Mang hương xuân đến với quân dân đảo Hòn Chuối

Ngày 29/1, ngày thứ ba của hành trình, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và lãnh đạo 9 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam cùng phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục chuyến thăm và chúc Tết các đơn vị đóng trên đảo Hòn Chuối (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).
mang huong xuan den voi quan dan dao hon chuoi Đem tình cảm đất liền đến với quân dân đảo Nam Du
mang huong xuan den voi quan dan dao hon chuoi Trao quà Tết tới cán bộ, chiến sĩ, nhân dân xã đảo Tiên Hải

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 615, Đồn Biên phòng 704, cán bộ, nhân viên Trạm Hải đăng Hòn Chuối, lớp học tình thương và nhân dân sống trên đảo.

mang huong xuan den voi quan dan dao hon chuoi
Đại tá Nguyễn Đăng Tiến - Trưởng đoàn công tác trao quà Tết tới các cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Ảnh Bảo Duy

Thượng úy Hoàng Văn Thuận - Chính trị viên Trạm Ra đa 615 cho biết: Trạm đóng quân trên cao (đỉnh cao nhất là 176m so với mực nước biển), điều kiện sinh hoạt và công tác trên đảo còn thiếu thốn, không có đường giao thông. Quá trình vận chuyển hàng hóa 100% dựa vào sức người, đi lại khó khăn, nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt phụ thuộc 100% vào nước mưa...

mang huong xuan den voi quan dan dao hon chuoi
Từ tàu, đoàn công tác và các phóng viên lên đảo bằng tàu đánh cá của ngư dân. Ảnh Bảo Duy

Tuy nhiên, trong năm 2017, cán bộ, chiến sĩ của Trạm đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên đảo bảo vệ vững chắc vùng biển được phân công, góp phần bảo vệ vững chắc vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Bên cạnh đó, đơn vị còn làm tốt công tác dân vận, trong năm 2017, đã giúp đỡ cho nhân dân trên đảo nước ngọt, gạo, sửa chữa trường lớp, nhà ở với hàng trăm ngày công...

mang huong xuan den voi quan dan dao hon chuoi
Đại tá Nguyễn Đăng Tiến - Trưởng đoàn công tác trao quà Tết tới lớp học tình thương trên đảo. Ảnh Bảo Duy

“Chúng tôi rất cảm động và xin gửi lời cảm ơn sự quan tâm về vật chất và tinh thần của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các cơ quan, đoàn thể của 9 tỉnh, thành phố đã dành cho cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên đảo. Chúng tôi xin hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực hết mình hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc khu vực biển đảo Tây Nam của Tổ quốc”, Thượng úy Hoàng Văn Thuận nhấn mạnh.

mang huong xuan den voi quan dan dao hon chuoi
Điều kiện sinh hoạt và công tác trên đảo còn thiếu thốn, không có đường giao thông nên quá trình vận chuyển hàng hóa 100% dựa vào sức người. Ảnh Bảo Duy
mang huong xuan den voi quan dan dao hon chuoi

Cán bộ, chiến sĩ rất vất vả vận chuyển hàng lên đảo. Ảnh Bảo Duy

Nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018, thay mặt đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Đăng Tiến - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Trưởng đoàn công tác đã tặng quà tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Đại diện 9 tỉnh, thành phố cũng đã tặng quà Tết tới các lực lượng, đồng thời khẳng định hậu phương luôn đồng hành, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và bà con nơi đảo xa. Lãnh đạo các tỉnh, thành phố cũng mong các cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vượt qua khó khăn, ra sức thi đua huấn luyện tốt, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Phiên bản di động