Sức sống mới ở các vùng ven đô

(LĐTĐ) Những ngày đầu tháng 11, rong ruổi ở các miền quê ngoại thành Thủ đô Hà Nội mới thấy hết ý nghĩa của phong trào xây dựng nông thôn mới. Làng quê như khoác lên mình tấm áo mới; từ hệ thống điện - đường - trường - trạm đến việc áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, nên đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.
Vùng ven đô thay áo mới Huyện Đan Phượng: Điểm sáng vùng ven đô

Người dân chung sức, đồng lòng

Đại Thịnh là một trong những xã đang có nhiều đổi thay của huyện Mê Linh. Thời điểm này đến Đại Thịnh có thể dễ dàng chứng kiến cảnh đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp. Bà Trần Thị Bích Được - Trưởng thôn Thượng, xã Đại Thịnh cho biết, để thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xã Đại Thịnh đã tổ chức lồng ghép nhiều hội nghị, giao ban nhằm tăng cường chất lượng trong công tác tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo thói quen của nhân dân trong việc tự giữ gìn, bảo vệ môi trường, phân loại, thu gom các loại rác thải sinh hoạt gia đình. Cùng với đó là sự vào cuộc các ngành đoàn thể, đã tổ chức và phát động các hoạt động với công tác này.

Sức sống mới ở các vùng ven đô
Các nẻo quê ngoại thành phong quang, sạch đẹp. Ảnh: Đinh Luyện

Với thôn Thượng, bên cạnh việc duy trì hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, các hoạt động huy động sự tham gia của người dân như hiến đất mở rộng đường làng, ngõ xóm; xây dựng thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu của cộng đồng… được đẩy mạnh triển khai. Theo bà Trần Thị Bích Được, tại thôn, nhiều hộ gia đình đã tình nguyện hiến đất mở rộng đường vào chùa; đại bộ phận người dân địa phương cũng chung tay xây dựng nhà văn hóa với giá trị đóng góp trên 300 triệu đồng.

Tương tự, tại huyện Ba Vì, phong trào chung tay xây dựng đường làng, ngõ xóm được triển khai mạnh mẽ. Xóm Trại, thôn Vân Hội, xã Phong Vân là ví dụ. Tại đây, hàng chục hộ dân đã tham gia hiến đất mở rộng 5 tuyến đường trên địa bàn; tổng diện tích đất các gia đình hiến 358,5m² góp phần cải thiện diện mạo làng quê trên địa bàn, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Có hộ dân đi đầu ủng hộ gần 500 triệu đồng hỗ trợ cho các gia đình phải tháo dỡ các bờ tường bao, tiến hành xây lại và bàn giao mặt bằng cho dự án giao thông nông thôn.

Đáng chú ý, cũng tại huyện Ba Vì, hiện nhiều làng quê trên địa bàn đã có sự đổi thay rõ nét. Những ngôi nhà khang trang, hiện đại nay được trang hoàng cây hoa, cổng rào sạch đẹp, cùng với những bức tranh tường rực rỡ sắc màu; nhiều con đường được cứng hóa nay được trồng nhiều hàng cây xanh, hoa ven đường. Cuộc sống văn minh, hiện đại đang dần hiện hữu ở nhiều thôn, xóm.

Được biết, hiện huyện Ba Vì triển khai phong trào “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng xanh sạch đẹp an toàn” nhiều khu dân cư trên địa bàn đã có sự “lột xác” nhờ sự vào cuộc của nhân dân trong việc tập trung đầu tư, chỉnh trang cho từng thôn, xóm, ngõ. Theo thống kê, trong tháng 10, toàn huyện Ba Vì đã huy động xã hội hóa được hơn 11,1 tỷ đồng, trong đó tiền mặt hơn 6,3 tỷ đồng, vật chất khác trị giá hơn 4,7 tỷ đồng.

Lũy tích qua 6 tháng triển khai cuộc thi, các địa phương trong huyện đã vận động xã hội hóa được hơn 47,9 tỷ đồng. Vẽ tranh bích họa với tổng diện tích hơn hơn 9.200 m² ; “Tuyến đường nở hoa” tổng chiều dài hơn 44.800m; trồng mới hơn 7.400 cây xanh; lắp đặt gần 11.400 đèn có thiết kế, đạt tiêu chuẩn. Đặc biệt, phong trào hiến đất làm đường được lan tỏa rộng khắp trên địa bàn huyện với tổng số 294 hộ dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn với hơn 7.900 m².

Nâng “chất” các vùng ngoại thành

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn Hà Nội đã và đang quyết tâm huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, nội lực từ sức dân trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, từng bước hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Những mô hình thôn thông minh, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường... hứa hẹn đưa khu vực nông thôn phát triển theo chiều sâu, bền vững hơn.

