Sống lại ký ức hào hùng của 70 năm Giải phóng Thủ đô
| Sống lại ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô Ký ức hào hùng của những chiến sĩ về tiếp quản Thủ đô Nhìn lại ký ức Hà Nội những ngày tiếp quản |
Đây là sự kiện do Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức, nhằm tái hiện không gian Hà Nội giai đoạn 1947 - 1954 và tuyên truyền về một trong những chiến thắng có ý nghĩa lịch sử của dân tộc.
![]() |
| Các đại biểu tham dự chương trình. |
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của ngày 10/10/1954. Nhìn lại những thước phim, những bức ảnh ngày 10/10 của 70 năm về trước, chúng ta thực sự xúc động và tự hào về tinh thần bất khuất “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Hà Nội trong đó có nhân dân quận Hoàn Kiếm với truyền thống liên khu 1 anh hùng.
![]() |
| Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần chia sẻ của bà Ngô Thị Ngọc Diệp, cựu chiến binh trực tiếp tham gia tiếp quản Thủ đô năm 1954. |
Các trưng bày, triển lãm và hoạt động diễn ra tại không gian bích hoạ phố Phùng Hưng từ ngày 4/10 đến ngày 13/10/2024 tái hiện không gian Hà Nội xưa trong khu phố cổ Hà Nội giai đoạn Toàn quốc kháng chiến của quân và dân Hà Nội tới ngày Tiếp quản Thủ đô qua các không gian trang trí, sắp đặt mô hình khu phố cổ xưa, cổng chào, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu; trình chiếu phim tư liệu về Hà Nội... nhằm giới thiệu về một trong những giai đoạn lịch sử của dân tộc tới người dân, du khách, qua đó, giúp mỗi công dân của quận thêm tự hào và có những hành động thiết thực, ý nghĩa, đóng góp cho việc xây dựng Thủ đô.
![]() |
| Không gian bích họa Phùng Hưng được trang trí, sắp đặt mô phỏng khu phố cổ Hà Nội giai đoạn 1947 - 1954. |
Đặc biệt, quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Tạp chí Xưa và Nay tổ chức triển lãm ảnh tư liệu chủ đề “Quận Hoàn Kiếm - Những hình ảnh lịch sử”, giới thiệu các ảnh tư liệu của quận Hoàn Kiếm trong một thập kỷ đầy thử thách và vẻ vang - từ cách mạng tháng 8 năm 1945 tới ngày tiếp quản Thủ đô 10/10/1954 với sự giúp đỡ của Nhà sử học Dương Trung Quốc.
![]() |
| Chương trình thu hút nhiều du khách đến tham quan. |
Đến với Chương trình “Ký ức Hà Nội - 70 năm”, du khách được tham gia các hoạt động trải nghiệm, giao lưu với các nhà nghiên cứu về ngày tiếp quản Thủ đô; các hoạt động tương tác trải nghiệm trang phục bộ đội, làm dép cao su, thưởng thức các bài hát về Hà Nội.
Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần chia sẻ của bà Ngô Thị Ngọc Diệp, cựu chiến binh trực tiếp tham gia tiếp quản Thủ đô năm 1954. Bà đã kể lại những kỷ niệm sâu sắc về không khí sôi nổi trong từng gia đình, trên mỗi con đường, ngõ phố Hà Nội trong những ngày lịch sử ấy.
![]() |
| Tại chương trình cũng diễn ra triển lãm ảnh tư liệu chủ đề “Quận Hoàn Kiếm - Những hình ảnh lịch sử”. |
Nhà sử học Dương Trung Quốc cũng có chia sẻ sâu sắc về ý nghĩa lịch sử của sự kiện giải phóng Thủ đô, cung cấp góc nhìn chuyên sâu về tầm quan trọng của ngày 10/10/1954 đối với tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, không gian bích họa Phùng Hưng được trang trí, sắp đặt mô phỏng khu phố cổ Hà Nội giai đoạn 1947 - 1954. Cổng chào, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu được bố trí tái hiện không khí Hà Nội trong ngày tiếp quản Thủ đô. Các hoạt động trải nghiệm như mặc trang phục bộ đội, làm dép cao su, thưởng thức các bài hát về Hà Nội cũng được tổ chức, tạo cơ hội cho người dân và du khách hòa mình vào không khí lịch sử.
Ngoài các hoạt động tại không gian bích họa Phùng Hưng, chương trình còn mở rộng ra nhiều điểm di tích do Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội quản lý. Các địa điểm như Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Trung tâm Thông tin Di sản phố cổ Hà Nội 28 Hàng Buồm, và nhiều nơi khác đều tổ chức các hoạt động và triển lãm chào mừng sự kiện quan trọng này.
Chương trình "Ký ức Hà Nội - 70 năm" không chỉ là dịp để nhìn lại lịch sử hào hùng của Thủ đô, mà còn là cơ hội để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và tinh thần bất khuất của cha ông. Qua đó, chương trình hướng tới mục tiêu khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khuyến khích mỗi công dân có những hành động thiết thực, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Bài viết cùng chủ đề
70 năm ngày Giải phóng Thủ đôCó thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Văn hóa 28/02/2026 08:33
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh
Văn hóa 26/02/2026 07:59
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà
Văn hóa 24/02/2026 09:49
“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm
Văn hóa 23/02/2026 12:19
Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ
Văn hóa 23/02/2026 12:17
Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ
Văn hóa 23/02/2026 09:58
Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại
Văn hóa 22/02/2026 21:16
Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc
Văn hóa 22/02/2026 12:44
Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026
Văn hóa 22/02/2026 11:39
Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ
Văn hóa 22/02/2026 11:29




