Tấm gương yêu nghề mến trẻ

Trong đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường Mầm non Hoàng Long (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) có nhiều cô giáo tâm huyết, yêu trẻ, mến trẻ và vững vàng về chuyên môn. Trong đó phải nhắc đến cô giáo Đào Thị Bích Ngọc, một trong những giáo viên giàu nhiệt huyết, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường.
Giữ mãi ngọn lửa nghề Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn Cô giáo mầm non “cháy hết mình” vì học sinh thân yêu

Cô giáo Đào Thị Bích Ngọc được phân công về công tác tại Trường Mầm non Hoàng Long vào năm 2014. Cô là một giáo viên trẻ nhưng có đức tính giản dị, ham học hỏi, niềm say mê với công tác chuyên môn, luôn luôn giúp đỡ chia sẻ với đồng nghiệp.

Năm 2021, cô được Ngọc được Ban Giám hiệu Nhà trường cùng các giáo viên tin cậy, tín nhiệm cô làm Tổ trưởng Chuyên môn, từ đó chuyên môn của Nhà trường ngày càng vững vàng và phát triển hơn.

Cô Ngọc luôn chủ động trong việc cập nhật các phương pháp mới về chuyên môn, hồ sơ sổ sách đầy đủ. Có tinh thần ham học, chủ động trong mọi công việc.

Bên cạnh đó, cô Đào Thị Bích Ngọc phối nhợp với Ban Giám hiệu Nhà trường cùng các giáo viên Khối trưởng xây dựng lên kế hoạch bài giảng, thăm lớp, dự giờ để nâng cao chất lượng bài dạy cũng như trình độ chuyên môn của giáo viên. Cô rất thẳng thắn trong mọi hoạt động cũng như lắng nghe ý kiến chia sẻ của chị em đồng nghiệp.

Tấm gương yêu nghề mến trẻ
Cô giáo Đào Thị Bích Ngọc trong một giờ học.

Với lòng nhiệt huyết yêu nghề, cô giáo Bích Ngọc không ngừng học hỏi những phương pháp mới nhằm mang đến cho trẻ những giờ học bổ ích sôi nổi, trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.

Mong muốn mang đến cho trẻ những giờ học đổi mới sáng tạo, cho trẻ được trải nghiệm thực hành nhiều hơn để xóa đi những tiết học nhàm chán như trước, cô Ngọc luôn học hỏi trang bị cho mình nhiều kiến thức, kỹ năng sư phạm và những phương pháp dạy học tiên tiến như phương pháp STEAM.

Qua phương pháp này, trẻ hoàn toàn được thay đổi về cách học cũng như tư duy của trẻ, mang lại cho trẻ những giờ học hấp dẫn, trẻ hứng thú và sáng tạo, trao đổi với nhau nhiều hơn, trẻ tự tin hơn trong các hoạt động hằng ngày…

Mỗi tiết dạy của cô giáo Bích Ngọc luôn là những giờ học sáng tạo, vui tươi, trẻ hào hứng và tiếp thu bài tốt. Dù là những giờ học trong lớp hay những giờ hoạt động ngoài trời cô luôn ân cần chăm sóc trẻ, cô luôn tạo tình cảm thân thiện, gần gũi với các con, giao lưu trò chuyện để hiểu học sinh của mình mỗi ngày.

Đây là những phẩm chất tốt tạo niềm tin yêu, quý mến đối với các học trò. Để đáp lại tình cảm của cô, các bạn nhỏ luôn vâng lời ngoan ngoãn học tập tốt để xứng đáng với công lao dạy dỗ của cô.

Không chỉ học sinh yêu quý, cô Đào Thị Bích Ngọc được Ban Giám hiệu Nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ vì cô luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cô Ngọc được nhiều bạn bè đồng nghiệp quý mến, được nhiều phụ huynh tin tưởng vì họ biết rằng mỗi ngày con mình đều được đến trường bằng một niềm vui to lớn.

Là một Tổ trưởng, cô Ngọc luôn mạnh dạn đề ra những hoạt động cho trẻ được vui chơi trải nghiệm nhằm tạo cho trẻ hứng thú trong các hoạt động nhằm đưa phong trào nhà trường ngày một đi lên. Ngoài ra, cô còn tuyên truyền rộng rãi tới các phụ huynh về hoạt động của nhà trường.

Trong những năm gắn bó với nghề, cô Đào Thị Bích Ngọc luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm cũng như những yêu cầu cần có của một giáo viên mầm non về đạo đức nghề nghiệp của một nhà giáo.

Ngoài kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thì điều quan trọng cần có ở một giáo viên mầm non đó là tình yêu thương, lòng nhân ái, tính chịu khó, kiên trì, bền bỉ ở lứa tuổi mầm non.

Mỗi một học sinh của cô đều là những học trò giỏi, không chỉ hát hay, múa dẻo học tập tốt, các con còn được cô giáo hướng dẫn tiếp cận với công nghệ thông tin giúp các con nhanh nhẹn hơn, biết thao tác sử dụng con chuột máy tính để kích chọn các đáp án trong bài giảng của cô.

Vì vậy, để hình thành nên những thói quen, nhân cách tốt cho trẻ thì cô luôn giữ hình ảnh một người giáo viên với lối sống lành mạnh, đạo đức trong sáng, giàu lòng nhân ái. Ứng xử với đồng nghiệp, phụ huynh đặc biệt là với trẻ luôn chẩn mực và là tấm gương sáng cho trẻ noi theo.

Cô Đào Thị Bích Ngọc là một giáo viên có bề dày thành tích, nhiều năm liền cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cô có thành tích vượt trội khi tham gia nhiều hội thi. Ngoài những thành tích trên cô còn đạt giải cao trong sáng kiến kinh nghiệm, các giải trong Hội thi thiết kế giáo án điện tử Elearning.

Ngoài công việc chuyên môn chăm sóc dạy trẻ học, cô còn tham gia tích cực hoạt động phong trào thể dục thể thao, văn nghệ của ngành, của địa phương, của nhà trường. Cô còn tham gia các hoạt động xã hội của Đoàn Thanh niên như giải chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân hay hiến máu tình nguyện…

Có thể thấy bằng sự nhiệt huyết, tận tâm và không ngừng nỗ lực, cô giáo Đào Thị Bích Ngọc đã gặt hái được nhiều thành công. Cô xứng đáng là tấm gương cho nhiều thế hệ học sinh, cho đồng nghiệp học tập.

Đặng Quỳnh - Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động