Người công nhân Dược luôn tận tâm với nghề

Anh Trần Đức Huy (Sinh năm 1975, ở Hà Đông - Hà Nội) - Tổ phó Tổ pha chế, Phân xưởng Nang mềm, là một trong những công nhân giỏi của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây. Trong suốt quá trình công tác tại Công ty, anh luôn được lãnh đạo tin cậy, đồng nghiệp quý mến bởi sự tận tụy, tư tưởng cầu tiến và luôn hết mình vì công việc chung.
nguoi cong nhan duoc luon tan tam voi nghe Anh Nguyễn Đình Thiết: Người công nhân nhiệt huyết với công việc
nguoi cong nhan duoc luon tan tam voi nghe Người công nhân trọn đời với nghề, với đam mê sáng tạo

Gần 18 năm công tác tại Công ty, anh Huy vẫn luôn giữ tác phong tốt, gương mẫu về giờ giấc, hết lòng vì công việc. Xác định rõ công việc, sự nghiệp mà mình đã lựa chọn, nên trong những năm qua anh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ với phóng viên, anh Huy cho biết: “Tôi đã xác định, dù làm ở bất cứ đâu cũng vậy, mình phải luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, công việc mà mình đã lựa chọn. Vì làm việc không chỉ để lo cho chính cuộc sống gia đình, bản thân mình mà tôi còn làm việc vì đam mê và nhiệt huyết".

nguoi cong nhan duoc luon tan tam voi nghe
Anh Trần Đức Huy - 1 trong 90 gương công nhân giỏi Thủ đô

Theo lời anh Huy, năm 2001 anh bắt đầu vào làm việc tại Công ty. “Sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Y Hà Tây (Hà Nội), tôi từng chuyển nhiều nơi công tác, tuy nhiên từ khi làm việc tại công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, tôi đã quyết định sẽ gắn bó với công việc này dài lâu. Bởi lẽ, nơi đây có công việc tôi đam mê và yêu thích cũng là nơi giúp tôi gặp được tri kỷ của cuộc đời mình”, anh Huy cho biết.

Được biết, hai vợ chồng anh Huy cùng làm việc tại Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây. Trước đó, hai vợ chồng anh Huy làm cùng xưởng nên quen biết nhau. Qua tiếp xúc, công việc hai người đã nảy sinh tình cảm và nên duyên vợ chồng. Hiện hai vợ chồng anh Huy đã có 3 người con ngoan ngoãn, gia đình hạnh phúc.

Chia sẻ về công việc của mình anh Huy cho biết: Viên nang mềm là một trong những sản phẩm chiến lược của công ty. Tổ pha chế nơi anh làm việc là bộ phận có trách nhiệm đảm bảo về mặt kỹ thuật, chất lượng thuốc loại nang mềm. Trong quá trình làm việc tại đây, anh Huy đã có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm trong pha chế với từng loại thuốc khác nhau, đòi hỏi tính cẩn thận, chính xác, góp phần nâng cao chất lượng mặt hàng thuốc dạng nang mềm của công ty.

Cụ thể, theo anh Huy chia sẻ: “Bản thân tôi đã góp phần triển khai đóng nang một số sản phẩm mới của công ty như: Calcitriol, VitaminAD… là các sản phẩm có khối lượng viên nhỏ, khó đóng hay bị dính viên trên khuôn. Tôi đã đã khảo sát, tìm ra thông số vận hành máy: Tốc độ, nhiệt độ dán vỏ nang… phù hợp với sản phẩm và trao đổi, đóng góp ý kiến với đồng chí quản đốc phân xưởng điều chỉnh lại. Đến nay, sản phẩm đã được cải thiện một cách rõ rệt”.

Đồng thời, anh Huy cũng đã kết hợp với tổ sấy nang trong Công ty tham gia đánh giá hiệu quả của từng khu vực trong phòng sấy để điều chỉnh kịp thời, tránh xảy ra sản phẩm lỗi. Trong quá trình tham gia đóng gói mẫu nghiên cứu, anh Huy nhận thấy nhiều sản phẩm mới, đặc biệt là một số sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu có tính chất bết dính, khó đồng nhất trong khi pha dịch, quá trình đóng nang dịch gây két máy làm khối lượng viên nang không đều, viên dễ bị rỉ dầu, mép đen. Bởi vậy, anh đã đề xuất điều chỉnh lượng tá dược trơn để cải thiện tình trạng trên. Kết quả máy chạy trơn tru, viên đóng ra khối lượng đều, chất lượng tốt.

Không chỉ trách nhiệm với công việc, anh Huy còn được đánh giá là một người sống rất hòa đồng với đồng nghiệp. Nhất là với những đồng nghiệp mới vào làm việc, anh Huy luôn tận tâm chỉ bảo hướng dẫn công việc. Bởi theo lý giải của anh Huy: “Chúng tôi là thế hệ trước phải có trách nhiệm dìu dắt thế hệ sau. Cái cốt lõi là không giấu nghề, có như vậy mới có thể động viên, giúp đỡ và đào tạo ra những lớp công nhân sau ngày càng giỏi để cống hiến nhiều hơn cho công ty”.

nguoi cong nhan duoc luon tan tam voi nghe
Anh Trần Đức Huy trong công việc thường ngày.

Đặc biệt, với vai trò là Tổ phó Tổ pha chế, anh Huy còn thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở mọi người thực hiện đúng nguyên tắc trong khi pha chế để chất lượng sản phẩm được đảm bảo, an toàn trong khi sản xuất.

Ngoài công việc chuyên môn, anh Huy cũng là một trong những hạt nhân thường xuyên tham gia các hoạt động công đoàn, phong trào thi đua do Công ty tổ chức. Trong đó, anh Huy thường xuyên tham gia giải bóng đá, và là đội trưởng đội bóng của xưởng.

Chia sẻ về gương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019 tại công ty, anh Nguyễn Ngọc Tuân, Quản đốc phân xưởng Nang mềm, Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây cho biết: Đối với Công ty tôi, việc xét chọn công nhân giỏi giống như “so bó đũa chọn cột cờ”, bởi trong công ty có rất nhiều nhân viên có chuyên môn tốt và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên trong những năm qua, anh Trần Đức Huy có nhiều thành tích cả về chuyên môn lẫn hoạt động thi đua nổi trội hơn cả.

Trong công việc Đức Huy là người có tinh thần tự giác, trách nhiệm, gương mẫu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp trên và đồng nghiệp tin tưởng. Có năng lực và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Huy còn luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của công ty. Tích cực tham gia các hoạt động công đoàn và phong trào thi đua của đơn vị. Có uy tín với đồng nghiệp, đơn vị. Nhiều năm liền liên tục đạt danh hiệu “Cá nhân tiêu biểu xuất sắc”, được Công ty khen thưởng, Năm 2018 được Công đoàn ngành Y tế Hà Nội biểu dương Công nhân, kỹ thuật viên giỏi cấp ngành.…

"Bởi vậy, Đức Huy xứng đáng là với danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019, thay mặt cán bộ, người lao động trong công ty đi tham dự lễ tôn vinh do LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức sắp tới", Quản đốc phân xưởng Nang mềm, Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây cho biết thêm.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động