Tập trung sản xuất giống cây cho Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ

Dự án trung tâm giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất cây lâm nghiệp chất lượng cao, quy mô lớn.
Gần 600 camera giám sát ở thành phố Vinh sắp đi vào hoạt động Nghệ An: Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học sinh nói không với điện thoại trong buổi học” Nghệ An: Sôi nổi Giải bóng chuyền kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 11/6/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt quy hoạch xây dựng Dự án trung tâm giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ - ĐKC thuộc Phân khu 1 của Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ, với diện tích 48 ha trên địa bàn xã Nghi Lâm (huyện Nghi Lộc). Dự án khi đưa vào vận hành mỗi năm cung ứng cho vùng Bắc Trung Bộ khoảng 100-150 triệu cây con có phẩm chất di truyền tốt, đáp ứng nhu cầu trồng khoảng 100.000 ha rừng gỗ trong khu vực.

Quyết định xây dựng dự án này đã giải quyết được yêu cầu cấp bách của việc cải thiện và nâng cao chất lượng nguồn giống cây lâm nghiệp của khu vực và địa phương; từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập trong sản xuất giống lâm nghiệp.

Tập trung sản xuất giống cây cho Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ
Tháng 11/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức khởi công khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ.

Vùng Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Theo số liệu công bố diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc đến năm 2023, riêng vùng Bắc Trung Bộ có diện tích đất trên 3,1 triệu ha, xếp thứ 2 cả nước sau vùng Đông Bắc Bộ về diện tích (chiếm 21,2%), trong đó, rừng tự nhiên là 2,2 triệu ha và rừng trồng là gần 1 triệu ha.

Cụ thể về diện tích rừng trồng sản xuất, tỉnh Thanh Hóa có 255 nghìn ha, xếp thứ 3 cả nước; tỉnh Nghệ An có 219 nghìn ha; tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị đều có diện tích gần 120 nghìn ha; tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích thấp nhất là 98 nghìn ha.

Trong đó, Nghệ An là tỉnh nằm ở trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, có diện tích đất lâm nghiệp lớn nhất cả nước. Theo kết quả cập nhật diễn biến tài nguyên rừng năm 2023 được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 27/02/2024, diện tích rừng toàn tỉnh là 1.018.788,24 ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên là 790.352,86 ha, diện tích rừng trồng đã thành rừng là 171.421,51 ha, diện tích đã trồng nhưng chưa đạt tiêu chí thành rừng là 70.004,23 ha, độ che phủ rừng đạt 58,33%. Ngoài ra Nghệ An còn có 57.013,87 ha là diện tích đất có cây tái sinh có thể khoanh nuôi thành rừng.

Tính riêng năm 2023, Nghệ An trồng mới rừng tập trung ước đạt 22.682/18.500 ha kế hoạch đề ra, đạt 123% kế hoạch; tổ chức bảo vệ tốt 962.230 ha, bảo vệ 100% diện tích rừng hiện có; chăm sóc rừng đạt 54.000/54.000 ha, đạt 100%; khoanh nuôi rừng đạt 76.000/76.000 ha; tạo giống cây lâm nghiệp ước đạt trên 35 triệu cây, đáp ứng nhu cầu trồng rừng trên địa bàn, dịch vụ ra ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, nguồn giống cây rừng chất lượng cao phục vụ phát triển rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung còn rất hạn chế. Toàn tỉnh có 32 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp được cấp giấy phép hoạt động. Các vườn ươm chủ yếu được thành lập nhằm sản xuất cây giống phục vụ trồng rừng theo kế hoạch hằng năm của các ban quản lý rừng hoặc công ty lâm nghiệp, ngoài ra có nhiều vườn ươm hộ gia đình nhỏ lẻ, rải rác ở các huyện. Năng suất sản xuất cây giống lâm nghiệp các loại đạt khoảng 40-45 triệu cây/năm.

Tập trung sản xuất giống cho Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An giới thiệu với Đoàn công tác UBND tỉnh Tuyên Quang về Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ.

Nhìn chung, quy mô sản xuất giống nhỏ, chủ yếu là ươm giống từ hạt và một phần từ hom, chất lượng giống thấp, nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng. Những hạn chế này là rào cản lớn cho việc xây dựng diện tích rừng trồng đảm bảo để được cấp chứng chỉ rừng bền vững theo quy định của quốc tế. Số lượng các nguồn giống, vườn ươm không được đầu tư, chăm sóc, quản lý, bảo vệ còn khá lớn.

