Huyện Đan Phượng: Điểm sáng vùng ven đô

(LĐTĐ) Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch; phát triển các dự án sản xuất nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, hình thành các chuỗi liên kết – sản xuất nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao và các chuỗi liên kết – sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn,... là những nhiệm vụ trọng tâm đang được huyện Đan Phượng đẩy nhanh thực hiện trong các tháng cuối năm.
huyen dan phuong diem sang vung ven do Hiệu quả hoạt động từ việc hướng về cơ sở
huyen dan phuong diem sang vung ven do Hỗ trợ kinh phí cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở
huyen dan phuong diem sang vung ven do Đan Phượng: Nhiều thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, thời gian qua, huyện Đan Phượng luôn chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi,… Cụ thể, huyện đã thành lập 2 tổ công tác tiến hành kiểm tra, xử lý, giải tỏa các hộ vi phạm tập kết gỗ, củi, vật liệu xây dựng trên mái đê, đặc biệt là trên đê bao Liên Trì. Tiến hành giải tỏa 1 hộ xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ đê Hữu Hồng tại xã Hồng Hà.

huyen dan phuong diem sang vung ven do
Thực hiện xây dựng nông thôn mới, bộ mặt làng quê ở Đan Phượng thay đổi rõ rệt.

Đồng thời, chỉ đạo thực hiện nhanh các dự án như: Chỉnh trang mái thượng lưu đê bao Liên Trì, (từ K2 – 400 đến K4+000); Kiên cố hóa tuyến mương từ Trẫm, Trại Ná thị trấn Phùng đi khu Ma Dấu, Cổ Thượng xã Phương Đình và dự án kiên cố hóa kênh tiêu T1 – 3 giai đoạn 2. Bên cạnh đó, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư 3 tuyến kênh tiêu liên xã trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt.

Phát huy những thành quả trong thực hiện Chương trình 02 – Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”, huyện đã và đang tập trung chỉ đạo công tác duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2019 – 2020. Trong đó, giảm tỷ trọng nông nghiệp và phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Đã xây dựng được nhãn hiệu Bưởi tôm vàng Đan Phượng. Nhân rộng các mô hình và chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Các điểm công nghiệp, làng nghề được xây dựng và mở rộng thu hút hàng nghìn lao động. Do thực hiện tốt chính sách bảo trợ xã hội, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm theo từng năm. Thu nhập bình quân đầu người đã đạt gần 48 triệu đồng/người/năm, tăng 3,5 lần so với năm 2010. Kết cấu hạ tầng kinh tế phát triển nhanh, nổi bật là hệ thống đường giao thông nông thôn.

Trong 10 năm, huyện đã đầu tư xây dựng trên 41km đường trục xã, gần 88km đường trục thôn, hơn 139km đường ngõ xóm và 102km đường giao thông nội đồng. Các tuyến đường đều được bê tông hóa và trải nhựa. Chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng được nâng lên. Cụ thể, toàn huyện có 44/48 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, có 4 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,6%. Mô hình bác sỹ gia đình triển khai hiệu quả tại xã Tân Hội và đang được nhân rộng trong toàn huyện. Các thiết chế văn hóa thể thao được đầu tư góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe người dân.

Việc thực hiện Chỉ thị số 22 của Huyện ủy về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, ứng xử văn hóa trên địa bàn huyện đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh, quy tắc ứng xử văn hóa. Hoàn thành Kế hoạch đặt tên đường và gắn biển số nhà trên địa bàn toàn huyện. Nhiều tuyến đường trồng hoa, cây xanh, vẽ tranh bích họa kết hợp hệ thống chiếu sáng, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Hệ thống chính trị từ huyện đến xã không ngừng được củng cố và phát huy. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng hoàn thiện về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Người dân cảm nhận rõ nét sự thay đổi từ bộ mặt nông thôn đến cuộc sống hàng ngày của từng hộ gia đình với mức thu nhập cao hơn, chất lượng hưởng thụ các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường ngày càng tốt hơn.

Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được người dân đồng tình hưởng ứng, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được Trung ương và Thành phố khen thưởng. Mới đây 3 xã: Đan Phượng, Song Phượng, Liên Trung là những xã đầu tiên của thành phố Hà Nội được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các xã khác đạt và cơ bản đạt từ 15 tiêu chí trở lên.

Hình thành và phát triển nhiều điểm du lịch

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thông tin tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện được triển khai đồng bộ, tích cực, có hiệu quả. Huyện cũng đẩy mạnh triển khai đề án phát triển du lịch huyện Đan Phượng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án phát triển điểm đến du lịch Hạ Mỗ giai đoạn 2017 – 2020; phối hợp với Sở Du lịch Thành phố khảo sát và tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch huyện Đan Phượng và hướng dẫn xã Hạ Mỗ đăng ký công nhận điểm du lịch. Đồng thời, tiếp tục triển khai Đề án xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động nhà văn hóa thôn, cụm dân cư, tổ dân hố trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020.

huyen dan phuong diem sang vung ven do
Nhờ trồng bưởi tôm vàng, nhiều hộ dân tại xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng đã vươn lên làm giàu.

Xây dựng đề án bảo tồn và phát huy các bộ môn văn hóa thể thao truyền thống trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 – 2024 và đề án xây dựng, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động nhà văn hóa, khu thể thao thôn, cụm dân cư, tổ dân phố trên địa bàn huyện theo tiêu chuẩn đô thị giai đoạn 2019 – 2024 và những năm tiếp theo. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “Giữ gìn ngõ xóm, ngõ phố ở thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Tổ chức kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa, dịch vụ trò chơi điện tử và karaoke trên địa bàn huyện.

Huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức ra quân xử lý, tháo dỡ, chấn chỉnh, sắp xếp biển quảng cáo, biển hiệu không đúng quy định của Luật Quảng cáo. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tháo gỡ, bóc xóa 356 bảng quảng cáo rao vặt sai phạm gắn với chỉnh trang, quét sơn, đảm bảo các tuyến đường sạch, đẹp.

Huyện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, xây dựng; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2019. Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn huyện. Tổ chức lắp đặt, bàn giao, đào tạo, hướng dẫn sử dụng thiết bị họp giao ban trực tuyến cho các xã, thị trấn phục vụ công tác quản lý, điều hành của Thành phố, huyện. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử huyện Đan Phượng.

Ông Nguyễn Thạc Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng cho biết, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện phát triển toàn diện, giữ vững nhịp độ tăng trưởng, có nhiều mặt vững chắc.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, giá trị công nghiệp – xây dựng, dịch vụ - thương mại tăng cao; sản xuất nông nghiệp hàng hóa công nghệ cao được coi trọng. Chất lượng xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Công tác quản lý, sử dụng đất đai chuyển biến tích cực, môi trường đầu tư được cải thiện. Thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt dự toán. Công tác cải cách hành chính được tăng cường.

Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ vượt bậc, sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao, đào tạo lao động, giải quyết việc làm,... được tăng cường đầu tư, chất lượng được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện tốt các chính sách xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương.

H. Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động