Tấm bảng đỏ và câu chuyện bầu cử ở khu cách ly

(LĐTĐ) 7h sáng trước "Ngày hội toàn dân", một cơn mưa bóng mây đổ xuống khu cách ly khiến không khí trong khu trở nên thanh mát dễ chịu. Sự mát mẻ này kéo dài cả ngày, giá mà kéo dài suốt thời gian cách ly thì tốt biết mấy, hoặc ít nhất kéo dài đến hết ngày mai, để những người phục vụ bầu cử đỡ vất vả.
Nhiều hoạt động hướng về ngày hội non sông của tuổi trẻ Thủ đô Cảm xúc thiêng liêng của cử tri lần đầu tiên đi bỏ phiếu

Cách đây mấy ngày, tấm bảng niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được khiêng vào để ở tầng một. Tấm bảng đỏ thu hút được sự chú ý của mọi người. Một vài người tiến lại tìm hiểu, cán bộ lại gọi loa lưu ý mọi người giữ giãn cách hợp lý.

Ở điểm bầu cử này, ứng cử Quốc hội có 4 người, bầu 2, ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương có 8 người, bầu 5. Tôi cũng tiến lại chụp vài tấm hình, chẳng phải ngày nào cũng được bầu cử ở khu cách ly.

Sự xuất hiện của tấm bảng đỏ trong khu vực cách ly mang đến một bầu không khí khác lạ. Điều làm tôi khá bất ngờ là tấm bảng đó không bị thờ ơ.

Tấm bảng đỏ và câu chuyện bầu cử ở khu cách ly
Tìm hiểu về người ứng cử nhưng không quên giữ khoảng cách an toàn (Điểm bầu cử Khu cách ly Trung đoàn 125, Chí Linh, Hải Dương - ảnh do tác giả cung cấp).

Cùng chung khu cách ly với tôi là hầu hết lao động ở Hàn Quốc trở về, cũng có cả du học sinh nữa nhưng không nhiều. Những con người mà tôi tưởng rằng chỉ biết cắm cúi lao động, chẳng chút quan tâm tới hoạt động chính trị, bỗng dưng bộc lộ rằng họ cũng để ý và cũng có nhiều ý kiến về sự kiện trọng đại này.

Chỉ qua một vài câu nói, nhiều người đã bàn luận sôi nổi (dù phải giữ khoảng cách khá xa) về ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, rồi lại đến pháp luật lao động và nhập cư của Hàn Quốc. Kinh nghiệm tại nước ngoài khiến họ hiểu rằng, muốn sống tốt phải hiểu biết về chính trị và pháp luật của đất nước mình sống hay mình đến.

Chúng tôi chỉ "tạm trú" ở Hải Dương trong 21 ngày. Với một số người, việc bầu cử cho ứng viên của địa phương này khiến họ không thoải mái. Tôi nhìn nhận sự phàn nàn là thật sự rất tích cực. Thực ra chỉ những người coi trọng lá phiếu của bản thân mới thấy việc "không phải người địa phương" mà tham gia vào chính trị địa phương là đáng bàn, còn những người nghĩ rằng ở đâu cũng được, phiếu bỏ đâu cũng xong, thì họ cũng chẳng lăn tăn gì câu chuyện bỏ phiếu!

Câu hỏi "tôi có quyền không đi bầu cử không?" có thể sẽ đáng thảo luận từ khía cạnh lý thuyết luật học, nhưng nó sẽ không xảy ra trong thực tiễn ở đây. Quyền của bạn là được bầu cử và nghĩa vụ của bạn là đi bầu cử.

Dịch bệnh bùng phát vào thời điểm bầu cử đến gần, khiến việc bầu cử năm nay thêm nhiều yếu tố khó lường. Dẫu vậy, có một điều lại là dễ đoán, công việc của những người ở Tổ bầu cử sẽ vất vả hơn bội phần, khi mà có thể có một số người sẽ cự tuyệt đến nơi đông người. Đó là chuyện ngoài kia, tôi chỉ có thể hình dung bằng trí tưởng tượng, có thể Tổ bầu cử có phương án dự phòng cho những khả năng như vậy, còn trong doanh trại quân đội nơi tôi đang cách ly, mặt hồ không gợn sóng.

Năm năm trước, thời gian bầu cử cũng là khoảng giữa tháng 5 như thế này, vợ tôi sắp sinh cháu, nên cán bộ Tổ bầu cử địa phương - toàn là cô chú ở tổ dân phố và cũng là hàng xóm của gia đình - quan tâm đặc biệt, thường ghé thăm và dặn dò về những ưu tiên dành cho phụ nữ có thai. Còn một tháng nữa mới tới ngày dự sinh, nên không đến nỗi phải có người bê hòm phiếu đến tận nhà.

Một trong những ấn tượng của tôi về bầu cử, chính là sự cần mẫn của những cán bộ Tổ bầu cử. Trong ngày bầu cử, họ đi từng nhà, rà từng người, giục giã mọi người đi thực hiện nghĩa vụ công dân. Chả thế mà số cử tri đi bầu trên địa bàn lúc nào cũng đạt con số cao. Nếu không đạt con số 100% thì dứt khoát là do những người có tên trong danh sách cử tri đang vắng mặt ở địa bàn mà thôi.

Còn bây giờ, tôi chờ ngày mai đến, "Ngày hội toàn dân"!

Nguyễn Đại Cồ Việt

(Giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Xem thêm
Phiên bản di động