Xã Thanh Mỹ thuộc thị xã Sơn Tây là ví dụ. Theo tìm hiểu, Thanh Mỹ từng có xuất phát điểm là xã khó khăn nhất của thị xã Sơn Tây. Với địa hình trung du, đồi gò, đất khô cằn sỏi đá, kinh tế phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, trong khi nông dân chủ yếu trồng sắn, ngô, lạc nên thu nhập thấp (18,8 triệu đồng/người/năm), đời sống còn nhiều khó khăn… Trong khi đó, mỗi hộ nông dân ở Thanh Mỹ có từ 7 - 18 mảnh ruộng nhỏ, rải rác ở các khu đồng, trên đồi, giao thông nội đồng là đường đất, kênh mương thủy lợi chưa được kiên cố... Sau nhiều nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Thanh Mỹ, được biết, ở giai đoạn 2011 - 2016 Thanh Mỹ hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Tiếp đà, cho đến nay Thanh Mỹ vẫn đang tập trung phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Một điểm đáng chú ý là, tại những vùng quê đang “chuyển mình” cũng có sự năng nổ, nhanh nhẹn “chuyển mình” của người nông dân. Không thụ động trông chờ vào các ban, ngành chức năng, không ít người nông dân nơi ngoại thành cũng chủ động trong công cuộc chuyển dịch cây trồng, con giống sao cho đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả. Điều này có thể thấy ở thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì. Tại đây, những hộ dân trong thôn đã phát triển nghề trồng cây cảnh thành ngành kinh tế chủ đạo, từ đó nâng cao thu nhập.

Tại thôn An Hòa, có rất nhiều hộ dân đã bén duyên với nghề trồng mai và có cuộc sống ổn định từ nghề này. Với tổng số 252 hộ trong thôn thì có tới 180 hộ đều tham gia trồng cây mai. Bình quân, các hộ trồng mai có thu nhập từ 300 triệu đồng/năm, cá biệt một số hộ doanh thu từ hơn 1 tỷ đến 2 tỷ đồng/năm. Được biết, có nhiều lao động trong thôn không tham gia trồng mai mà chỉ nhổ cỏ thuê cho các vườn cũng có thu nhập trên 200.000 đồng/ngày công. Tính bình quân thu nhập tại thôn An Hòa đạt trên 85 triệu đồng/người/năm. Từ nguồn thu này người dân đã có nhiều kinh phí để tích cực thực hiện công tác xã hội hóa những phần việc trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở không ít địa phương cho thấy, nơi nào huy động được trí tuệ, tâm huyết, tiền của, công sức của người dân cùng với Nhà nước và địa phương thực hiện các tiêu chí nông thôn mới thì đều sớm đạt đích và ngược lại. Ở các địa phương của Thủ đô, bài học kinh nghiệm được rút ra là để huy động được nguồn lực từ phía nhân dân, thì Đảng bộ, chính quyền trước hết phải làm cho dân hiểu xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của chính nhân dân chứ không ai khác. Và hiển nhiên, khi người dân hiểu thì tinh thần đoàn kết, nội lực từ sức dân sẽ được phát huy tối đa./.

Tại huyện Ba Vì, để bộ mặt làng quê đổi thay, nhiều cách làm mới, sáng tạo được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện triển khai thực hiện một cách đồng bộ, nhờ đó đã phát huy hiệu quả. Điển hình như việc chính quyền không chỉ quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các thôn mà còn phát động các phong trào đưa nội dung Cuộc thi vào Nghị quyết của Chi bộ; thành lập Ban Vận động; xây dựng nội quy, quy chế từng xóm, ngõ; phân công cụ thể các đoàn thể đảm nhận, hoàn thành các chỉ tiêu công việc cụ thể; thành lập tổ xung kích vệ sinh môi trường, duy trì tổ tự quản, tổ chăm sóc các tuyến đường có hoa; vẽ tranh tường bích họa; duy trì tổ tự quản, tổ chăm sóc các “tuyến đường có hoa”, “biến điểm rác thành điểm sinh hoạt vui chơi”…
Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giữ gìn, tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Giữ gìn, tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

(LĐTĐ) Những năm qua, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” đầy tính nhân văn đã trở thành nét đẹp tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội; từ đó góp phần giữ gìn, tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn” đến tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
Công đoàn Thủ đô: 95 năm xây dựng và phát triển

Công đoàn Thủ đô: 95 năm xây dựng và phát triển

(LĐTĐ) Trải qua 95 năm xây dựng và phát triển, nhận thức sâu sắc vị trí, trách nhiệm của mình, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và kết quả chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Phát triển mô hình giao thông công cộng - lối ra cho bài toán giao thông Thủ đô

