Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên và dự Lễ phát động Tết trồng cây

(LĐTĐ) Trong không khí mừng Xuân mới, mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hôm nay (27/1), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác Trung ương về thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên và dự Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023. Tham dự đoàn công tác có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.
Hưng Yên: Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại để tạo động lực phát triển Công tác Kiểm tra Đảng theo phương châm “phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh” Hưng Yên: Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đến dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Nhà tưởng niệm (Trung tướng Nguyễn Bình (thuộc xã Giai Phạm (Yên Mỹ); dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở thành phố Hưng Yên và trồng cây lưu niệm tại khu vực tượng đài...

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên và dự Lễ phát động Tết trồng cây
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (đứng thứ 5 từ trái sang) và các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (Ảnh: L.H-H.Y)

Tiếp đó, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và đoàn công tác, các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023 tại khu vực đường trục phía Bắc Khu đô thị đại học Phố Hiến (thành phố Hưng Yên).

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Qúy Mão 2023, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyền truyền, giáo dục để mọi người nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn, lợi ích thiết thực của việc trồng cây; xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực trong việc chăm sóc, bảo vệ cây đã trồng, cây đã trồng phải được chăm sóc phát triển tốt. Mỗi người dân Hưng Yên hãy tích cực trồng cây. Cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể phải là những người gương mẫu nhất trong phong trào trồng cây…

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên và dự Lễ phát động Tết trồng cây
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (thứ 4 từ trái sang) và các đồng chí lãnh đạo tham gia trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023 (Ảnh: L.Hiếu-H.Y)

Phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Qúy Mão 2023, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; phân công, giao nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, địa phương; có biện pháp phát triển và bảo vệ cây xanh trong khu vực dân cư, công viên, vỉa hè, đường phố và cây lâu năm trong nông nghiệp; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào trồng cây xanh. Năm 2023, tỉnh thực hiện tốt phương châm trồng cây theo quy hoạch, hình thành các khu cây xanh, đường cây, hàng cây tạo điểm nhấn ở cả khu vực đô thị và nông thôn, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp và sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai, cải thiện môi trường sinh thái.

Ngay sau lễ phát động, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu trồng những cây xanh đầu tiên, phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên và dự Lễ phát động Tết trồng cây
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên báo cáo với Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đồng chí trong đoàn công tác về tình hình kinh tế- xã hội và công tác xây dựng Đảng ở địa phương (Ảnh: H.Y- L.Hiếu)

Tiếp đó, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và đoàn công tác làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Hưng Yên tại Trụ sở Tỉnh ủy. Sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa báo cáo những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đạt được trong năm 2022, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chúc mừng, biểu dương Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Hưng Yên về những kết quả đạt được. Đồng thời, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo trong thời gian tới, tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, linh hoạt, chủ động các giải pháp trước những khó khăn phát sinh để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.

Đặc biệt, coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng làm nền tảng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; luôn quán triệt và đề cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân, giải quyết tốt các kiến nghị chính đáng của Nhân dân; quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, đạo đức, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tiếp thu, học tập những cách làm hay, phương pháp tốt, kinh nghiệm quý mà Trung ương đã tổng kết góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đưa tỉnh Hưng Yên phát triển ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

PV

Nên xem

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.

Tin khác

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động