Sẽ tuyên dương 100 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu trong đối thoại và thương lượng tập thể

Dự kiến tháng 4/2026, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam sẽ tổ chức tuyên dương 100 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) có thành tích xuất sắc trong đối thoại và ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Chương trình nhằm tôn vinh những điển hình tiêu biểu ở cơ sở - nơi trực tiếp đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động.
Thảo luận nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ tám sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng Tổng LĐLĐ Việt Nam bàn giải pháp phát triển đoàn viên, hoàn thiện chương trình công tác năm 2026

Chiều 8/12, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thảo luận, cho ý kiến vào Kế hoạch tổ chức tuyên dương Chủ tịch CĐCS xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại và TƯLĐTT.

Sẽ tuyên dương 100 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu trong đối thoại và thương lượng tập thể
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang chủ trì Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ mười lăm (Khóa XIII).

Theo Tờ trình của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chương trình được tổ chức nhằm ghi nhận, biểu dương đội ngũ Chủ tịch CĐCS có nhiều đóng góp nổi bật, thực chất trong triển khai công tác đối thoại, thương lượng tập thể và ký kết TƯLĐTT với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định pháp luật.

Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; đồng thời thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Hoạt động tuyên dương còn nhằm lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả của cán bộ Công đoàn cơ sở trên cả nước; tạo động lực để đội ngũ cán bộ Công đoàn tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, đổi mới trong tổ chức đối thoại và thương lượng với người sử dụng lao động, qua đó thực hiện tốt khâu đột phá của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam về đối thoại, thương lượng tập thể, đặc biệt liên quan đến tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc - nghỉ ngơi và an toàn vệ sinh lao động.

Theo Kế hoạch, chương trình tuyên dương dự kiến diễn ra vào tháng 4/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (thành phố Hà Nội), với chuỗi hoạt động gồm: Cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với các Chủ tịch CĐCS xuất sắc; tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện hiệu quả TƯLĐTT; hội nghị tuyên dương cấp toàn quốc và các hoạt động truyền thông lan tỏa hình ảnh cán bộ Công đoàn tiêu biểu trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin của tổ chức Công đoàn.

Dự kiến chương trình có khoảng 500 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành trung ương; lãnh đạo 15 tỉnh, thành phố có đông công nhân lao động; Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; lãnh đạo Công đoàn cấp tỉnh, ngành, Tập đoàn, Tổng Công ty; đại diện người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp có cán bộ được tuyên dương; cùng 100 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu và đoàn viên, cán bộ Công đoàn Thủ đô.

Sẽ tuyên dương 100 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu trong đối thoại và thương lượng tập thể
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày Kế hoạch tổ chức tuyên dương Chủ tịch CĐCS xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại và TƯLĐTT.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dự kiến tuyên dương 100 Chủ tịch CĐCS xuất sắc, được lựa chọn từ 51 Công đoàn cấp tỉnh và tương đương. Các cá nhân được giới thiệu phải thực sự tiêu biểu, có đóng góp quan trọng trong đối thoại, thương lượng và tổ chức thực hiện TƯLĐTT; có đạo đức tốt, năng động, sáng tạo, gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của doanh nghiệp; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tại cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Về tiêu chuẩn cụ thể đối với công tác đối thoại và TƯLĐTT: CĐCS phải phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ đối thoại tại nơi làm việc theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn; các nội dung đối thoại phải giải quyết được những vấn đề lớn, cấp thiết với người lao động, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp duy trì việc làm, thu nhập và ổn định sản xuất.

Đối với công tác TƯLĐTT, Thỏa ước phải được ký kết từ năm 2023, còn hiệu lực ít nhất đến hết tháng 3/2025 và được Công đoàn cấp tỉnh đánh giá loại B trở lên; đồng thời có nhiều điều khoản có lợi hơn pháp luật, nhất là về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bữa ăn ca, chính sách với lao động nữ và an toàn vệ sinh lao động.

Theo Kế hoạch, tiêu chí đối với Chủ tịch CĐCS được tuyên dương, gồm:

- Là Chủ tịch CĐCS năng động, sáng tạo, có đạo đức tốt, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

- Bên cạnh làm tốt công tác đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết TƯLĐTT, Chủ tịch CĐCS được tuyên dương tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực ở cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và sự phát triển của doanh nghiệp.

- Đơn vị là điểm sáng trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết

Chiều 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà động viên, chúc Tết đội ngũ công nhân lao động làm việc xuyên Tết tại Dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì và Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Phú Đô.
Xem thêm
Phiên bản di động