Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm bánh Trung thu dịp cao điểm

Còn gần một tháng nữa là tới Tết Trung thu, trên khắp các tuyến phố của Thủ đô, những quầy bánh Trung thu rực rỡ sắc màu đã xuất hiện. Bên cạnh sản phẩm của các thương hiệu lớn, thị trường bánh “nhà làm” và bánh bán qua mạng cũng nhộn nhịp không kém. Trước sự đa dạng đó, thành phố Hà Nội đã triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quận Bắc Từ Liêm lan tỏa thương hiệu đặc sản địa phương "Nguyệt Vũ Đoàn Viên": Mường Thanh kể chuyện Tết Trung thu bằng nghệ thuật khảm trai Liên tiếp phát hiện hàng nghìn sản phẩm không rõ xuất xứ tại xã Phù Đổng

Thị trường dần trở nên sôi động

Những ngày này, đi dọc các tuyến đường lớn ở Hà Nội như Đào Tấn, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chí Thanh, Ô Chợ Dừa, Láng Hạ, Hoàng Cầu..., dễ dàng bắt gặp những quầy bánh Trung thu với thiết kế bắt mắt. Hầu hết các thương hiệu lớn như Kinh Đô, Hữu Nghị, Madame Huong, Maison… đều đã tung sản phẩm ra thị trường từ khá sớm, tạo nên một không khí rộn ràng đặc trưng mỗi dịp Tết Trung thu.

Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm bánh Trung thu dịp cao điểm
Các quầy bánh Trung thu được đựng lên ở nhiều tuyền đường Hà Nội.

Chị Ngọc Mai nhân viên bán hàng tại một quầy bánh Trung thu trên phố Đào Tấn chia sẻ: “Năm nay, lượng khách hỏi mua bánh nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa phải mùa cao điểm, nên sản phẩm chủ yếu tập trung vào các vị truyền thống như thập cẩm, đậu xanh, hạt sen… Đến cuối tháng 7 âm lịch, khi nhu cầu tăng mạnh, mẫu mã và chủng loại mới thực sự phong phú”.

Theo chị Mai, nhiều người mua bánh sớm để cúng Rằm tháng 7 hoặc làm quà biếu. Chỉ trong ba ngày gần đây, số lượng bán ra đã tăng rõ rệt, cho thấy sức nóng của mùa bánh Trung thu đang đến gần.

Theo khảo sát, giá bánh Trung thu năm nay không thay đổi nhiều so với năm ngoái. Loại có trọng lượng 150 - 200gr dao động từ 50.000 - 200.000 đồng/chiếc. Một hộp bánh Trung thu gồm 3 - 6 chiếc có giá 200.000 - 500.000 đồng, riêng những hộp bánh cao cấp có giá từ 500.000 - 5.000.000 đồng/hộp.

Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm bánh Trung thu dịp cao điểm
Hệ thống Winmart còn giới thiệu dòng sản phẩm bánh Trung thu mang thương hiệu riêng.

Tương tự, tại quầy bánh Hữu Nghị trên đường Xã Đàn (phường Đống Đa), chị Minh Anh nhân viên bán hàng cũng cho biết các vị bánh mới như sầu riêng, trà xanh hiện không được ưa chuộng bằng vị truyền thống. Hiện bánh truyền thống mỗi ngày quầy bán được 20 - 30 cái, chiếm 80% doanh thu trong ngày.

Sau khi chọn mua hộp bánh “Hàng Thiếc phố” của Madame Huong với giá 540.000 đồng, anh Đỗ Minh Trung chia sẻ: “Tôi mua để biếu bố mẹ vợ nhân dịp Rằm tháng 7. Trước là để các cụ dâng lễ, sau là thưởng thức. Bánh đã có thương hiệu lâu năm, tôi cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng”.

Không chỉ trên các tuyến phố, nhiều siêu thị lớn cũng nhập cuộc với nguồn cung phong phú. Hệ thống Winmart còn giới thiệu dòng sản phẩm bánh Trung thu mang thương hiệu riêng, giá bán dao động 55.000 - 75.000 đồng/chiếc, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm bánh Trung thu dịp cao điểm
Dịp Rằm tháng 7, bánh trung thu được nhiều người lựa chọn để biếu, tặng hoặc thắp hương.

Bên cạnh đó, thị trường trực tuyến cũng vô cùng sôi động. Trên các hội nhóm mạng xã hội, hàng loạt cơ sở quảng cáo bánh “nhà làm” với đủ loại hương vị từ truyền thống đến hiện đại như thập cẩm, lạp xưởng, mochi trứng chảy, đậu xanh, lá dứa, khoai môn… Giá bán thường được rao khoảng 65.000 đồng/3 chiếc (tương đương 22.000 đồng/chiếc). Đáng chú ý, những sản phẩm bị lỗi kỹ thuật như nứt vỏ, kém đẹp mắt còn được bán với giá chỉ 50.000 đồng/3 chiếc.