Phát triển mô hình giao thông công cộng - lối ra cho bài toán giao thông Thủ đô

(LĐTĐ) Theo Thạc sĩ Phan Trường Thành, việc thay đổi cách làm, phương thức đầu tư các tuyến đường sắt đô thị hiện rất cần thiết và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) là lối đi, hướng ra để giải quyết bài toán khó cho giao thông đô thị của Thủ đô.
Các Công đoàn cơ sở quận Long Biên thiết thực tổ chức hoạt động tri ân Thương binh - liệt sĩ

Các Công đoàn cơ sở quận Long Biên thiết thực tổ chức hoạt động tri ân Thương binh - liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), nhiều Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã tổ chức các hoạt động tri ân Thương binh - liệt sĩ, gia đình người có công.
Bài 1: Học Bác để xây dựng đội ngũ cán bộ dám nói, dám làm

Bài 1: Học Bác để xây dựng đội ngũ cán bộ dám nói, dám làm

Vận dụng sáng tạo các chủ trương của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã triển khai hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dễ thấy nhất, hiện Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ triển khai việc đăng ký đảm nhận chỉ đạo, giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao của các đồng chí cán bộ chủ chốt. Thông qua hoạt động này, quận Tây Hồ đã xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung.
Hà Nội: Tỏa sáng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Hà Nội: Tỏa sáng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

(LĐTĐ) Là địa phương tập trung đông người có công và thân nhân sinh sống, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, tri ân gia đình chính sách, người có công, động viên người có công vươn lên trong cuộc sống qua đó vun bồi, thắp sáng thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm địa chỉ đỏ của tổ chức Công đoàn

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm địa chỉ đỏ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), chiều 27/7, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tới thăm số nhà 15 Hàng Nón (Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nơi diễn ra Đại hội thành lập Công hội đỏ Bắc Kỳ (tiền thân của Tổng LĐLĐ Việt Nam).

Tin khác

Phát triển mô hình giao thông công cộng - lối ra cho bài toán giao thông Thủ đô

Phát triển mô hình giao thông công cộng - lối ra cho bài toán giao thông Thủ đô

(LĐTĐ) Theo Thạc sĩ Phan Trường Thành, việc thay đổi cách làm, phương thức đầu tư các tuyến đường sắt đô thị hiện rất cần thiết và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) là lối đi, hướng ra để giải quyết bài toán khó cho giao thông đô thị của Thủ đô.
Bài 1: Học Bác để xây dựng đội ngũ cán bộ dám nói, dám làm

Bài 1: Học Bác để xây dựng đội ngũ cán bộ dám nói, dám làm

Vận dụng sáng tạo các chủ trương của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã triển khai hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dễ thấy nhất, hiện Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ triển khai việc đăng ký đảm nhận chỉ đạo, giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao của các đồng chí cán bộ chủ chốt. Thông qua hoạt động này, quận Tây Hồ đã xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung.
Hà Nội: Tỏa sáng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Hà Nội: Tỏa sáng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

(LĐTĐ) Là địa phương tập trung đông người có công và thân nhân sinh sống, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, tri ân gia đình chính sách, người có công, động viên người có công vươn lên trong cuộc sống qua đó vun bồi, thắp sáng thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Quận Thanh Xuân thực hiện nhiều hoạt động tri ân người có công

Quận Thanh Xuân thực hiện nhiều hoạt động tri ân người có công

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), quận Thanh Xuân đã thực hiện nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng.
Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), huyện Đông Anh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách…
Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Năm nay đã ngoài 80 tuổi, ông Nguyễn Kim Sơn hiện đang sống tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vẫn nhớ như in 3 lần được gặp và trò chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bảo đảm an ninh tuyệt đối Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch

Bảo đảm an ninh tuyệt đối Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch

(LĐTĐ) Chiều nay (26/7), đông đảo nhân dân khắp nơi trên cả nước đã đến Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Đáng chú ý, các lực lượng như: Quân đội, Công an, sinh viên tình nguyện… đã nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường hỗ trợ người dân, đảm bảo an ninh và phục vụ chu đáo Lễ Quốc tang.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Nhiều thí sinh cao tuổi tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhiều thí sinh cao tuổi tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LĐTĐ) Sau hơn 3 tháng phát động, Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội (từ tháng 3/2024 đến hết tháng 5/2024), đã có 120.230 tác phẩm dự thi, gấp đôi số lượng bài thi so với Cuộc thi được tổ chức năm 2023.
Quận Tây Hồ trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng với đoàn cán bộ Viêng Chăn

Quận Tây Hồ trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng với đoàn cán bộ Viêng Chăn

(LĐTĐ) Chiều 25/7, Quận ủy Tây Hồ đã đón tiếp đoàn đại biểu lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Thủ đô Viêng Chăn - Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đến nghiên cứu, khảo sát thực tế trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về công tác xây dựng Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động