Thành công đến từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ

(LĐTĐ) Là tấm gương sáng của sự nỗ lực và sức sáng tạo bền bỉ, anh Ngô Văn Sông (công nhân công ty TNHH Denso) được đồng nghiệp và ban lãnh đạo công ty hết sức tín nhiệm. Gắn bó với công ty đến nay là 7 năm, anh Sông đã có nhiều sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, hạn chế phế phẩm lỗi góp phần không nhỏ vào sự phát triển của công ty.  
thanh cong de n tu su no lu c khong ngu ng nghi Anh Nguyễn Văn Giáp: Người kỹ sư giám sát an toàn tận tâm, sáng tạo
thanh cong de n tu su no lu c khong ngu ng nghi Người công nhân Dược luôn tận tâm với nghề

Sinh năm 1990 tại vùng quê của tỉnh Bắc Giang, mặc dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng anh Ngô Văn Sông được mọi người trong tổ sản xuất công ty yêu mến bởi tính tình mạnh mẽ, thẳn thắn và tinh thần trách nghiệm với công việc. Xuất phát là sinh viên ngành cơ điện tử của Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia), anh Sông chia sẻ gần chục năm trước đây, với bất kì sinh viên ngành cơ khí nào cũng có niềm đam mê với Nhật Bản - đất nước biểu tượng về kỹ thuật.

May mắn nhận được học bổng học tiếng Nhật miễn phí, anh Sông đã nỗ lực học tập, phấn đấu đến khi ra trường đã có thể giao tiếp thành thạo. Cùng với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ với tấm tốt nghiệp bằng giỏi, anh Sông nuôi dưỡng mong muốn có thể làm việc trong một công ty của Nhật Bản.

Năm 2012 anh Sông đầu quân về với công ty TNHH Denso (công ty sản xuất linh kiện ô tô của Nhật Bản) với cương vị hộ trợ sản xuất, sau đó là quản lý chất lượng sản phẩm. Đây được xem là vị trí quan trọng nhất trong nhà máy, có nhiệm vụ tác động đến tất cả dây chuyền để kiếm soát chất lượng đầu ra của sản phẩm.

Ngay từ những ngày đầu chập chững đến với công ty, anh Sông đã chứng tỏ được năng lực của mình với ban lãnh đạo, chỉ một năm sau đó, anh Sông đã được tham dự hội thi chất lượng châu Á. Đến năm 2014, khi công ty mở dự án sản xuất sản phẩm bộ điều khiển áp lực hộp số CTV, anh là một trong những kỹ sư đầu tiên được công ty “chọn mặt gửi vàng” triển khai dự án.

thanh cong de n tu su no lu c khong ngu ng nghi
Anh Ngô Văn Sông được biết đến là tấm gương sáng của sự nỗ lực và sức sáng tạo bền bỉ

Không dừng lại ở đó, với sự cầu thị và sáng tạo, anh đã vận dụng những kiến thức được học tại giảng đường vào công việc, từ đó có những sáng kiến sáng tạo hạn chế phế phẩm lỗi, tránh tổn thất cho công ty hàng tỷ đồng. Sáng kiến, sáng tạo này cũng được Tổng giám đốc công ty trao giải cải tiến cấp đặc biệt năm 2015.

“Bắt đầu từ tháng 6 năm 2014 công ty tôi sản xuất sản phẩm bộ điều khiển áp lực hộp số CVT, sản phẩm chủ lực của công ty trong các năm tiếp theo, đóng góp 50% tổng doanh thu. Đây là một sản phẩm có độ phức tạp cao, được cấu thành từ hàng trăm linh kiện gia công chính xác cấp micro và chưa có cứ điểm nào sản xuất. Khi nhà máy ở Việt Nam mới đưa vào sản xuất, tỷ lệ phế phẩm rất cao, tổn thất do phế phẩm 1 ngày lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Tôi vốn đam mê lập trình được đào tạo ở đại học đồng thời áp dụng kiến thức về sản phẩm được học qua chuyến công tác Nhật Bản, tôi đã sáng tạo ra một phần mềm tự động theo dõi, tính toán và thay đổi điều kiện sản xuất để tạo ra sản phẩm tốt nhất. Qua đó giúp giảm 80% phế phẩm tương đương với hơn 800 triệu/ tháng. Đến nay thì phần mềm được triển khai tới nhiều sản phẩm trong nhà máy, và nhiều cứ điểm trên toàn cầu”, anh Sông vui vẻ kể chuyện.

Để có được thành công như vậy là không thể không nhắc đến những ngày tháng anh Sông và cộng sự “lăn lộn”, miệt mài làm việc. Khi dự án mới bắt đầu, anh đã trải qua khoảng thời gian làm thêm lên đến cả trăm tiếng, thậm chí cả tuần không trở về nhà.

“Để khởi đầu được suôn sẻ tôi chấp nhận ở công ty luôn không về, bởi bên cạnh đồng nghiệp khi có ý tưởng mới phải thực hiện nay, nếu không hành động sợ quên mất. Mỗi ý kiến dù nhỏ dù lớn đều có ý nghĩa với công ty”, anh Sông cười hiền.

Sự cần mẫn của anh và các đồng nghiệp đã được đền đáp xứng đáng. Năm 2018, qua hoạt động nâng cấp chất lượng đã giúp công ty đạt thành tích 1 năm không giao hàng phế phẩm.

Những tưởng làm việc nhiều với máy móc, động cơ sẽ khiến người ta trở nên khô khan, thế nhưng với anh Sông điều đó được chứng minh hoàn toàn ngược lại. Nhờ năng lực làm việc tốt, anh Sông thường được chuyển giao làm việc tại các cứ điểm khác của tập đoàn, trong đó có công ty tại Nhật Bản. Trong 1 năm ít ỏi (từ năm 2017-2018), anh Sông đã kịp gây dấu ấn khi là người nước ngoài đầu tiên trở thành thủ lĩnh của nhóm công nhân bản địa lọt vào vào vòng chung kết cuộc thi cải tiến nâng cao hiệu quả công việc tại Nhật Bản.

Được biết, trong cuộc thi đó, với tư cách là công nhân Việt Nam gặp rào cản khi làm việc tại ngước ngoài, anh đã trình bày những phương pháp hỗ trợ người nước ngoài có thể hòa nhập được với công việc và văn hóa của nước bản địa, từ đó nâng cao tự tin cho công nhân khi thay đổi môi trường làm việc.

Không chỉ được đánh giá là một công nhân chuyên môn cao với tay nghề tiêu biểu, anh Sông còn được mọi người trong công ty quý mến bởi sự thân thiện, nhiệt tình. Dù công việc khá bận rộn nhưng anh luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, đồng hành với mọi người, đặc biệt là những công nhân mới vào nghề.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc và những đóng góp thiết thực cho công ty của anh Sông đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Đặc biệt, năm 2019, anh Sông vinh dự là một trong số 90 Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019 được LĐLĐ Thành phố biểu dương, khen thưởng.

P.N

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung phát triển hiệu quả và đạt được những kết quả ấn tượng.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động