Tăng cường hợp tác phát triển kỹ năng nghề

Mới đây, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã có buổi làm việc với Tổ chức JICA và chuyên gia Nhật Bản về việc đánh giá các hoạt động hợp tác phát triển kỹ năng nghề cho người lao động Việt Nam giai đoạn 2015 - 2018.
tang cuong hop tac phat trien ky nang nghe Liên doanh công ty Singapore đề nghị thực hiện Dự án đào tạo kỹ năng nghề tại Thanh Hóa
tang cuong hop tac phat trien ky nang nghe Nâng cao nhận thức pháp luật và trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, người lao động
tang cuong hop tac phat trien ky nang nghe Kỹ năng nghề: “Điểm nghẽn” trong quá trình hội nhập

Theo đại diện Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết, trong chương trình hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi Nhật Bản về thúc đẩy phát triển hệ thống đánh giá kỹ năng nghề tại Việt Nam, từ năm 2008, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã phối hợp với Hiệp hội Phát triển năng lực nghề Nhật Bản (JAVADA) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), tổ chức triển khai nhiều hoạt động liên quan đến việc xây dựng các bộ đề thi và đánh giá kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn của Nhật Bản.

tang cuong hop tac phat trien ky nang nghe
Các thí sinh dự đánh giá nghề Tiện. Ảnh minh họa

Cụ thể, năm 2015, Tổng Cục đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn đánh giá viên cho các nghề Tiện, Phay và Đo kiểm cơ khí ở trình độ bậc 2,3; Chuyển giao đề thi nghề Tiện ở trình độ bậc 2; Đánh giá thí điểm nghề Tiện, Phay, Lắp cáp mạng thông tin, Đo kiểm cơ khí ở trình độ bậc 2,3 cho 81 thí sinh.

Năm 2016, Tổng Cục đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn đánh giá viên cho nghề Tiện, Đo kiểm cơ khí, Lắp cáp mạng thông tin ở trình độ bậc 2; Đánh giá và cấp chứng chỉ cho 05 đánh giá viên nghề Phay và 09 đánh giá viên nghề Tiện; Đánh giá thí điểm nghề Tiện, Phay, Lắp cáp mạng thông tin, Đo kiểm cơ khí ở trình độ bậc 2,3 cho 61 thí sinh.

Năm 2017, Tổng Cục tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp tập huấn đánh giá viên cho nghề Tiện, Đo kiểm cơ khí ở trình độ bậc 2 và bậc 3; Đánh giá và cấp chứng chỉ cho 05 đánh giá viên nghề Đo kiểm cơ khí; Tập huấn phương pháp thực hành nghề nghề Tiện ở bậc trình độ 2,3; Chuyển giao đề thi nghề Phay ở trình độ bậc 2; Đánh giá thí điểm nghề Tiện, Đo kiểm cơ khí ở trình độ bậc 2,3 cho 65 thí sinh.

Riêng năm 2018, Tổng Cục phối hợp tổ chức tập huấn đánh giá viên nghề Điều khiển tuần tự ở bậc trình độ bậc 2; Đánh giá nghề Tiện, Lắp cáp mạng thông tin, Điều khiển tuần tự ở bậc trình độ 2,3 cho 58 thí sinh. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ sẽ tiếp tục kiểm tra sát hạch đánh giá viên nghề Tiện và nghề Lắp cáp mạng thông tin và hoàn thiện các bộ đề thi nghề Tiện và nghề Phay.

Cùng với đó, thời gian qua, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cũng đã phối hợp với các chuyên gia Nhật Bản để triển khai một số hoạt động như: Tổ chức các lớp tập huấn đánh giá viên, hướng dẫn biên soạn đề thi, đánh giá kỹ năng nghề và cấp chứng chỉ cho người lao động.

Tính đến thời điểm tháng 07/2018, đã tổ chức huấn luyện, đánh giá và cấp chứng chỉ cho 31 đánh giá viên, tổ chức đánh giá kỹ năng nghề bậc 3 và bậc 2 cho 381 thí sinh (bậc 1 là cao nhất); công nhận 02 Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn Nhật Bản, nghề Tiện và Phay vạn năng tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.

Trong giai đoạn tiếp theo, các chuyên gia Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện các bộ đề thi và tổ chức các đợt đánh giá. Thông tin về quá trình tổ chức đánh giá kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn Nhật Bản và kết quả thi được đăng tải trên website: http://skilltest.o.oo7.jp.

Tại buổi làm việc, ông Uchino Tomohioro - Chuyên gia tư vấn Nhật Bản đã chia sẻ những kinh nghiệm về đánh giá kỹ năng nghề của Nhật Bản, về điều kiện cơ sở vật chất tại các cơ sở đánh giá và năng lực của các thí sinh tham dự các kỳ đánh giá. Theo Uchino Tomohioro, cần tăng cường công tác truyền thông về công tác đào tạo và đánh giá kỹ năng nghề, mở rộng quy mô và phạm vi đánh giá, xây dựng kế hoạch để đánh giá các bậc cao hơn.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Phó Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản và các tổ chức liên quan đã quan tâm, hỗ trợ trong quá trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong thời gian qua. Phó Tổng Cục trưởng chia sẻ những ảnh hưởng tích cực của đề án mong muốn các chuyên gia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp nói chung và hoạt động đánh giá kỹ năng nghề nói riêng.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.

Tin khác

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 7/4, phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hà Đông năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của 63 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 12.517 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động (XKLĐ). Sự kiện này không chỉ là một cơ hội việc làm lớn cho người lao động mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp và nhân tài trên địa bàn.
Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 35.933 lao động (11.483 lao động nữ).
Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động, số người có việc làm quý I năm 2024 có tín hiệu tích cực, tăng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục được cải thiện, quý I năm 2024 là 7,6 triệu đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động