Vì vậy, chất lượng cải thiện di truyền của hạt giống còn hạn chế, một số nguồn giống chưa phát huy tác dụng, có nguồn giống tốt nhưng không có kế hoạch trồng. Một số nguồn giống được công nhận nhưng thiếu cân đối với nhiệm vụ trồng rừng trong tỉnh và ngoài tỉnh, vì vậy “vừa thừa, vừa thiếu”, chất lượng cũng chưa được quan tâm đúng mức. Giống cây trồng lâm nghiệp chưa đa dạng, chủ yếu tập trung vào các loài mọc nhanh, gỗ nhỏ, chưa phục vụ cho chiến lược trồng rừng gỗ lớn của tỉnh.

Từ thực trạng đó, Trung tâm sản xuất giống lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ được xây dựng để tạo nên chuỗi giá trị ngành hàng liên kết hữu cơ từ công đoạn sản xuất giống cây lâm nghiệp, trồng rừng thâm canh, khai thác, chế biến sản xuất gỗ, lâm sản ngoài gỗ và sàn giao dịch gỗ tầm khu vực.

Đồng thời sẽ sớm đáp ứng nhu cầu về cây giống lâm nghiệp có năng suất, chất lượng cao để phục vụ trồng rừng sản xuất quy mô lớn; các giống cây bản địa phục vụ trồng rừng gỗ lớn và các loài cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế cao phù hợp với các vùng sinh thái khác nhau.

Tập trung sản xuất giống cho Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ
Mô hình trồng rừng thâm canh gỗ lớn bằng một số giống keo lại tam bội ở xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Thời gian qua, Trung tâm đã tập trung chọn tạo giống như: Ứng dụng công nghệ chọn tạo giống đa bội; chuyển gen một số gen hữu ích (chống chịu sâu bệnh, gen chịu lạnh, chịu mặn…) vào các giống cây lâm nghiệp bao gồm cả cây lấy gỗ, cây đặc sản, dược liệu có giá trị kinh tế cao.

Trong hoạt động nhân giống, Trung tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phôi nhân tạo, công nghệ hạt nhân tạo nhằm nâng cao hiệu suất nhân giống, chất lượng cây giống. Hỗ trợ các cơ sở sản xuất giống khác trong vùng bằng công nghệ nuôi cấy mô để đẩy mạnh việc sản xuất cây mô phục vụ trồng rừng trong toàn vùng Bắc Trung Bộ. Đồng thời, ứng dụng công nghệ nhà kính, nhà lưới, nhà màng có hệ thống điều khiển tự động, bán tự động để ươm cây giống; ứng dụng kỹ thuật sử dụng vật liệu mới, không dùng đất.

Ngoài ra, trung tâm cũng hỗ trợ thông tin tuyên truyền để các tổ chức, các nhân, hộ gia đình sản xuất giống nhận thức được việc sử dụng giống tốt, giống có chất lượng để đưa vào sản xuất; đào tạo chuyển giao kỹ thuật trồng rừng, hỗ trợ các tài liệu về gieo ươm, tham quan học tập kinh nghiệm từ các mô hình trồng rừng hiệu quả; nắm vững và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

Vùng Bắc Trung Bộ có nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển sản xuất lâm nghiệp, trở thành một vùng cung cấp nguyên liệu tập trung, phát triển trồng rừng gỗ lớn. Hoạt động của Trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ sẽ góp phần phát huy những lợi thế, thế mạnh của tỉnh Nghệ An cũng như toàn vùng Bắc Trung Bộ, hướng tới khát vọng đưa ngành Lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế - xã hội quan trọng của vùng và quốc gia.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiền lương từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản để được trừ thuế

Tiền lương từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản để được trừ thuế

Theo quy định mới tại Nghị định 320/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), các khoản chi trả tiền lương, tiền công từ 5 triệu đồng trở lên cho người lao động bắt buộc phải thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt nếu doanh nghiệp muốn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý, tác động trực tiếp đến hoạt động tài chính - kế toán của doanh nghiệp kể từ kỳ tính thuế TNDN năm 2025.
Hà Nội chi trả quà Tết cho người hưởng hưu trí cùng kỳ lương hưu tháng 2/2026

