Khánh Hòa trồng 400 cây sao hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Sáng ngày 27/1 (mùng 6 Tết nguyên đán Quý Mão), tại Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia Am Chúa (xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".
Ước nguyện đầu xuân của thầy giáo “gieo chữ” nơi đầu sóng Du lịch Khánh Hoà đón "lộc" lớn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão Du khách "chen chân" ở phố biển Nha Trang sáng mùng 5 Tết

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, việc đẩy mạnh công tác phát triển rừng phòng hộ, trồng thêm nhiều cây xanh là giải pháp hữu hiệu, là hành động cần thiết để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII đã đặt ra tỷ lệ che phủ rừng Khánh Hòa đến năm 2025 là trên 46,5%, đây là mức phấn đấu để tỉnh Khánh Hòa tăng cường mọi nguồn lực để bảo vệ vốn nguồn rừng tự nhiên hiện có.

Năm 2022, các địa phương trong tỉnh đã trồng được 615.052 cây xanh phân tán; 466,11 ha rừng tập trung. Trong đó, trồng rừng sản xuất là 420 ha; trồng rừng phòng hộ 45,6 ha. Độ che phủ rừng năm 2022 của tỉnh đạt 45,7%.

Để đạt mục tiêu kế hoạch “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” theo đề án của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa được Trung ương giao 12,1 triệu cây xanh gồm 7,15 triệu cây trồng rừng tập trung và 4,9 triệu cây trồng phân tán.

“Tôi tin tưởng rằng hình ảnh khí thế của buổi Lễ ra quân đầu xuân và số cây trồng được sẽ là sự khởi đầu mới tốt đẹp cho phong trào trồng cây, trồng rừng trong phong trào toàn tỉnh nói chung và sự thành công của dự án xã hội hóa trồng cây xanh nói riêng, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển một cách toàn diện, bền vững, đảm bảo môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp”, ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh.

Ngay sau Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã ra quân tiến hành trồng 400 cây sao tại khuôn viên Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia Am Chúa với khí thế sôi nổi.

Dưới đây là những hình ảnh được phóng viên thực hiện tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”:

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trình bày diễn văn lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023. (Ảnh: Hương Thảo)
Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trình bày diễn văn tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023. (Ảnh: Hương Thảo)
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh trồng cây xuân Quý Mão 2023. (Ảnh: Hương Thảo)
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh trồng cây xuân Quý Mão 2023. (Ảnh: Hương Thảo)
Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa trồng cây sau Lễ phát động. (Ảnh: Hương Thảo)
Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa trồng cây sau Lễ phát động. (Ảnh: Hương Thảo)
Ngành Kiểm lâm tham gia hưởng ứng trồng cây. (Ảnh: Hương Thảo)
Ngành Kiểm lâm tham gia hưởng ứng trồng cây. (Ảnh: Hương Thảo)
Trong sáng nay, các lực lượng quân sự, công an, đoàn viên thanh niên…cũng huy động nhân lực tham gia(Ảnh: Hương Thảo)
Trong sáng nay, các lực lượng quân sự, công an, đoàn viên thanh niên… cũng huy động nhân lực tham gia. (Ảnh: Hương Thảo)
Em Nguyễn Nghĩa, đoàn viên thanh niên huyện Diên Khánh bày tỏ: “Đối với đoàn viên như chúng em, bên cạnh việc trồng cây xanh, chúng em sẽ tích cực bảo vệ, chăm sóc cây xanh đã trồng để phong trào trồng cây thực sự có ý nghĩa”. (Ảnh: Hương Thảo)
Em Nguyễn Nghĩa, sinh viên trường Trung cấp Nghề Diên Khánh bày tỏ: “Đối với đoàn viên thanh niên như chúng em, bên cạnh việc trồng cây xanh, chúng em sẽ tích cực bảo vệ, chăm sóc cây xanh đã trồng để phong trào trồng cây thực sự có ý nghĩa”. (Ảnh: Hương Thảo)
Ngoài điểm trồng cây tại khuôn viên Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia Am Chúa , sáng nay, nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng ra quân trồng cây xanh. (Ảnh: Hương Thảo)
Ngoài điểm trồng cây tại khuôn viên Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia Am Chúa , sáng nay, nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng ra quân trồng cây xanh. (Ảnh: Hương Thảo)

Hương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động