Sẽ hoàn thành thông nước sông Đà và sông Tích trong năm 2022

Sáng 9/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiếp tục Kỳ họp thứ 10. Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, HĐND Thành phố dành cả ngày chất vấn và trả lời chất vấn. Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND Thành phố về Dự án tiếp nước cải tạo sông Tích, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, sẽ thông nước sông Đà và sông Tích trong năm 2022.
HĐND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh đầu tư 31 dự án HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết về hỗ trợ người có công, mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán Chất vấn về bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải và thoát nước

Nội dung đầu tiên là tái chất vấn kết quả thực hiện các kết luận chất vấn, cam kết liên quan đến các dự án đầu tư chậm triển khai. Đại biểu Trần Khánh Hưng (Tổ Ba Vì) cho biết, tại Kỳ họp thứ 3, HĐND Thành phố đã chất vấn Dự án tiếp nước cải tạo sông Tích.

Đây là dự án trọng điểm của Thành phố, được phê duyệt từ năm 2011 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Qua số liệu báo cáo của Kho bạc nhà nước thì ngày 30/11/2022, dự án mới chỉ giải ngân chưa được 1% vốn kế hoạch năm 2022 và giải ngân được 29,7% kế hoạch năm 2021 kéo dài.

Sẽ hoàn thành thông nước sông Đà và sông Tích trong năm 2022
Đại biểu Trần Khánh Hưng (Tổ Ba Vì) chất vấn.

Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết thực tế tình hình triển khai dự án, nguyên nhân chậm triển khai; đề nghị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố phụ trách lĩnh vực cho biết các nội dung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc của UBND Thành phố, liệu hết năm 2022 có thực hiện được cam kết đưa nước sông Đà và sông Tích và bao giờ hoàn thành dự án?

Trả lời chất vấn, ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, về công tác chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã 2 lần thăm, kiểm tra chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường. Đồng thời, hàng tháng tổ chức họp giao ban, trực tiếp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn. “Công tác chỉ đạo của Thành phố rất quyết liệt”, ông Mỹ nói.

Sẽ hoàn thành thông nước sông Đà và sông Tích trong năm 2022
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ trả lời chất vấn.

Từ tháng 7 đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp rất chặt chẽ với huyện Ba Vì, vào cuộc quyết liệt, giải phóng mặt bằng thêm 9ha, tổng số đã bàn giao được 301/302 ha tổng diện tích, chỉ còn lại 7 hộ với diện tích 1,36ha, dự kiến sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng xong trong tháng 12/2022.

Bên cạnh đó, thị xã Sơn Tây đã rất quyết liệt, giải phóng mặt bằng xong. Như vậy, ông Mỹ cho biết, chỉ còn 1,36ha cần giải phóng mặt bằng của huyện Ba Vì, nên không ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Từ tháng 7 tập trung thi công hoàn thiện nhiều hạng mục bao gồm trạm biến áp, cống, nhà điều hành, tiến độ thi công trên công trường rất tốt. Trên công trường đảm bảo 25-30 tổ máy thi công 24/24. Về kế hoạch giải ngân, toàn bộ kinh phí bố trí 63 tỷ đồng từ 2021 đã giải ngân xong. Năm nay đã có hồ sơ thanh toán được 100 tỷ đồng, có hồ sơ thanh toán được 63 tỷ đồng, có hồ sơ thẩm định 50 tỷ đồng.

Theo ông Mỹ, có thể thanh toán được trong tháng 12 khoảng 163 tỷ đồng. “Khối lượng trực tiếp trên công trường, từ nay đến hết tháng 12, quyết tâm thanh toán được từ 80 - 100 tỷ đồng. Như vậy là đến hết tháng 12, khối lượng trên công trường sẽ đạt giải ngân từ 250 - 300 tỷ đồng/360 tỷ đồng. Đặt mục tiêu tháng 12 thông nước được sông Đà và sông Tích"- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết.

Trả lời làm rõ thêm câu hỏi của đại biểu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, thời gian qua Thành ủy, HĐND Thành phố đã thường xuyên chỉ đạo UBND Thành phố có các cuộc kiểm tra, giám sát và hướng dẫn cũng như tháo gỡ các khó khăn.

Sẽ hoàn thành thông nước sông Đà và sông Tích trong năm 2022
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trả lời chất vấn.

Từ tháng 8 đến nay, Thành phố đã có 42 văn bản chỉ đạo tháo gỡ các mảng, các lĩnh vực; có 2 cuộc kiểm tra thực tế. Đồng thời, đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức 8 cuộc họp để trực tiếp tháo gỡ. Đến giờ, tất cả các cái khó khăn, vướng mắc là cơ bản tháo gỡ xong, chỉ còn nhiệm vụ tập trung hoàn thiện thủ tục cũng như là đẩy nhanh tiến độ tại hiện trường.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay Sơn Tây đã giải phóng mặt bằng xong; Ba Vì chỉ còn lại 1/37ha. Hiện Ba Vì vẫn đang thực hiện, qua kiểm tra thực tế của UBND Thành phố thì Ba Vì cam kết cơ bản giải phóng mặt bằng xong trong năm 2022.

Về thi công, đến giờ cơ bản hoàn thành phần đấu mối, còn lại xử lý lại các phần bên ngoài như hệ thống cống, trong tuần sau sẽ kiểm tra trực tiếp tại công trường. Phó Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, của UBND Thành phố, sẽ thông nước sông Đà vào sông Tích trong năm 2022.

Về một số công trình khác như cầu, cống phát sinh... Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, sẽ tập trung giải quyết xong trong năm 2023. Nhìn chung, các nội dung cơ bản của dự án được triển khai đúng tiến độ.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Những ngày lễ Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Noel.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật hay thời gian, mà trước hết là bài toán về sự đồng thuận xã hội. Thực tiễn cho thấy, khi người dân hiểu rõ chủ trương, yên tâm về quyền lợi và nhìn thấy lợi ích lâu dài, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ căn cơ, tạo nền tảng vững chắc để công trình triển khai đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại cho Thủ đô.
Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội đây là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Thành phố, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và hoạt động du lịch sôi động quanh khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi. Giữa địa bàn đó, chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Thành được thể hiện rõ nét.
Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Ở Tổ dân phố số 32, phường Ba Đình, (Hà Nội), ông Ngô Văn Thành, Bí thư Chi bộ, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì dân.
Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Trần Quang Sang - Bí thư Chi bộ thôn Lương Sơn, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, quy tụ sức mạnh đoàn kết trong chi bộ và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Chi bộ thôn Lương Sơn nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.
Xem thêm
Phiên bản di động