Tăng cường gắn kết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội

Phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, năm 2023, các địa phương trên địa bàn Thành phố tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động, ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Chuyên nghiệp trong quy trình, tạo thuận tiện tối đa cho người lao động Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm: Kết nối hơn 2.000 chỉ tiêu hấp dẫn Kết nối hơn 2.000 chỉ tiêu việc làm cho người lao động huyện Thanh Oai

Kết nối 5.000 cơ hội việc làm tới người lao động Thủ đô

Ghi nhận tại hai phiên tư vấn và giao dịch việc làm năm 2023 vừa được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm và UBND huyện Thanh Oai tổ chức trong 2 ngày (25 - 26/3) cho thấy, tổng chỉ tiêu tuyển dụng trong 2 phiên giao dịch là 4.930 chỉ tiêu.

Tham dự phiên giao dịch việc làm (GDVL), bà Nguyễn Thị Thanh Hiền (Trưởng phòng tuyển dụng nhân sự miền Bắc, Công ty Golden Gate) bày tỏ: “Là đơn vị quản lý các chuỗi nhà hàng dịch vụ trên toàn quốc nên chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn quanh năm, đặc biệt vào dịp sau Tết Nguyên đán và cuối năm. Hiện tại, Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng ở nhiều vị trí khác nhau như quản lý nhà hàng, giám sát nhà hàng, nhân viên phụ bếp, bếp trưởng, bếp phó… mỗi vị trí từ 15 - 80 chỉ tiêu việc làm. Ngày hội việc làm là cầu nối cần thiết để các doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp, nhanh nhất tới những lao động phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của đơn vị. Từ đó góp phần vào sự phát triển kinh doanh doanh nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội Thành phố nói chung”.

Tăng cường gắn kết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội
Người lao động tìm kiếm vị trí ứng tuyển tại Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm năm 2023. Ảnh: Ngọc Ánh

Phân tích dữ liệu tại hai phiên GDVL cho thấy, các chỉ tiêu, yêu cầu việc làm có mức thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng chiếm tỷ lệ cao nhất. Mức thu nhập này dành cho các vị trí việc làm ổn định như: Kế toán, nhân viên văn phòng, lao động phổ thông có tay nghề tốt... Các chỉ tiêu khác với mức thu nhập đãi ngộ cao từ 10 đến 15 triệu đồng gồm các vị trí quản lý, trưởng phòng, người lao động có kinh nghiệm thâm niên, có khả năng chịu được môi trường làm việc áp lực. Mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng dành cho các vị trí việc làm tập sự, thời vụ, bán thời gian, hoặc những bạn sinh viên mới ra trường không yêu cầu tay nghề, trình độ cao...

Chị Phạm Thu Hương (xã Kim Thư, Thanh Oai, tham gia Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thanh Oai) chia sẻ: “Tôi đến tìm hiểu ứng tuyển vị trí công nhân sản xuất tại nhà máy. Tôi mong muốn tìm được vị trí làm việc giờ hành chính, đáp ứng những đãi ngộ cơ bản, mức thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng”.

Theo ông Nguyễn Tây Nam - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đã khởi sắc hơn và đi vào quá trình phục hồi tích cực. Về lĩnh vực lao động việc làm, tính đến hết tháng 2/2023, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 27.900 lao động (đạt 17,2% kế hoạch năm và tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2022). Đồng thời, tính đến nay, trên tổng số lao động toàn Thành phố đã giải quyết việc làm cho 44.573/162.000 chỉ tiêu lao động, đạt 27% chỉ tiêu kế hoạch cả năm.

Tích cực hỗ trợ, phát triển thị trường lao động

Chịu ảnh hưởng tiêu cực kéo dài của dịch bệnh Covid-19, thị trường lao động đã phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có. Chính vì vậy, để đảm bảo các mục tiêu đề ra, giải quyết việc làm cho 162.000 lao động, tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm dưới 4%, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã và đang phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành Thành phố, địa phương cùng chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội khẩn trương triển khai kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về “Hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023”. Đồng thời, tăng cường kết nối thị trường lao động liên huyện, tỉnh, quận, thành phố trên cả nước; liên tục đưa ra những đề án, giải pháp nhằm tối ưu hóa các phiên GDVL, thúc đẩy chuyển đổi số.

Đơn cử, tại Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thanh Oai vừa qua, có 20 cơ sở doanh nghiệp thực hiện tư vấn, phỏng vấn trực tuyến hỗ trợ người lao động từ xa tại các điểm sàn GDVL khác. Ông Nguyễn Thanh Tùng (đại diện nhà tuyển dụng) cho biết: “Từ thời điểm bùng phát dịch bệnh Covid-19, chúng tôi đã đẩy mạnh hình thức phỏng vấn tư vấn trực tuyến. Hình thức này tạo sự thuận tiện cho cả người lao động và nhà tuyển dụng. Đến nay, hình thức giao dịch phỏng vấn trực tuyến chiếm 80% đối với Công ty chúng tôi.”

