Quận Tây Hồ:

Sôi nổi hội thi thiếu nhi tuyên truyền kể chuyện sách hè

(LĐTĐ) Vừa qua, quận Tây Hồ tổ chức Chung khảo hội thi “Thiếu nhi tuyên truyền kể chuyện sách hè” và trao giải cuộc thi “Sứ giả văn hóa đọc” năm 2022.
29 thí sinh tranh tài tại Chung kết Hội thi Phụ nữ ngành Y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm Tôn vinh nét đẹp phụ nữ ngành Y Sôi nổi Ngày hội Gia đình - Vòng tay yêu thương tại huyện Chương Mỹ

Cuộc thi được tổ chức theo Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 13/5/2022 của Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ với chủ đề “Tiếp bước cha anh - Làm nghìn việc tốt”.

Hội thi là hoạt động thường niên được tổ chức vào dịp hè nhằm giúp các em học sinh nhận thức được sự cần thiết và tầm quan trọng của sách và việc đọc sách trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện, từ đó thúc đẩy việc đọc và làm theo sách.

Sôi nổi hội thi thiếu nhi tuyên truyền kể chuyện sách hè
Bà Vương Thị Lý, Phó Giám đốc Thư viện Hà Nội trao giải cho các đội tham gia hội thi

Cuộc thi đã tạo các hoạt động vui tươi, sôi nổi cho thiếu nhi trên địa bàn quận. Qua đó, giúp các em thiếu nhi quận hiểu thêm về những tấm gương hy sinh xương máu vì độc lập, tự do cho Tổ quốc của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh; biết trân trọng những giá trị lịch sử, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, thương binh.

Đồng thời nâng cao ý thức học tập và tu dưỡng đạo đức, phấn đấu để xứng đáng với thế hệ đi trước, xây dựng đất nước, Thủ đô và quận Tây Hồ ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.

Hội thi đã được triển khai, phát động, tổ chức trong các trường tiểu học và Trung học cơ sở với sự tham gia của 14 đội thi. Mỗi đội phải thực hiện đủ 3 phần thi: giới thiệu đội tuyển; thể hiện năng khiếu và tuyên truyền, giới thiệu sách.

Các tác phẩm dự thi là những cuốn sách viết về Đảng, Bác Hồ kính yêu, về gương anh hùng dũng cảm, kiên trung, bất khuất của dân tộc trong công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng tổ quốc, về các bà mẹ Việt Nam anh hùng, về tấm gương tiêu biểu thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa”.

Phát biểu tại hội thi, bà Vương Thị Lý - Phó Giám đốc Thư viện Hà Nội, Trưởng Ban Giám khảo, đã ghi nhận và đánh giá cao quận Tây Hồ đã có sự đổi mới về đối tượng trong hội thi “Thiếu nhi tuyên truyền kể chuyện sách hè năm 2022”. Đây thực sự là một sân chơi có nhiều ý nghĩa cho các em học sinh nhân dịp hè.

Sôi nổi hội thi thiếu nhi tuyên truyền kể chuyện sách hè
Tiết mục thi phần thi năng khiếu của trường Trung học cơ sở Xuân La

Phó Giám đốc Thư viện Hà Nội biểu dương Thư viện quận Tây Hồ đã tích cực hướng dẫn cho các đội, tuyên truyền vận động để hội thi thu hút được đông đảo học sinh tham gia. Đặc biệt các trường, các em học sinh đã biết lựa chọn các tác phẩm tốt, công phu luyện tập.

Hy vọng những tác phẩm được giới thiệu trong hội thi sẽ được đông đảo mọi người và các em thiếu nhi tìm đọc, góp phần vun đắp tình yêu thương, lòng nhân ái, biết trân trọng những giá trị lịch sử, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, thương binh và bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc,

Các em học sinh tham gia dự thi đã mang đến những tiết mục đặc sắc, ấn tượng, sinh động, hấp dẫn và đầy ý nghĩa. Qua đó nhiều cuốn sách hay, nhiều câu chuyện cảm động về các tấm gương, các anh hùng đã cống hiến, hy sinh xương máu để bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc, đất nước, quê hương mình.

Tham gia hội thi, các đội đều đã đầu tư công phu, chu đáo, các em học sinh tâm huyết và sôi nổi. Nội dung kịch bản, trang phục minh họa phù hợp, âm thanh sân khấu sôi động, khả năng biểu diễn, giọng kể truyền cảm của các em học sinh đã làm nổi bật nội dung tuyên truyền, ý nghĩa câu chuyện và thu hút sự chú ý, để lại những ấn tượng sâu sắc cho tất cả mọi người đến dự.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 2 bộ giải gồm 2 giải Xuất sắc, 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và các giải cá nhân khác. Tiết mục thi của trường Tiểu học Đông Thái và trường Trung học cơ sở Xuân La đạt giải xuất sắc.

Cùng ngày, Ban Tổ chức đã trao 4 giải tập thể và 100 giải cá nhân cho các đơn vị, cá nhân, các em thiếu nhi, học sinh tham gia cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc quận Tây Hồ” năm 2022.

N.Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động