Khởi công Dự án Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội: Thêm động lực tăng trưởng nhanh và bền vững cho Thủ đô

Trong không khí cả nước thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ngày 19/8, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Pacific Land Việt Nam long trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội (Silver Lake).
Chú trọng phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao Phường Thượng Cát “thần tốc” bàn giao mặt bằng phục vụ lễ khởi công Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội Nên chi tiết hóa từng khâu đột phá bằng các chương trình, đề án cụ thể

Đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng của Thủ đô trên con đường phát triển khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Hạt nhân mới trong chiến lược phát triển công nghệ cao của Thủ đô
Các đại biểu nhấn nút khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội (Silver Lake).

Theo Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội, trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ sinh học, đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh cũng như tốc độ phát triển của mỗi quốc gia. Công nghệ sinh học không chỉ tạo ra những đột phá trong y tế, nông nghiệp, môi trường, mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu.

Với tầm nhìn chiến lược, Đảng và Nhà nước ta đã xác định khoa học - công nghệ là động lực then chốt của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời là yếu tố quyết định để Việt Nam vươn lên trở thành quốc gia phát triển trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh: “Nghị quyết số 57 không phải là khẩu hiệu chính trị, mà là chương trình hành động thực tế để Việt Nam cất cánh. Không có quốc gia nào trở thành hùng cường với một nền khoa học, công nghệ yếu kém...”.

Khởi công Dự án Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội: Thêm động lực tăng trưởng nhanh và bền vững cho Thủ đô
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành phố trong triển khai Nghị quyết số 57, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là ưu tiên chiến lược, tạo đột phá cho tăng trưởng bền vững. Các khu công nghệ cao sẽ đóng vai trò hạt nhân trong việc thúc đẩy khoa học công nghệ của Thủ đô, đặc biệt ở những lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, chất bán dẫn, tự động hóa - robot, năng lượng mới, tiết kiệm năng lượng, công nghệ môi trường và giao thông thông minh.

Ông Vũ Xuân Hùng, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Thành phố Hà Nội cho biết: Dự án Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội có quy mô 199,3 ha, tổng mức đầu tư 7.400 tỷ đồng. Đây là khu công nghệ cao sinh học đầu tiên và duy nhất của Việt Nam ở thời điểm hiện nay. Mục tiêu của dự án là xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, qua đó thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao, ưu tiên phát triển các lĩnh vực như y sinh học và dược phẩm sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ vi sinh và xử lý môi trường…

Khởi công Dự án Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội: Thêm động lực tăng trưởng nhanh và bền vững cho Thủ đô
Ông Patrick Gerard McKillen - Chủ tịch Hội đồng quản trị Pacific Land, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Cộng hòa Ai-len, đại diện Công ty Cổ phần Pacific Land Việt Nam thông tin về dự án.

Cũng theo ông Vũ Xuân Hùng, trong quá trình triển khai, dự án đã gặp không ít khó khăn, vướng mắc do nhiều nguyên nhân khách quan. Tuy nhiên, với quyết tâm cao và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thành phố, Ban Quản lý đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương, nỗ lực giải quyết khối lượng lớn công việc, từ hoàn thiện thủ tục pháp lý, quy hoạch, đất đai, môi trường đến công tác chuẩn bị mặt bằng.

Với tinh thần quyết liệt và đồng hành trách nhiệm, mọi thủ tục cần thiết đã được hoàn tất kịp thời, bảo đảm đủ điều kiện khởi công đúng vào dịp kỷ niệm trọng đại ngày 19/8.

Khởi công Dự án Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội: Thêm động lực tăng trưởng nhanh và bền vững cho Thủ đô
Các đại biểu tham dự lễ khởi công dự án.

“Lễ khởi công hôm nay là dấu mốc quan trọng, hiện thực hóa quyết tâm của Thành phố nói chung và Ban Quản lý nói riêng trong việc triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ sinh học, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Pacific Land Việt Nam cùng các đối tác đã chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn, xây dựng phương án triển khai bài bản, tuân thủ quy hoạch và các quy định pháp luật. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả như cam kết…” - ông Vũ Xuân Hùng nhấn mạnh.

Tại lễ khởi công, ông Patrick Gerard McKillen - Chủ tịch Hội đồng quản trị Pacific Land, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Cộng hòa Ai-len, đại diện Công ty Cổ phần Pacific Land Việt Nam nhấn mạnh: Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội không chỉ mang ý nghĩa chiến lược trong việc thúc đẩy kinh tế tri thức và phát triển công nghệ sinh học, mà còn góp phần tạo việc làm, thúc đẩy đô thị hóa bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô trên trường khu vực và quốc tế.

Khởi công Dự án Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội: Thêm động lực tăng trưởng nhanh và bền vững cho Thủ đô
Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội (Silver Lake) được kỳ vọng là hạt nhân mới trong chiến lược phát triển công nghệ cao của Thủ đô.

“Khi triển khai dự án, chúng tôi cam kết đầu tư đồng bộ, xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại bậc nhất Đông Nam Á; đồng thời tôn trọng và bảo vệ môi trường sống của cộng đồng, phối hợp chặt chẽ với các đối tác để công trình sớm đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và vị thế cạnh tranh của Thủ đô,” ông Patrick Gerard McKillen khẳng định.

Ông Patrick Gerard McKillen cũng kỳ vọng Dự án Silver Lake trở thành hạt nhân kết nối mạng lưới công nghệ cao quốc gia, thu hút các tập đoàn hàng đầu thế giới đến đầu tư. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế tri thức, hình thành chuỗi giá trị công nghệ cao, mở ra nhiều cơ hội việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh của Hà Nội. Qua đó, Thủ đô sẽ khẳng định vai trò trung tâm dẫn dắt về công nghệ sinh học và đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động