Hà Nội chi trả quà Tết cho người hưởng hưu trí cùng kỳ lương hưu tháng 2/2026

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội phối hợp Bưu điện Trung tâm tổ chức chi trả quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trị giá 300.000 đồng/người cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, bảo đảm kịp thời, an toàn và đúng quy định.
Quy định rõ nguồn cải cách tiền lương năm 2026

Quy định rõ nguồn cải cách tiền lương năm 2026

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 133/2025/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Thông tư làm rõ nguồn thực hiện chính sách cải cách tiền lương, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bảo đảm đầy đủ kinh phí chi trả tiền lương, tiền thưởng, lương hưu và các chính sách an sinh xã hội theo đúng quy định.
Công đoàn xã Ngọc Hồi khẳng định vai trò nòng cốt trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Công đoàn xã Ngọc Hồi khẳng định vai trò nòng cốt trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, năm 2025 ghi dấu nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động của Công đoàn xã Ngọc Hồi. Với sự chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tổ chức Công đoàn xã đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, khẳng định rõ vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Mua, bán ngoại tệ “chui” từ 1.000 USD trở lên có thể bị tịch thu tiền, phạt tới 100 triệu đồng

Mua, bán ngoại tệ “chui” từ 1.000 USD trở lên có thể bị tịch thu tiền, phạt tới 100 triệu đồng

Từ ngày 9/2/2026, cá nhân thực hiện hành vi mua, bán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật sẽ đối mặt với chế tài xử phạt nghiêm khắc hơn, bao gồm phạt tiền ở mức cao và tịch thu tang vật vi phạm, chỉ cần giá trị giao dịch từ 1.000 USD trở lên.
Mã định danh bất động sản và cú hích minh bạch

Mã định danh bất động sản và cú hích minh bạch

Việc Chính phủ ban hành Nghị định 357/2025/ND-CP ngày 31/12/2025 về xây dựng, quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, được xem là một bước đi quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa công tác quản lý lĩnh vực bất động sản.
Tập trung giải phóng mặt bằng 7 cây cầu vượt sông Hồng, bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm

Tập trung giải phóng mặt bằng 7 cây cầu vượt sông Hồng, bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm

Năm 2025, Hà Nội khởi công đồng loạt 7 cây cầu vượt sông Hồng, tạo động lực quan trọng cho phát triển hạ tầng và liên kết vùng. Đến đầu năm 2026, công tác giải phóng mặt bằng của nhiều dự án đã đạt kết quả tích cực, trong đó hai cầu thuộc tuyến Vành đai 4 đã hoàn thành, các cầu còn lại đang được triển khai quyết liệt, gắn tiến độ với trách nhiệm của từng địa phương.

Tin khác

Diện mạo mới trục cảnh quan sinh thái đô thị ven sông Tô Lịch

Diện mạo mới trục cảnh quan sinh thái đô thị ven sông Tô Lịch

Việc công bố hai đồ án quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Tô Lịch tỷ lệ 1/500, kèm theo kế hoạch xây dựng bổ sung các cây cầu mới đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân Thủ đô. Đây không đơn thuần là câu chuyện phát triển hạ tầng theo quy hoạch, mà còn được kỳ vọng sẽ mở ra trục cảnh quan, sinh thái, văn hóa mới của Hà Nội.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/1: Nhiều mây, trời rét về đêm và sáng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/1: Nhiều mây, trời rét về đêm và sáng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2,3.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 4/1: Trời rét về đêm và sáng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 4/1: Trời rét về đêm và sáng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 4/1, nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/1: Trời âm u, gió Đông Bắc cấp 3

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/1: Trời âm u, gió Đông Bắc cấp 3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/1: Mưa rào rải rác, trời chuyển rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/1: Mưa rào rải rác, trời chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 2/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 14 độ C.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 1/1/2026, khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 31/12: Trời chuyển rét kèm mưa

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 31/12: Trời chuyển rét kèm mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 31/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 30/12: Mưa rải rác, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 30/12: Mưa rải rác, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 30/12, khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa rải rác, trời rét.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 29/12: Mưa rào rải rác, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 29/12: Mưa rào rải rác, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 29/12, khu vực Hà Nội có mưa rào rải rác, trời rét.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 28/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Xem thêm
Phiên bản di động