Đặc biệt, khác với mọi năm, năm nay thị trường bánh handmade có phần trầm lắng hơn. Chị Phạm Loan chủ một cửa hàng bánh ngọt trên phố Tô Hiệu cho biết: “Tôi chỉ nhận làm bánh theo đơn đặt hàng của khách quen, không làm sẵn để bán đại trà. Sau 5 năm gắn bó với nghề, tôi đã có lượng khách ổn định nên tập trung vào chất lượng và nhu cầu cá nhân hóa của người mua”.

Siết chặt quản lý, bảo vệ người tiêu dùng

Dù bánh Trung thu "nhà làm" từng được nhiều người ưa chuộng vì hương vị mới lạ, nhưng theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, người tiêu dùng cần thận trọng. Các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ thường không đáp ứng được tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt như tại các nhà máy chuyên nghiệp. Không gian chế biến dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, độ ẩm, côn trùng; dụng cụ sản xuất không được tiệt trùng đúng quy chuẩn; người làm bánh đôi khi không sử dụng găng tay, khẩu trang hoặc chưa qua kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tất cả những yếu tố này tiềm ẩn nguy cơ vi sinh vật xâm nhập vào thực phẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Ngoài ra, nguồn nguyên liệu bảo quản không đúng cách cũng có thể dẫn tới nhiễm khuẩn.

Cùng vời các loại bánh nhà làm hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, bao bì, nhãn mác nhập nhằng về thành phần, hạn sử dụng. Do đó, việc lựa chọn mua bánh tại các thương hiệu uy tín, rõ nguồn gốc vẫn là giải pháp an toàn nhất.

Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm bánh Trung thu dịp cao điểm
Bánh trung thu nhộn nhịp trên chợ mạng. (ảnh chụp màn hình)

Từng nhiều lần chia sẻ về vấn đề bánh Trung thu “nhà làm” và các loại bánh trôi nổi trên mạng xã hội, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - nguyên cán bộ viện Công nghệ sinh học và thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, mua thực phẩm online không khác gì bắt mèo trong bị, vì vậy người tiêu dùng phải cảnh giác khi mua hàng. Ngoài ra bánh Trung thu thường có hạn sử dụng ngắn, khi mua cần phải xem kỹ hạn sử dụng, tránh mua sản phẩm cận date hoặc hết hạn sử dụng. Đặc biệt, cần phải quan tâm tới các thành phần, nguồn gốc xuất xử…

Bên cạnh đó, để bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Trung thu, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố năm 2025, trong đó, Sở Y tế được giao là cơ quan thường trực tổ chức thực hiện kế hoạch.

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện thanh tra, hậu kiểm kéo dài từ ngày 15/8 - 10/10/2025 tại 126 phường, xã trên toàn thành phố. Các hoạt động trọng tâm gồm thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là những mặt hàng tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát. Qua đó, cơ quan chức năng sẽ kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm về điều kiện vệ sinh, nguồn gốc nguyên liệu, nhãn mác, hạn sử dụng, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Ủy ban nhân dân Thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các phường, xã chủ động thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành hoặc liên ngành, căn cứ vào tình hình quản lý thực tế tại từng địa phương. Việc kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên, kết hợp đột xuất, không để lọt các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, hộ gia đình vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Trong bối cảnh hội nhập, thị trường bánh Trung thu ngày càng đa dạng với sự tham gia của nhiều thương hiệu và mô hình kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, niềm tin của người tiêu dùng chỉ có thể được củng cố khi mỗi chiếc bánh không chỉ ngon, đẹp mắt, mà còn bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đây cũng chính là trách nhiệm chung của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và từng hộ sản xuất.

Với sự chuẩn bị sớm của các cơ sở kinh doanh và sự quyết liệt trong công tác quản lý của chính quyền Thành phố, thị trường bánh Trung thu năm nay hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân Thủ đô một mùa lễ hội ấm áp, an toàn và trọn vẹn hương vị truyền thống.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Việc hoàn thành khoan 4 ga ngầm đầu tiên của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt cải thiện hạ tầng, giảm ùn tắc và nâng chất lượng sống, kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố trong quá trình phát triển một đô thị văn minh, xanh và đáng sống hơn. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiến nhanh tới mục tiêu hình thành mạng lưới đường sắt đô thị làm trục giao thông chủ lực trong tương lai.
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Thủ đô đang bước vào một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc mới đây Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề đã mở ra một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng để hình thành các cơ chế ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo.
Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Mạng Wifi miễn phí mang tên “CuaNamFreeWifi” được phường Cửa Nam triển khai tại năm địa điểm có lưu lượng người dân và du khách lớn, gồm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Vườn hoa 19/8, Phố sách Hà Nội, Biệt thự 46 Hàng Bài và Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Hệ thống sử dụng nền tảng kết nối mở, cho phép người dùng truy cập dễ dàng mà không cần mật khẩu.
Xã Quảng Bị diễn tập phòng, chống thiên tai

Xã Quảng Bị diễn tập phòng, chống thiên tai

Nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp trong công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương, mới đây, UBND xã Quảng Bị phối hợp với Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội tổ chức buổi diễn tập thực hành xử lý các tình huống thiên tai trên địa bàn xã. Đây là Chương trình nằm trong đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động