Sắp diễn ra giải Bóng đá tranh cúp Hai Bà Trưng huyện Mê Linh lần thứ II

(LĐTĐ) Ngày 3/10, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Mê Linh - Cơ quan Thường trực giải Bóng đá tranh cúp Hai Bà Trưng huyện Mê Linh lần thứ II năm 2023, đã tổ chức Họp báo, công bố Điều lệ, bốc thăm chia bảng và họp kỹ thuật cho các đội bóng tham dự giải.
Huyện Mê Linh tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư mini và nhà trọ Mê Linh tăng cường phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi Chàng trai Mê Linh say mê với nghề làm “hoa bất tử”

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, tham gia giải Bóng đá tranh cúp Hai Bà Trưng năm nay có có 21 đội, bao gồm 18 đội đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh cùng 3 đội (gồm: Khối cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cơ quan huyện; Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ đất Hai Bà Trưng huyện Mê Linh và Công ty Inoue Việt Nam). Thể thức thi đấu được chia làm 7 bảng đấu, thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn 7 đội nhất của 7 bảng và 1 đội nhì có thành tích cao nhất vào thi đấu Tứ kết, Bán kết và Chung kết.

Giải Bóng đá tranh cúp Hai Bà Trưng huyện Mê Linh lần thứ II, năm 2023 sẽ được khai mạc vào lúc 7h30 ngày 7/10 tại sân bóng đá Thị trấn Chi Đông. Các trận thi đấu sẽ diễn ra trên sân bóng đá xã Liên Mạc và sân bóng đá Thị trấn Chi Đông.

Sắp diễn ra giải Bóng đá tranh cúp Hai Bà Trưng huyện Mê Linh lần thứ II
Đại diện các đội bóng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức tại Họp báo.

Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 30.000.000 đồng, Cúp vô địch và Huy chương Vàng; 1 giải Nhì trị giá 20.000.000 đồng, Cờ và Huy chương Bạc; 2 giải Ba mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng, Cờ và Huy chương đồng. Cùng với đó là các giải phụ bao gồm giải Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc và Cầu thủ xuất sắc của giải.

Tại buổi Họp báo, cán bộ chuyên môn đã hướng dẫn bài bản, khoa học về Điều lệ, cách bốc thăm các bảng đấu của giải Bóng đá tranh cúp Hai Bà Trưng huyện Mê Linh lần thứ II, năm 2023. Các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện văn bản, xây dựng nội dung góp phần tổ chức thành công giải.

Phát biểu tại buổi Họp báo, thay mặt cho Ban Tổ chức, đồng chí Trần Mạnh Thắng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện cho biết, nằm trong chuỗi các hoạt động thể thao sôi nổi của huyện Mê Linh, Giải Bóng đá tranh cúp Hai Bà Trưng huyện Mê Linh là giải đấu được tổ chức thường niên, là một trong những giải đấu thể thao uy tín, chất lượng và nổi bật nhất trong năm với sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, ban, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Để tạo nên thành công của giải đấu, Ban Tổ chức đề nghị đội bóng của các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực tổ chức tập luyện, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thi đấu với tinh thần hết mình vì màu cờ sắc áo, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần cao thượng, tạo nét đẹp văn hoá trong thể thao, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay và những bàn thắng đẹp.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện chủ động phối hợp với các đơn vị truyền thông, cơ quan báo chí tích cực thông tin, tuyên truyền về giải đấu nhằm thu hút được đông đảo lượng khán giả, người hâm mộ đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và khán giả các quận, huyện bạn quan tâm, tới xem và cổ vũ cho giải đấu.

Để công tác tổ chức từ vòng loại cho đến các trận thi đấu ở vòng Tứ kết, Bán kết và nhất là trận Chung kết được đảm bảo chất lượng về chuyên môn, an toàn tuyệt đối trong công tác tổ chức, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện sẽ chủ động tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về công tác chỉ đạo điều hành các trận đấu, tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với các địa phương đăng cai tổ chức các trận thi đấu đảm bảo về chuyên môn, y tế, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…theo đúng mục đích và yêu cầu Kế hoạch đã đề ra, tạo nên không khí thật sôi động, nhiệt huyết cho giải đấu tranh Cúp Hai Bà Trưng huyện Mê Linh năm 2023.

Kết quả bốc thăm giải Bóng đá tranh cúp Hai Bà Trưng huyện Mê Linh lần thứ II, năm 2023:

Bảng A gồm các đội: Thị trấn Chi Đông, xã Tam Đồng và xã Tự Lập.

Bảng B gồm các đội: Xã Tráng Việt, Văn Khê, Công ty Inoue Việt Nam.

Bảng C gồm các đội: Xã Mê Linh, Thạch Đà, Đại Thịnh.

Bảng D gồm các đội: Xã Liên Mạc, Tiến Thịnh, Kim Hoa.

Bảng E gồm các đội: Thị trấn Quang Minh, xã Chu Phan, Vạn Yên.

Bảng F gồm các đội: Xã Thanh Lâm, Tiền Phong, Khối cơ quan của huyện.

Bảng G gồm các đội: Xã Tiến Thắng, Hoàng Kim và Khối Doanh nghiệp trẻ huyện Mê Linh.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và tai nạn sự cố. Để sớm có các biện pháp phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội đưa ra các khuyến cáo tới người dân để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác liên quan. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cập nhật và chuẩn hóa các quy định kế toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng cao trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phục vụ nhân dân vui chơi nghỉ lễ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày, trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý.
Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

(LĐTĐ) Nam Bộ đang trải qua mùa nắng nóng gay gắt kéo dài nên các điểm vui chơi giải trí sinh thái, các điểm du lịch biển như Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tính đến chiều 28/4, ghi nhận lượng người đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng đột biến.
Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

(LĐTĐ) Nhằm vận hành an toàn, thông suốt hệ thống thoát nước, phòng, chống úng ngập, phục vụ nhân dân vui chơi trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã lên kế hoạch, triển khai duy tu, duy trì thường xuyên, cũng như ứng trực kịp thời xử lý úng ngập khi có mưa lớn.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động