Theo ông Nguyễn Khánh Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, việc tổ chức các phiên giao dịch và tư vấn việc làm tại các quận, huyện trên địa bàn Thành phố là giải pháp hữu hiệu đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Số liệu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đại dịch Covid-19 đã khiến 7,8 triệu người lao động bị mất việc, nghỉ luân phiên hoặc bắt buộc phải giãn việc. Đại dịch để lại những hệ lụy lâu dài, chính vì vậy việc thúc đẩy xây dựng phát triển những điểm sàn GDVL, tổ chức các phiên GDVL lưu động khắp quận, huyện trên địa bàn Thành phố là hết sức cần thiết.

Thông qua các phiên giao dịch và tư vấn việc làm, là cơ hội thuận lợi cho người lao động tiếp cận tham gia vào thị trường lao động, có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nhà tuyển dụng từ đó dễ dàng cân nhắc lựa chọn công việc phù hợp với mong muốn, trình độ của bản thân. Ngoài giao dịch và tư vấn việc làm, tại hai phiên GDVL quận Hoàn Kiếm, huyện Thanh Oai cũng hỗ trợ người lao động có hoạt động tự tạo việc làm nhờ chính sách vay vốn bởi Ngân hàng chính sách xã hội.

Việc tổ chức các phiên GDVL cũng giúp các đơn vị chức năng của Thành phố cập nhật được thông tin về thị trường cung - cầu lao động, tình hình thực tế của thị trường lao động trên địa bàn quận, huyện Thành phố; từ đó tham mưu, xây dựng chương trình tư vấn, hướng nghiệp phù hợp với từng đối tượng, khu vực, tạo điều kiện tối đa cho người lao động và nhà tuyển dụng, góp phần hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo đã đề ra.

Ngọc Ánh

Nên xem

New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

Sự rộn ràng của Strauss, chiều sâu kịch tính của opera, tiếng guitar lắng đọng và những bản nhạc phim hào sảng đã hòa quyện làm nên một đêm nhạc giàu cảm xúc. New Year Concert 2026 không chỉ khơi dậy niềm tin, hy vọng và những khởi đầu đầy hứng khởi cho năm mới, mà còn mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn để âm nhạc giao hưởng thẩm thấu vào đời sống đô thị.
TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

Ngày 1/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh gồm “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương  lịch

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà không hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào nội thành tiêu thụ.
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.

Tin khác

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội

Sáng 27/12, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, diễn ra Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2025 nhằm cung cấp cho bộ đội xuất ngũ và quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ trong quân đội tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô về thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhiều quy định mới về chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Trong đó, đáng chú ý là việc tiếp tục duy trì phụ cấp đặc thù, bổ sung quy định cụ thể về phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo dạy tích hợp, dạy người khuyết tật và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhằm bảo đảm quyền lợi, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo.
Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ bản đối với người lao động làm việc theo hợp đồng từ 1 năm trở lên tại một số thị trường trọng điểm. Cụ thể, mức lương cơ bản tại thị trường châu Âu dự kiến từ 700 USD/tháng trở lên; tại thị trường châu Mỹ, mức lương cơ bản được đề xuất nâng lên từ 600 USD/tháng trở lên, nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và mặt bằng thu nhập tại từng thị trường.
Chung tay xây dựng tương lai việc làm bền vững cho lao động trẻ

Chung tay xây dựng tương lai việc làm bền vững cho lao động trẻ

Với tinh thần kết nối, đồng hành và kiến tạo, Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm năm 2025 diễn ra tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long là bước khởi đầu để nhà trường, doanh nghiệp và người học cùng chung tay xây dựng một tương lai việc làm bền vững, nơi mỗi bạn trẻ được trao cơ hội, được tin tưởng và được phát triển lâu dài.
Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ ngành công nghệ thông tin

Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ ngành công nghệ thông tin

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin năm 2025 diễn ra ngày 16/12 tại Hà Nội, thu hút hơn 30 doanh nghiệp với gần 1.300 chỉ tiêu tuyển dụng, góp phần kết nối hiệu quả cung - cầu lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy phát triển thị trường lao động Thủ đô.
Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường lao động

Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường lao động

Sáng 16/12, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, diễn ra buổi lễ khai trương Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số lĩnh vực lao động việc làm, góp phần phát triển thị trường lao động và thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô.
Hà Nội: Vượt trên 22% chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2025

Hà Nội: Vượt trên 22% chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2025

Thông tin về công tác giải quyết việc làm trên địa bàn Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết tính chung 11 tháng của năm 2025, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 207.493 người lao động (vượt 22,77% chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đề ra).
Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 318/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm 2025 liên quan đến đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Xem thêm
Phiên bản di động