Chung kết Hội thi Phụ nữ ngành Y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm

Tôn vinh nét đẹp phụ nữ ngành Y

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần và tạo sân chơi cho nữ đoàn viên công đoàn đang làm việc tại các bệnh viện, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ (Bộ Y tế) tổ chức Hội thi "Phụ nữ ngành Y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm". Hội thi đã thu hút được sự quan tâm, tham gia của hàng trăm thí sinh đến từ các đơn vị.
Biểu dương 187 cán bộ, nhân viên tiêu biểu ngành Y tế Thủ đôCông đoàn ngành Y tế Hà Nội: Tăng cường kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao độngCông đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh đối thoại với cán bộ, đoàn viên và người lao động

Phóng viên báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao với bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam về hoạt động ý nghĩa này.

Tôn vinh nét đẹp phụ nữ ngành Y
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình.

PV: Xin bà chia sẻ đôi nét về Chung kết Hội thi "Phụ nữ ngành Y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm" được tổ chức sắp tới?

Bà Phạm Thanh Bình: Hội thi "Phụ nữ ngành Y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm" do Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Bộ Y tế tổ chức được phát động ngày 11/3/2021. Cuộc thi được tổ chức 2 cấp: Vòng sơ loại tại Công đoàn cơ sở và Chung kết cấp Ngành. Thời gian qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên Hội thi đã hoãn lịch tổ chức vào ngày 8/3 và sẽ được tổ chức chính thức vào ngày 26/6, nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), tại Bệnh viện Bạch Mai.

Hội thi nhằm nâng cao đời sống tinh thần và tạo sân chơi cho nữ đoàn viên công đoàn đang làm việc tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam và không giới hạn độ tuổi.

Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động ngành Y tế; tôn vinh phụ nữ ngành Y tế luôn là những phụ nữ duyên dáng trong mắt gia đình, bạn bè, đồng nghiệp; luôn chu đáo, chuyên nghiệp, tận tâm được người bệnh, người dân tin cậy.

PV: Kỳ vọng và thông điệp của Ban tổ chức khi tổ chức Hội thi này là gì thưa bà?

Bà Phạm Thanh Bình: Tại Chung kết Hội thi có 29 thí sinh, đến từ 21 Công đoàn cơ sở sẽ tham gia tranh tài. Đây đều là những cán bộ, nhân viên y tế đang công tác tại nhiều vị trí công việc, lĩnh vực khác nhau nhưng đều tham gia chống dịch, hoặc các vị trí kỹ thuật đang ngày đêm tận tâm góp sức cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Thông qua Hội thi, Ban tổ chức mong muốn gửi gắm thông điệp, phụ nữ không chỉ để yêu thương, riêng phụ nữ ngành Y còn lan tỏa yêu thương đến người bệnh như lời Bác Hồ sinh thời đã dạy “Thầy thuốc như mẹ hiền”. Chính vì vậy, phụ nữ ngành Y không chỉ duyên dáng mà còn chuyên nghiệp và tận tâm mới thực sự giúp người bệnh vượt qua nỗi đau, cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt hơn cho người dân.

Đó là lý do chúng tôi chọn chủ đề của Hội thi là Phụ nữ ngành Y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm. Và mong rằng, Hội thi sẽ trở thành hoạt động thường niên, để tạo sân chơi, nơi giao lưu chia sẻ giữa các nữ nhân viên y tế trong Ngành.

Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông trở thành cầu nối để chia sẻ những hy sinh, khó khăn, vất vả của nhân viên y tế nói chung, cũng như nữ nhân viên y tế nói riêng. Từ đó, giúp người dân thấu hiểu hơn và phối hợp hơn với ngành Y tế khi đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế.

Tôn vinh nét đẹp phụ nữ ngành Y
Thí sinh Nguyễn Thị Hải Thanh - Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung tham dự Hội thi.

PV: Đối với các thí sinh tham dự Hội thi, hệ thống Công đoàn đã có những hỗ trợ như thế nào để tạo điều kiện cho các đoàn viên tham dự, thưa bà?

Bà Phạm Thanh Bình: Các đoàn viên Công đoàn khi tham gia Hội thi, sẽ được hỗ trợ tối đa từ Công đoàn cơ sở. Công đoàn cơ sở sẽ hỗ trợ thí sinh hầu hết mọi chi phí: Từ chi phí ăn, ở, vé máy bay khi di chuyển để tham gia cuộc thi…

Còn đối Ban Tổ chức, cũng hỗ trợ các thí sinh nhiều hoạt động khác trong lịch trình tham gia Hội thi. Đơn cử như Ban tổ chức đã liên hệ với các nhà tài trợ, hỗ trợ thí sinh từ khâu trang điểm, áo dài, quà tặng giá trị từ các nhà tài trơ, hỗ trợ kinh phi luyên tâp, xe đưa đón... Làm sao để các thí sinh đến tham dự Hội thi với tâm thế thoải mái nhất. Đặc biệt, các thí sinh vào đến vòng chung kết đều được bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam.

