Sở Y tế Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023
Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, năm 2022 với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cán bộ, công chức người lao động của toàn ngành Y tế nên Hà Nội đã kiểm soát được dịch bệnh. Mặc dù bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp nhưng bằng những kế hoạch cụ thể, rõ ràng, sự chuẩn bị chu đáo, tính toán kỹ các tình huống dịch bệnh nên đã hoàn thành tốt công tác y tế phục vụ Tết Nguyên đán 2023.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cùng lãnh đạo Sở Y tế hưởng ứng Tết trồng cây. |
Ngay từ cuối năm 2022, Sở Y tế Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch của ngành Y tế năm 2023, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và lễ hội Xuân 2023. Bên cạnh đó, hệ thống y tế dự phòng đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, nhân lực, cơ số phòng chống dịch và chủ động tăng cường công tác giám sát dịch tại tất cả các tuyến.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội và các đơn vị trong ngành Y tế đã chủ động phổ biến, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh dịch như: Sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng, sởi, ho gà, sốt xuất huyết... tại tất cả các tuyến điều trị trong và ngoài công lập. Các bệnh viện tiếp tục tổ chức khám sàng lọc, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân đúng quy định, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho thu dung điều trị các bệnh truyền nhiễm gây dịch, có các biện pháp nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện.
CDC Hà Nội tiếp tục duy trì chặt chẽ công tác kiểm dịch y tế tại sân bay Quốc tế Nội Bài. Bố trí đủ nhân lực thực hiện công tác kiểm dịch y tế quốc tế tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Tình hình dịch bệnh ổn định, không để dịch bệnh lớn xuất hiện trong các ngày nghỉ Tết.
Ngoài ra, CDC Hà Nội cũng bố trí đủ nhân lực và máy đo kiểm thân nhiệt thực hiện công tác kiểm dịch y tế quốc tế tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Tính từ 7 giờ ngày 20/1 đến 7 giờ ngày 26/1, CDC Hà Nội đã kiểm dịch y tế 506 chuyến bay quốc tế đến với 68.779 hành khách. Không phát hiện trường hợp nào mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch như: Ebola, cúm A/H7N9, cúm A/H5N6.
Bên cạnh đó, ngành cũng đẩy mạnh kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, giết mổ chế biến thực phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh ATTP cho người tiêu dùng, đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kiểm soát nguồn gốc và chất lượng thực phẩm tại các chợ siêu thị, chuẩn bị hàng thực phẩm bình ổn giá phục vụ Tết, hạn chế tối đa thực phẩm giả, sản phẩm không đảm bảo vệ sinh ATTP lưu thông trên thị trường. Triển khai giám sát kiểm nghiệm một số sản phẩm người dân sử dụng nhiều trong dịp Tết như nước mắm, ô mai, giò chả... và tăng cường kiểm tra các cửa hàng làm công tác dịch vụ tổ chức liên hoan.
“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" là việc làm thiết thực, có ý nghĩa, góp phần thực hiện tốt việc cải tạo môi trường, tạo cảnh quan, sinh thái cho khu vực bệnh viện. |
Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà, tình hình dịch bệnh trong thời gian tới còn có thể diễn biến phức tạp, nhiệm vụ khôi phục, phát triển hệ thống y tế sau đại dịch đang rất khẩn trương và còn nhiều khó khăn. Vì vậy, các cán bộ ngành Y cần hành động quyết liệt, tận dụng cơ hội, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, với tinh thần “sức khỏe của người dân là trên hết”, với quyết tâm “đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ hơn nữa công cuộc đổi mới ngành Y tế Thủ đô”. Từ đó, góp phần tạo tiền đề và động lực để thành phố phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.
Cũng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh, Sở Y tế Hà Nội đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023.
Đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa, góp phần thực hiện tốt việc cải tạo môi trường, tạo cảnh quan, sinh thái cho khu vực bệnh viện. Đồng thời, tạo ra phong trào thường xuyên, sâu rộng, nâng cao trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện đối với công tác trồng cây, bảo vệ môi trường. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh và thân nhân giữ gìn vệ sinh, cảnh quan bệnh viện hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện. Không chỉ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh, Sở Y tế cũng mong muốn các đơn vị trong ngành Y tế phát động Tết trồng cây tại đơn vị mình.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024
Tin khác
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu
Y tế 24/04/2024 06:17
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ
Y tế 23/04/2024 18:18
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Y tế 23/04/2024 16:51
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa
Y tế 20/04/2024 06:12
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng
Y tế 20/04/2024 06:10
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin
Y tế 18/04/2024 17:21
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người
Y tế 17/04/2024 16:00
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm
Xã hội 17/04/2024 07:12
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!
Đề án Hà Nội 16/04/2024 15:26
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học
Y tế 16/04/2024 06:28