Thăm khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho phụ nữ vùng cao Yên Bái
Trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Vinh danh 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2020 Đoàn bác sĩ Hà Nội đi 'chuyên cơ' đến Lai Châu |
Ngày 28/3, bác sĩ Nguyễn Thu Hương - Giám đốc chương trình sàng lọc ung thư vú kiêm Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện quốc tế Vinmec cùng cộng sự của mình đã tổ chức chuyến thăm khám sàng lọc và tư vấn miễn phí về tầm soát ung thư vú cho người dân Yên Bái.
Đoàn bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân |
Chuyến đi lần này ngoài việc thăm khám, tư vấn và hỗ trợ kịp thời các bệnh nhân đã và đang đối mặt với các vấn đề về vú, nhóm bác sĩ còn dành nhiều thời gian lắng nghe và trò chuyện cùng bệnh nhân, truyền tải và lan toả những kiến thức phòng chống ung thư, khuyến khích chị em phụ nữ thường xuyên thăm khám vú định kì để nắm bắt kịp thời những thay đổi bất thường trên cơ thể, đặc biệt là ở phụ nữ trung niên.
Bác sĩ Nguyễn Thu Hương cho biết: “Nếu chỉ tính riêng với phụ nữ thì ung thư vú đứng hàng thứ nhất về tỷ lệ mắc. Về tỷ lệ tử vong, ung thư vú đứng thứ tư, sau ung thư phổi, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày và ung thư gan. Để phòng bệnh ung thư vú, phụ nữ nên có thói quen khám bệnh định kỳ mỗi 6 tháng. Phụ nữ trên 40 tuổi nên tiến hành tầm soát ung thư vú, vì ở độ tuổi này, hệ miễn dịch cơ thể yếu hơn, khả năng phòng ngừa và chống lại tế bào ung thư cũng suy giảm”.
Độ tuổi mắc ung thư vú ngày càng trẻ hoá và thay đổi ở nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc ung thư vú bao gồm: Phụ nữ sinh con muộn, không cho con bú, người trong gia đình có mẹ hoặc bà, anh chị em từng mắc ung thư vú, trường hợp phụ nữ có kinh nguyệt sớm hay mãn kinh muộn cũng có thể là nguyên nhân gây bệnh.
Ngoài ra, người có tiền sử mắc bệnh liên quan đến vú như xơ nang, người béo phì, lười vận động, thiếu vitamin, dùng chất kích thích hay làm việc trong môi trường ô nhiễm, độc hại với cường độ cao cũng có nguy cơ bị ung thư vú.
Bác sĩ Nguyễn Thu Hương trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân |
Ở vùng cao, hay những khu vực xa xôi, hẻo lánh, người dân ít có cơ hội tiếp cận với kiến thức về y tế, cũng không có điều kiện được thăm khám sức khoẻ thường xuyên, định kì. Những chuyến tư vấn, thăm khám sức khoẻ miễn phí từ đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao được xem là hành động thiết thực, ý nghĩa nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần tự mình rèn luyện sức khoẻ bằng chế độ ăn uống lành mạnh, vận động thường xuyên, giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan, yêu đời.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo
Tin khác
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột
Y tế 25/04/2024 18:38
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác
Y tế 24/04/2024 18:55
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu
Y tế 24/04/2024 06:17
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ
Y tế 23/04/2024 18:18
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Y tế 23/04/2024 16:51
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa
Y tế 20/04/2024 06:12
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng
Y tế 20/04/2024 06:10
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin
Y tế 18/04/2024 17:21
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người
Y tế 17/04/2024 16:00
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm
Xã hội 17/04/2024 07:12