Tháo gỡ vướng mắc kịp thời để hoàn thành dự án cả 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa

Giai đoạn 2022 - 2025, ngân sách thành phố Hà Nội đã bố trí trên 26.000 tỷ đồng thực hiện 1.218 dự án thuộc ba lĩnh vực: Văn hóa, y tế, tu bổ, tôn tạo di tích. Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các đơn vị rà soát các dự án cấp Thành phố, cấp huyện, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ cho từng dự án.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án y tế, giáo dục, văn hoá

Ngày 31/7, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các Phó Trưởng ban Chỉ đạo: Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà; thành viên Ban chỉ đạo; lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.

Tích cực bố trí vốn cho các dự án y tế, giáo dục, tôn tạo di tích

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo), để bảo đảm hoàn thành kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực, Ban Chỉ đạo cấp Thành phố đã thường xuyên tổ chức các hội nghị giao ban toàn Thành phố để chỉ đạo công tác triển khai thực hiện, kịp thời chỉ đạo rà soát giải quyết các khó khăn vướng mắc về vốn theo đề xuất kiến nghị của các huyện.

Tháo gỡ vướng mắc kịp thời để hoàn thành dự án cả 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, tại các kỳ họp HĐND Thành phố và kỳ họp chuyên đề (năm 2022, 2023, 2024), HĐND Thành phố đã ban hành các Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, 2023, 2024, trong đó, đã bố trí vốn, điều chỉnh kế hoạch vốn cho các dự án thuộc 3 lĩnh vực.

Tổng số dự án đầu tư cho 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa được cập nhật tại kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố (tháng 7/2024) gồm 1.457 dự án, ngân sách Thành phố hỗ trợ 44.056,9 tỷ đồng (đã bao gồm 16 dự án trường THPT do ngân sách cấp huyện bố trí 100% vốn và 4 dự án xã hội hóa đầu tư).

Đến nay, ngân sách Thành phố đã bố trí 26.026,7 tỷ đồng thực hiện 1.218 dự án, trong đó dự án cấp Thành phố đã bố trí 2.634,7 tỷ đồng với 40 dự án. Đối với dự án hỗ trợ cấp huyện, ngân sách Thành phố đã bố trí 23.392 tỷ đồng cho 1.178 dự án (đạt 70% kế hoạch); ngân sách cấp huyện đã bố trí đối ứng 4.205,9 tỷ đồng với 1.153 dự án (đạt 22% kế hoạch).

Theo đánh giá, lĩnh vực y tế các huyện đã tập trung bố trí với tỷ lệ vốn đối ứng cao; còn lại lĩnh vực giáo dục, di tích các huyện bố trí vốn đối ứng còn thấp, chưa tương ứng với số vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ được bố trí. Hiện còn 8 đơn vị có tỷ lệ bố trí vốn đối ứng còn thấp dưới 30% gồm: Chương Mỹ, Đông Anh, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Thanh Oai, Ứng Hòa, Sơn Tây.

Việc sử dụng ngân sách huyện đối ứng chưa đảm bảo đủ trách nhiệm để hoàn thành dự án, nguyên nhân do các huyện để lại tỷ lệ 5-10% chi phí thanh quyết toán dự án; khó khăn về vốn do nguồn thu đấu giá đất hạn chế; một số dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt dự án, chưa được bố trí vốn trong kế hoạch của huyện; đồng thời chưa bố trí vốn cho các dự án vướng giải phóng mặt bằng, quy hoạch.

Tháo gỡ vướng mắc kịp thời để hoàn thành dự án cả 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên phát biểu tại hội nghị.

Về tiến độ thực hiện dự án, đến nay đã phê duyệt chủ trương đầu tư 1.384/1.458 dự án (đạt 95%); đã phê duyệt 1.239/1.458 dự án (đạt 85%); đã khởi công và triển khai xây dựng 855 dự án.

