Tạo khối đại đoàn kết để hoàn thành sứ mệnh

Trong mỗi bước chuyển mình phát triển của Thủ đô, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội luôn giữ vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, là nơi phát huy sức mạnh đại đoàn kết, kết nối niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã nêu cao tinh thần “đại đoàn kết toàn dân tộc” để tạo sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn lực vô tận để Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc “Đại đoàn kết toàn dân tộc” là cội nguồn sức mạnh Hà Nội: 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tổ chức thành công Đại hội
Tạo khối đại đoàn kết để hoàn thành sứ mệnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố Nguyễn Văn Phong trao Quyết định thành lập Đảng bộ MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Những năm qua, trong bối cảnh nhiều biến động bởi thiên tai, dịch bệnh, trước những yêu cầu, nhiệm vụ phát sinh từ thực tiễn, dưới sự lãnh đạo của sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã có nhiều hoạt động, tập hợp sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một trong những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Đảng bộ MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng cơ sở xây dựng và đề ra Nghị quyết lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt vai trò cầu nối bền chặt giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân.

Theo báo cáo của Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam Thành phố đã phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng triển khai tổ chức phát động thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước, Thành phố với các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Bên cạnh việc triển khai tổ chức phát động thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước, Thành phố với các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đã có nhiều đổi mới để thích ứng với sự phát triển nhanh của xã hội, thông qua ứng dụng hệ thống trực tuyến trong tổ chức các cuộc họp, nâng cấp Trang thông tin điện tử (Website), bản tin định kỳ, xây dựng trang cộng đồng (Fanpage)...

Đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền xóa nghèo

Các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách xã hội, chăm lo cho đoàn viên, hội viên được triển khai ngày càng bài bản, hiệu quả, kết quả các đợt vận động năm sau cao hơn năm trước.

Phương thức vận động, giúp đỡ có nhiều đổi mới, Mặt trận vừa vận động các nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vừa hướng dẫn, kết nối để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trực tiếp triển khai giúp đỡ cho người nghèo và các địa phương; chủ trì hiệp thương để mỗi đoàn thể chính trị - xã hội nhận giúp đỡ các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững theo địa chỉ cụ thể.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 9188-QĐ/TU ngày 27/6/2025 của Thành uỷ Hà Nội. Ngày 18/7/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố đã có Quyết định số 140-QĐ/ĐU về việc thành lập Đảng bộ MTTQ Việt Nam Thành phố, với 36 chi bộ trực thuộc và tổng số 679 đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ có 11 đồng chí, Ban Thường vụ có 5 đồng chí.

Trong nhiệm kỳ, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp Thành phố đã vận động được 411,2 tỷ đồng. Toàn Thành phố trích trên 341,8 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng và sửa chữa 5.099 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ 31.697 học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được đi học; hỗ trợ sinh kế cho 8.988 hộ, hỗ trợ khám chữa bệnh cho 8.434 người nghèo và các hỗ trợ khác trị giá 156,4 tỷ đồng.

Đặc biệt, giai đoạn Thủ đô bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều hoạt động chưa từng có tiền lệ do Mặt trận các cấp triển khai đã huy động sự vào cuộc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát huy tinh thần đại đoàn kết của dân tộc, hỗ trợ kịp thời cho người dân trong gian khó. Tiêu biểu như: Mô hình “Chợ 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng”, “Đội xe đại đoàn kết”, “Bếp ăn 0 đồng”, “Tiếp sức mùa dịch”, “Chia sẻ yêu thương”, vận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng trọ, cơ sở kinh doanh; tổ chức phát động ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”...

Bên cạnh đó, công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo và vai trò cầu nối giữa các dân tộc, tôn giáo với chính quyền và các tầng lớp Nhân dân thông qua các hoạt động thăm hỏi, gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng nhân dịp lễ trọng của các tôn giáo; triển khai nhiều hoạt động mới, phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo.

