249 thí sinh đạt giải tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thành phố Hà Nội 2023

(LĐTĐ) Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi, Kỳ thi Kỹ năng nghề thành phố Hà Nội năm 2023 đã khép lại thành công. Lễ tổng kết Kỳ thi được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội tổ chức sáng nay, 22/12, tại trường Trung cấp nghề Cơ khí 1 Hà Nội. Tại lễ tổng kết, 249 thí sinh xuất sắc đã được vinh danh, trao thưởng.
Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, người lao động Thúc đẩy phong trào rèn luyện kỹ năng nghề tại các doanh nghiệp Khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề thành phố Hà Nội năm 2023

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Việt Hương - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ LĐTBXH chúc mừng tới 284 thí sinh đã vượt qua chính mình tham dự kỳ thi đồng thời khẳng định, thi kỹ năng nghề là bức tranh phản ánh trung thực nhất kết quả đào tạo và năng lực cá nhân. Giải thưởng của Kỳ thi chỉ là một mục tiêu. Kỳ thi là để điều chỉnh, đổi mới và tạo sự lan tỏa trong thi đua dạy và học.

249 thí sinh đạt giải tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thành phố Hà Nội 2023
Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Thị Việt Hương và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao Giấy khen cho 6 tập thể xuất sắc.
249 thí sinh đạt giải tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thành phố Hà Nội 2023
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Thị Việt Hương và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao thưởng cho các thí sinh đạt giải Nhất.

Báo cáo kết quả Kỳ thi, ông Hoàng Thành Thái - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề thành phố Hà Nội năm 2023 cho biết, Kỳ thi Kỹ năng nghề thành Hà Nội năm 2023 được tổ chức từ ngày 12/12 - 22/12 với sự tham gia của 284 thí sinh xuất sắc đến từ 46 đơn vị trên địa bàn TP. Trong quá trình diễn ra Kỳ thi, 284 thí sinh đã tham gia thực hiện đầy đủ bài thi. Các thí sinh đều chấp hành đúng nội quy, quy chế thi, đảm bảo an toàn lao động và thể hiện thực hiện tốt các bài thi.

Nhiều thí sinh có quyết tâm và nỗ lực rất lớn nên đã đạt điểm thực hành khá cao, điều đó chứng tỏ công tác ôn luyện của các thí sinh, đơn vị tham gia đã chuẩn bị rất chu đáo, bài bản và có chất lượng… Kết quả có 249 thí sinh có bài thi đạt 70 điểm theo thang điểm 100 trở lên, chiếm 87,6% số bài dự thi. Nhiều thí sinh có điểm bài thi cao cho thấy công tác đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng nghề nghiệp của các đơn vị tham gia dự thi; thái độ học tập, đam mê, nghiêm túc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong các Kỳ thi có 2 thí sinh có điểm bài thi tuyệt đối (100/100 điểm), đó là em Phạm Nguyễn Ngọc Hương - sinh viên trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội tham gia dự thi nghề Quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin; em Nguyễn Duy Huy - sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic tham gia dự thi nghề Phát triển ứng dụng di động.

249 thí sinh đạt giải tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thành phố Hà Nội 2023
Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Chí Trường và Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội Hoàng Thành Thái trao thưởng cho các thí sinh đạt giải Nhì.

Sau 9 ngày sôi nổi, tranh tài dự thi 25 nghề tại 7 Hội đồng thi, với những nỗ lực và quyết tâm cao nhất, 249 thí sinh đã đạt giải trên tổng số 284 thí sinh tham dự Kỳ thi, (chiếm tỷ lệ 87,6%). Cụ thể có 28 thí sinh đạt giải Nhất; 36 thí sinh đạt giải Nhì; 69 thí sinh đạt giải Ba; 116 thí sinh đạt giải Khuyến khích.

Một số đơn vị tuy lần đầu tiên tham gia Kỳ thi như Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ Bách Khoa; Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội; Trường Cao đẳng Bách Khoa; Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội; trường Trung cấp Quốc tế Hà Nội; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Thái Việt và toàn bộ 6 doanh nghiệp... đã nỗ lực, cố gắng, có tinh thần trách nhiệm cao góp phần vào thành công của Kỳ thi..

Với kết quả đã đạt được, để động viên kịp thời các thí sinh đạt giải, thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, phong trào rèn luyện kỹ năng nghề trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội Bạch Liên Hương đã quyết định tặng Giấy khen, kèm theo tiền thưởng cho 249 thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích và khen thưởng 6 đơn vị đạt giải tập thể xuất sắc nhất trong kỳ thi năm nay.

249 thí sinh đạt giải tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thành phố Hà Nội 2023
Các thí sinh được trao giải Ba.

Đại diện cho các thí sinh phát biểu tại lễ tổng kết, em Phạm Thị Ngọc Hương đến từ Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đạt giải Nhất nghề Quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin, chia sẻ: Kỳ thi kỹ năng nghề Thành phố năm 2023 là nơi để những thí sinh được dịp cọ xát, có cơ hội được khẳng định bản thân và toả sáng; được phát triển tiềm năng của mình. Kỳ thi không chỉ là một cuộc đua tài, mà còn là cơ hội để học sinh, sinh viên được kết bạn, giao lưu học hỏi những kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp quý báu. Những điều này, góp thêm hành trang hữu ích cho sinh viên vững bước trên con đường tương lai.

Ban tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề thành phố Hà Nội năm 2023 cho biết, Kỳ thi năm nay được mở rộng thêm một số ngành, nghề; tạo được sân chơi, hoạt động phong trào chuyên môn rộng rãi trong học sinh, sinh viên và người lao động tại các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Kỳ thi cũng là dịp tôn vinh và tuyển chọn được những lao động trẻ có kỹ năng nghề xuất sắc, thành lập Đoàn thí sinh Hà Nội để tổ chức huấn luyện tham dự Kỳ thi quốc gia và khu vực.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.

Tin khác

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Xem thêm
Phiên bản di động