Giai đoạn 2021 - 2023 hoàn thành 366 dự án. Dự kiến năm 2024 hoàn thành 449 dự án. Lũy kế đến hết năm 2024 dự kiến có 815 dự án hoàn thành (đạt 56% số dự án). So với kỳ họp Ban Chỉ đạo Thành phố tháng 4/2024, đã có thêm 27 dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư, 28 dự án mới được phê duyệt, 11 dự án mới khởi công.

Tổng hợp khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ cho từng dự án

Tại hội nghị, các quận, huyện, thị xã như: Hà Đông, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Phúc Thọ, Đan Phượng, Phú Xuyên, Quốc Oai, Đông Anh, Thạch Thất, Ba Vì, Sơn Tây… đã trao đổi đều đánh giá cao việc Thành phố hỗ trợ các địa phương thực hiện các dự án, tuy nhiên, tỷ lệ bố trí vốn đối ứng của các địa phương vẫn đạt thấp, trung bình 22% kế hoạch, vẫn còn một số dự án khó khăn do vướng quy hoạch, giải phóng mặt bằng.

Các địa phương kiến nghị Thành phố một số giải pháp, trong đó đề xuất các sở ngành của theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục phối hợp với các quận, huyện, thị xã để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đối với các dự án trình phê duyệt/điều chỉnh chủ trương đầu tư, phê duyệt/điều chỉnh quy hoạch đảm bảo quy định và tiến độ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Thành phố về đầu tư 3 lĩnh vực.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà cho rằng, để hoàn thành kế hoạch đầu tư các dự án đối với 3 lĩnh vực vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt. Vì thế, các đơn vị có dự án điều chỉnh cần khẩn trương báo cáo để UBND Thành phố để tổng hợp trình HĐND Thành phố vào tháng 9 tới. Rà soát các công trình dự kiến khởi công khánh thành chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô bảo đảm chất lượng. Đối với các dự án trường học, các quận, huyện, thị xã cần có dự báo quy mô, tỷ lệ trẻ đến trường với định hướng chung tổng thể trong giai đoạn tới để mang lại hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí.

Tháo gỡ vướng mắc kịp thời để hoàn thành dự án cả 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Lê Trung Hiếu báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao các ý kiến trao đổi của lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, sở, ngành. Các đơn vị đã nắm kỹ đầu việc để báo cáo, đề xuất, kiến nghị các giải pháp. Đặc biệt một số đơn vị đã chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Nhấn mạnh thời gian triển khai các dự án 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa trong giai đoạn 2022 - 2025 không còn nhiều, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các đơn vị rà soát các dự án cấp Thành phố, cấp huyện; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ cụ thể từng dự án với mục tiêu quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch đối với 3 lĩnh vực; góp phần hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu phát triển văn hóa - xã hội thuộc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng giao UBND Thành phố chỉ đạo tập trung rà soát, đánh giá tình hình, khả năng triển khai, hấp thụ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, năm 2024, 2025 của 3 lĩnh vực; đồng thời, xây dựng phương án điều chỉnh tổng thể kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của cấp Thành phố trên cơ sở bảo đảm khả năng huy động nguồn lực của Thành phố, tính khả thi trong tổ chức thực hiện các hoạt động đầu tư công, trình HĐND Thành phố quyết định tại các kỳ họp chuyên đề, thường lệ cuối năm 2024 bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công.

Đối với các dự án chương trình mục tiêu quốc gia, dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các đơn vị căn cứ vào việc rà soát, đánh giá tính khả thi của dự án; đề xuất điều chỉnh mang tính tổng thể của mỗi địa bàn quận, huyện, thị xã, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc ngân sách Thành phố hỗ trợ đã được HĐND Thành phố quyết nghị. Trong quá trình thực hiện, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thường xuyên rà soát tiến độ, nắm bắt khó khăn vướng mắc để chủ động tìm giải pháp hoặc kịp thời báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố nhằm quyết tâm hoàn thành đạt kết quả cao nhất kế hoạch đã đề ra.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động