PV: Ngành Y tế là ngành đặc thù, xin bà có thể chia sẻ một số vất vả, hy sinh của nữ nhân viên y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế hiện nay?

Phạm Thanh Bình: Ngành Y tế là một ngành lao động đặc thù vì liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người. Những người làm việc trong ngành y dành phần lớn thời gian của mình tại bệnh viện, phòng khám, trạm y tế xã phường, phòng nghiên cứu và thường xuyên phải tiếp xúc với các nguy cơ, bệnh truyền nhiễm, áp lực từ phía người bệnh và gia đình bệnh nhân.

Đặc biệt, trong hai năm qua, cả nước đã chung tay cùng ngành Y tế phòng chống dịch Covid-19 và đạt được những kết quả nhất định, trong đó lực lương nữ cán bộ y tế đã đóng góp không nhỏ trong việc khống chế dịch bệnh. Trong đó, nhiều cán bộ nhân viên Y tế trong ngành đã phải ứng trực 24/24 giờ, tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý ổ dịch... không có ngày nghỉ; rất nhiều cán bộ y tế phải cách ly tại cơ sở y tế hàng tháng mới được trở về gia đình. Điều kiên sinh hoạt các khu cách ly hết sức khó khăn, lại thêm trang phục bảo hộ rất bất tiện cho cán bộ y tế nữ. Tuy nhiên, dù khó khăn, vất vả, nhưng khi ở bất kỳ cương vị công tác nào, các nữ cán bộ, nhân viên y tế vẫn luôn cố gắng và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó.

Điển hình, trong những ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Trong số hơn 25.000 cán bộ, nhân viên y tế xung phong đi tăng cường chống dịch tại các tỉnh phía Nam, có khoảng 40% là nữ giới. Họ đã xung phong, không quản ngại hy sinh, cống hiến trong những thời điểm khó khăn nhất của đất nước, như những bông hồng xanh nở trong đại dịch. Và khi dịch bệnh dần được kiểm soát, trở về đời thường, các nhân viên y tế tham gia cuộc thi hôm nay vẫn mặn mà nét đẹp duyên dáng của phụ nữ Việt Nam.

Tôn vinh nét đẹp phụ nữ ngành Y
Theo Ban tổ chức có 29 thí sinh tại 21 Công đoàn cơ sở lọt vào Vòng Chung kết Hội thi.

PV: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đặc biệt là lao động nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Ngành. Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, xin bà cho biết thời gian qua, Công đoàn Ngành đã có những hoạt động nào nhằm hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi cho các nữ nhân viên y tế?

Bà Phạm Thanh Bình: Trong thời gian qua, ngoài những hỗ trợ như tất cả nhân viên y tế khác, thì các lao động nữ trong Ngành cũng được Công đoàn Y tế Việt Nam đặc biệt quan tâm. Nhất là với những nữ cán bộ, nhân viên y tế tham gia chống dịch tại các tỉnh phía Nam, xa gia đình, để lại con nhỏ ở nhà.

Đơn cử, nhân dịp Tết Trung thu năm 2021, Công đoàn Y tế Việt Nam đã thực hiện chương trình vận động hỗ trợ quà Trung thu cho các cháu là con đoàn viên, nữ lao động ngành Y tế tăng cường chi viện tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Đồng thời Công đoàn Ngành cũng huy động được những phần mềm học tập để hỗ trợ con nữ cán bộ, nhân viên y tế học tập tại nhà. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, có một số nữ cán bộ, nhân viên y tế tử vong do Covid-19, Công đoàn ngành cũng đã huy động được nhiều chương trình từ thiện xã hội để hỗ trợ cũng như làm sổ tiết kiện cho các cháu là con các nữ nhân viên y tế…

Trong suốt thời gian qua, Công đoàn Y tế Việt Nam không chỉ quan tâm tới cán bộ đoàn viên thông qua việc tham gia xây dựng các chế độ chính sách có lợi cho người lao động ngành Y tế; chăm lo, bảo vệ những quyền, lợi ích thiết thực, chính đáng của đoàn viên, người lao động mà còn quan tâm tới các cháu là con của đoàn viên lao động, tạo sự tin tưởng của đoàn viên lao động đối với tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng, củng cố vị trí tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Xin chân trọng cảm ơn bà!

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động