào mừng Đại hội từ Thành phố đến cơ sở; việc ứng dụng công nghệ thông tin, giảm tải việc in ấn tài liệu giấy, hưởng ứng mạnh mẽ công tác chuyển đổi số trong công tác tổ chức Đại hội.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề nghị đề nghị Mặt trận các cấp khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp đến cán bộ Mặt trận, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức thành viên; khẩn trương giám sát, hoàn thành việc xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo để chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố lần thứ XVIII; tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác Mặt trận của từng cấp, từng đơn vị mà tại Đại hội vừa qua các đơn vị đã chỉ rõ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ và sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân đối với công tác Mặt trận; tham gia đầy đủ các nội dung trong chương trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề ra, hướng tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X và kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động