Khẳng định vị thế qua hoạt động giám sát, phản biện

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đã được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo, chính quyền phối hợp, tạo điều kiện để thực hiện chức năng theo quy định của pháp luật. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được tăng cường và đi vào chiều sâu; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng xây dựng các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án lớn về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Tạo khối đại đoàn kết để hoàn thành sứ mệnh
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì Hội nghị phản biện xã hội. Trong nhiệm kỳ, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo, ngày càng được tăng cường và đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Hằng năm, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ và bám sát tình hình thực tiễn trong từng giai đoạn, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên chủ động, làm tốt việc thống nhất xây dựng Kế hoạch, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong tổ chức thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Số lượng, chất lượng các cuộc giám sát, phản biện xã hội năm sau cao hơn năm trước.

Trong nhiệm kỳ, Mặt trận các cấp Thành phố đã tổ chức 4.428 đoàn giám sát, phối hợp tham gia 6.920 đoàn giám sát; tổ chức 2.282 hội nghị phản biện xã hội; giám sát qua các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, xác Ban Thanh tra nhân dân đã thực hiện giám sát 24.045 vụ việc; kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền 3.700 vụ việc; được các cấp chính quyền và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 3.546 vụ việc (đạt 95,8%). Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tham gia giám sát 15.120 công trình, dự án, đã phát hiện 982 vụ vi phạm, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời 932 vụ. Phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri; phối hợp tổ chức 3.968 hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân; thực hiện tiếp 31.288 lượt công dân, tiếp nhận 18.788 đơn, chuyển 12.915 đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết…

Cùng đó, MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng: Chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc; Tăng cường giám sát thực hiện kiến nghị của cử tri và Nhân dân; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô. Qua đó, đã kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền khắc phục các hạn chế thiếu sót trong công tác điều hành, quản lý nhà nước, giải quyết đúng chế độ, chính sách và thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước trên các lĩnh vực; kịp thời thẩm định, phản hồi ý kiến tới các cơ quan, tổ chức nhằm bổ sung, điều chỉnh dự thảo chủ trương, đề án, nâng cao chất lượng các văn bản trước khi ban hành, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Đột phá, chuyển đổi số để nâng cao vị thế trong kỷ nguyên mới

Giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế - xã hội. Cùng đó, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động nhanh, sâu rộng và đa chiều đến mọi mặt kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu và của mỗi quốc gia.

Trong nước, sau gần 40 năm đổi mới, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước được củng cố; quá trình xây dựng, tinh gọn bộ máy, cải cách thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang mở ra cơ hội phát triển mới.

Đối với Thủ đô Hà Nội, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô tầm nhìn đến năm 2030 được Chính phủ phê duyệt; Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tạo cơ sở pháp lý để Hà Nội thực hiện quy hoạch, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, toàn diện, vững chắc, tạo điều kiện tốt nhất để Thủ đô tiến bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cùng với đó, mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp được thực hiện cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW đặt ra những yêu cầu mới trong tổ chức và hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tham mưu, phối hợp, đoàn kết và phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Tạo khối đại đoàn kết để hoàn thành sứ mệnh
Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và đồng chí Phạm Quang Thanh, Thành ủy viên, Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình thăm, tặng quà bà Dương Thị Liên (Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 29 Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ba Đình).

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, thực tiễn này đòi hỏi Đảng bộ MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phải nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

Trên cơ sở đó, Đại hội Đảng bộ MTTQ thành phố Hà Nội lần thứ I xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030 phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu mới, góp phần nâng cao vị thế chính trị của Mặt trận trong giai đoạn mới, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố.

Trong đó mục tiêu tổng quát là phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ; đổi mới toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thông qua chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, trình độ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thích ứng nhanh với yêu cầu mới; xây dựng tổ chức Mặt trận ngày càng vững mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đảng bộ cũng xác định 2 khâu đột phá: Đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng định hướng, lựa chọn các nhiệm vụ mũi nhọn, đột phá để triển khai thực hiện tốt trong nhiệm kỳ; đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ chủ động, bản lĩnh, tinh thông, sáng tạo và chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên số; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ; nâng cao chất lượng cán bộ, quy hoạch, đào tạo, phát triển nguồn cán bộ năng lực; khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Đặc biệt trước những yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội xác định đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong Đảng, luôn xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong nhiệm kỳ. Cùng đó, chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận trong “Kỷ nguyên số”.

“Từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu từng cấp ủy nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, không ngừng suy nghĩ đổi mới các mặt công tác Mặt trận, các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng sáng tạo, hiệu quả, thực chất; khẳng định vị thế Mặt trận Thủ đô - chỗ dựa tin cậy, kết nối niềm tin của Nhân dân vào Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thành công mô hình tổ chức bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” vì cuộc sống hạnh phúc của Nhân dân”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố Nguyễn Văn Phong đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã lãnh đạo việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, đưa bộ máy đi vào vận hành theo mô hình tổ chức mới.

Nêu bật những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ XVII của Đảng bộ Thành phố, mặc dù phải đối diện với rất nhiều những khó khăn, thách thức, có những điều chưa có tiền lệ, như đại dịch Covid-19, bão Yagi… nhưng các chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ Đại hội về cơ bản đã đạt được các chỉ tiêu đề ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định: Để đạt được những kết quả đó có sự đóng góp rất quan trọng của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên, đã tạo ra được một động lực, khí thế mới trong Nhân dân, tăng cường niềm tin vào Đảng, chính quyền và những đường lối, nhất là những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước cũng như của Thành phố.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Phường Yên Nghĩa kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

Phường Yên Nghĩa kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

Chiều 4/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại hội nghị, Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã giới thiệu 3 nhân sự để hiệp thương, gồm, ông Đoàn Viết Mạnh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường; bà Lương Thị Hồng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và ông Tạ Huy Cường - Bí thư Đoàn Thanh niên phường.
Phường Việt Hưng ủng hộ 4,3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ

Phường Việt Hưng ủng hộ 4,3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 4/12, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và nhân dân phường Việt Hưng, ông Nguyễn Trường Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng đã tới Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội để trao số tiền ủng hộ đợt 2 năm 2025 trị giá 4,3 tỷ đồng, chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ.
Thống nhất dự kiến 217 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thống nhất dự kiến 217 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 4/12, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận, cho ý kiến về cơ cấu, thành phần và số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phường Yên Nghĩa hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất cơ cấu và số lượng người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Yên Nghĩa hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất cơ cấu và số lượng người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 4/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Yên Nghĩa, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phường Phú Diễn tổ chức hiệp thương thỏa thuận cơ cấu, số lượng, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Phú Diễn tổ chức hiệp thương thỏa thuận cơ cấu, số lượng, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 4/12/2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Phú Diễn đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thảo luận, thỏa thuận và thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Bầu cử phường, Thường trực Ủy ban MTTQ và đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận.
Thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới

Thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới

Ngày 4/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất nhằm thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời thảo luận, thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2031. Đây là bước mở đầu đặc biệt quan trọng trong quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử, bảo đảm đúng luật, đúng tiến độ và đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.
Phát huy sức mạnh giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc ở phường Tây Mỗ

Phát huy sức mạnh giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc ở phường Tây Mỗ

Sáng 3/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Tây Mỗ tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của UBND phường. Đây là hoạt động nhằm thực hiện chức năng giám sát, phản biện của Mặt trận; đồng thời góp phần hoàn thiện nội dung dự thảo, bảo đảm tính khả thi và sát thực tiễn đời sống Nhân dân.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng tổ chức hội nghị phản biện xã hội năm 2025

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng tổ chức hội nghị phản biện xã hội năm 2025

Thực hiện Chương trình công tác năm 2025, nhằm phát huy vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng đã tổ chức hội nghị phản biện vào dự thảo Báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2026 của Ủy ban nhân dân (UBND) xã Phù Đổng.
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức thông tin chuyên đề định kỳ

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức thông tin chuyên đề định kỳ

Sáng nay (3/12), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế năm 2025 dành cho cán bộ trong toàn hệ thống.
MTTQ xã Ngọc Hồi phát huy vai trò phản biện, góp phần hoàn thiện nhiệm vụ phát triển năm 2026

MTTQ xã Ngọc Hồi phát huy vai trò phản biện, góp phần hoàn thiện nhiệm vụ phát triển năm 2026

Chiều 2/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ngọc Hồi tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo báo cáo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025 và phương hướng năm 2026 của UBND xã. Hội nghị diễn ra dân chủ, với nhiều ý kiến đóng góp trách nhiệm, thể hiện rõ vai trò của MTTQ trong huy động trí tuệ nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền địa phương.
Xem thêm
Phiên bản di động