Tết đến sớm với quân dân đảo Thổ Chu

Ngày 31/1, ngày cuối cùng của hành trình thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tuyến đảo Tây Nam, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và đại biểu 9 tỉnh, thành phía Nam cùng các cơ quan thông tấn, báo chí do Đại tá Nguyễn Đăng Tiến - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết quân dân đảo Thổ Chu. 
tet den som voi quan dan dao tho chu Thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai
tet den som voi quan dan dao tho chu Mang hương xuân đến với quân dân đảo Hòn Chuối

Đảo Thổ Chu là hòn đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc, thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Diện tích quần đảo Thổ Chu khoảng 17,4km2, riêng đảo Thổ Chu có diện tích khoảng 14km2, cách đất liền 120 hải lý, độ cao lớn nhất so với mực nước biển là 164m. Quần đảo Thổ Chu gồm 8 hòn đảo lớn nhỏ: Đảo Thổ Chu, Hòn Tử, Hòn Cao Cát, Hòn Nhạn, Hòn Khô, Hòn Xanh, Hòn Cái Bàn, Hòn Đá Bạc.

tet den som voi quan dan dao tho chu
Đại tá Nguyễn Đăng Tiến - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Trưởng đoàn công tác tặng quà Tết tới các đơn vị đóng quân trên đảo. Ảnh Bảo Duy

Trên đảo có xã Thổ Châu, Trạm Rađa 610, Trung đoàn 152 Thổ Chu thuộc Quân khu 9, đồn biên phòng 770, trạm hải đăng, đài khí tượng và các cơ quan ban, ngành đoàn thể khác. Theo Nghị định số 19/CP ngày 24/4/1993 của Chính phủ, xã Thổ Châu được tỉnh Kiên Giang đưa ra 17 hộ dân đầu tiên ra sinh sống, có sự hỗ trợ kinh phí ban đầu để định cư tại đảo. Tuy còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn so với Phú Quốc và càng khó khăn hơn so với đất liền, nhưng quân và dân xã đảo luôn nỗ lực cố gắng xây dựng đảo ngày càng phát triển.

tet den som voi quan dan dao tho chu
Đại diện lãnh đạo 9 tỉnh, thành phía Nam trao quà Tết cho các đơn vị trên đảo. Ảnh Bảo Duy

Ông Đỗ Văn Dừng - Chủ tịch UBND xã Thổ Châu cho biết: Từ 17 hộ đầu tiên, đến nay đã có hơn 500 hộ gia đình với hơn 2.000 nhân khẩu. Trên đảo có trường cấp 1, cấp 2 với 237 học sinh; xã có trạm y tế khang trang, có bưu điện, có các trạm thu phát sóng điện thoại di động của Viettel, Vinaphone, Mobifone.

Đến thăm quân dân trên đảo, ngay khi cập cảng, đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Thổ Châu, tưởng niệm hơn 500 đồng bào bị quân Pol Pot xâm lược, thảm sát vào năm 1975 và tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ đảo.

tet den som voi quan dan dao tho chu
Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Thổ Châu. Ảnh Bảo Duy

Đoàn cũng đã tới thăm hỏi đời sống, sinh hoạt, công tác của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đảo. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã động viên, chia sẻ khó khăn; đồng thời trao tặng các phần quà Tết gồm tiền mặt, bánh kẹo… tới cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân trên đảo để mọi người có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Thượng tá Vũ Văn Trung - Chính ủy Trung đoàn 152 (Quân khu 9) cho biết: Đảo Thổ Chu nằm sát trên đường hàng hải quốc tế, có vị trí chiến lược quan trọng trên biển. Với nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đã thống nhất với các lực lượng trên đảo bảo vệ vững chắc chủ quyền đảo Thổ Chu. Năm 2017, vượt qua nhiều khó khăn, đơn vị đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ diễn tập phòng thủ đảo có bắn đạn thật cho toàn quân tham quan đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

tet den som voi quan dan dao tho chu
Thượng úy Nguyễn Như Quý gửi lời cảm ơn tới đoàn công tác đã mang mùa xuân đến sớm với quân dân trên đảo. Ảnh Bảo Duy

Thượng úy Nguyễn Như Quý – Chính trị viên Trạm Ra đa 610 (Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân) cho biết: Đơn vị đóng quân trên đồi cao, đường xá đi lại còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, trong năm 2017, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm qua, đơn vị đã làm tốt công tác dân vận, thực hiện có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, dân vận... qua đó thắt chặt tình đoàn kết quân dân giữa đơn vị với nhân dân trên đảo.

tet den som voi quan dan dao tho chu
Một tiết học ngoài trời của trẻ mầm non trên đảo. Ảnh Bảo Duy
tet den som voi quan dan dao tho chu
Đền thờ Thổ Châu. Ảnh Bảo Duy

Thay mặt các đơn vị đóng quân trên đảo, Thượng úy Nguyễn Như Quý gửi lời cảm ơn tới đoàn công tác đã mang mùa xuân đến sớm với quân dân trên đảo, giúp cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đóng quân trên điểm đảo tiền tiêu của Tổ quốc. “Tình cảm của hậu phương đã tiếp thêm động lực, ý chí quyết tâm giúp cán bộ, chiến sĩ trên đảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo phía Tây Nam của Tổ quốc”, Thượng úy Nguyễn Như Quý nhấn mạnh.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

(LĐTĐ) Sau chuỗi sự kiện “Trạm sạc sức bền 24h khổng lồ”, từ ngày 20/4/2024, Nestlé MILO sẽ lần lượt triển khai các hoạt động thú vị trên nền tảng số nhằm tạo sân chơi cho phụ huynh và trẻ em trên khắp cả nước dễ dàng tham gia để khám phá về sức bền và cách cải thiện sức bền, bao gồm “Thử thách bền bỉ hơn” trên Tiktok, “Thử thách 7 ngày bền bỉ hơn” trên Zalo cũng như ra mắt bài hát bền bỉ trên Youtube.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.

Tin khác

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Xem thêm
Phiên bản di động