Rộng mở tiềm năng, cơ hội phát triển công nghiệp văn hoá cho Thủ đô

Thực hiện các quy định tại khoản 7 Điều 21 Luật Thủ đô, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nghị quyết được người dân Thủ đô đồng tình, phấn khởi đón nhận và cho rằng: Các chính sách ưu đãi, bao gồm hỗ trợ quy hoạch đất đai, cơ sở hạ tầng, miễn giảm chi phí thuê mặt bằng và khuyến khích hợp tác công tư đề ra trong Nghị quyết sẽ tạo ra môi trường thuận lợi để công nghiệp văn hóa phát triển mạnh mẽ, từ đó gia tăng cơ hội hưởng thụ các giá trị văn hóa cho người dân.
Cần cơ chế vốn đột phá để đưa Văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn Tạo lập môi trường thuận lợi để đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hoá Hoàn thiện thể chế để công nghiệp văn hóa trở thành động lực phát triển bền vững

Nhiều ưu đãi, hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa

Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND quy định rõ: Lĩnh vực hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa bao gồm: Quảng cáo, kiến trúc, phần mềm và các trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, điện ảnh, xuất bản, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, truyền hình và phát thanh, du lịch văn hóa.

Nội dung hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa bao gồm: Sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực công nghiệp văn hoá; cung cấp dịch vụ cho thuê mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất, trang, thiết bị để phục vụ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực công nghiệp văn hoá; dịch vụ tổ chức hoạt động trưng bày, biểu diễn, triển lãm và tổ chức sự kiện văn hóa khác. Điều này hứa hẹn không chỉ tạo ra các sản phẩm văn hóa đặc sắc, mà còn thúc đẩy sự kết nối, hợp tác giữa các ngành công nghiệp văn hóa và các doanh nghiệp sáng tạo trong và ngoài nước.

Rộng mở tiềm năng, cơ hội phát triển công nghiệp văn hoá cho Thủ đô
Lễ hội Du lịch Áo dài Hà Nội 2024. Ảnh minh họa.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Nghị quyết, nhận được sự đồng tình cao của người dân là các chính sách ưu đãi và hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt là việc dành ưu tiên trong quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, cũng như hỗ trợ nguồn lực cho các dự án đầu tư mới vào ngành công nghiệp văn hóa.

Theo đó, Thành phố ưu tiên lập quy hoạch và bố trí quỹ đất; ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng trung tâm công nghiệp văn hóa; huy động nguồn lực thực hiện các dự án phát triển hạ tầng trung tâm công nghiệp văn hóa để giao, nhượng quyền hoặc cho thuê; ưu tiên xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng của công trình tài sản công thành các không gian sáng tạo văn hóa mới để phát triển hạ tầng trung tâm công nghiệp văn hóa.

Trung tâm công nghiệp văn hóa, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong trung tâm công nghiệp văn hóa được hưởng chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư mới vào các ngành công nghiệp văn hóa theo quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 43 Luật Thủ đô.

Trung tâm công nghiệp văn hóa, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong trung tâm công nghiệp văn hóa được ngân sách của Thành phố hỗ trợ kinh phí tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của Thành phố; hỗ trợ quảng bá, truyền thông về trung tâm công nghiệp văn hoá, sản phẩm, dịch vụ văn hoá; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghiệp văn hóa; hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thông qua các chương trình tài trợ, hỗ trợ, ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp theo các quy định của Thành phố.

Rộng mở tiềm năng, cơ hội phát triển công nghiệp văn hoá cho Thủ đô
Du khách tham gia một lễ hội truyền thống ở Hà Nội. Ảnh minh họa.

Đồng thời, Trung tâm công nghiệp văn hóa, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong trung tâm công nghiệp văn hóa được ngân sách của Thành phố hỗ trợ chi phí tư vấn, lệ phí đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với công nghệ, sản phẩm văn hóa; hỗ trợ kinh phí quảng bá, truyền thông về sự kiện, hoạt động văn hoá, nghệ thuật trên các phương tiện thông tin, truyền thông thuộc Thành phố cũng như được hỗ trợ kinh phí tổ chức, sản xuất chương trình cho một sự kiện, hoạt động có giá trị đặc sắc về văn hoá, nghệ thuật hoặc có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tổn, phát huy giá trị văn hóa của Thủ đô hoặc có tác động tích cực đến việc quảng bá hình ảnh, văn hoá, con người của Thủ đô và đất nước đến cộng đồng quốc tế.

Ngoài ra, Trung tâm công nghiệp văn hóa, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ trong trung tâm công nghiệp văn hóa được hỗ trợ cung cấp thông tin phục vụ hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến đầu tư, xây dựng, sản xuất, kinh doanh, quyển sở hữu trí tuệ, tổ chức sự kiện, hoạt động văn hoá, nghệ thuật.

Người dân phấn khởi đón nhận

Nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội được đông đảo người dân Hà Nội đồng tình, phấn khởi đón nhận và kỳ vọng những chính sách đột phá của Nghị quyết khi được triển khai trong thực tiễn sẽ tạo đà cho công nghiệp văn hóa Thủ đô bứt phá trong thời gian tới.

Rộng mở tiềm năng, cơ hội phát triển công nghiệp văn hoá cho Thủ đô
Hội Gióng – di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và quần thể di sản di tích Phù Đổng ở xã Phù Đổng, Hà Nội. Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Đức Thể - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phù Đồng bày tỏ niềm vui mừng và phấn khởi khi Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 Quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo ông Nguyễn Đức Thể, đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Luật Thủ đô và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

“Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND là một văn bản chi tiết, toàn diện và có tầm nhìn chiến lược, thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc phát triển công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nghị quyết đã thiết lập khung pháp lý cho việc thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và áp dụng chính sách ưu đãi đối với các Trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thành phố qua đó cởi bỏ nút thắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, thành lập, quản lý, kinh doanh và phát triển công nghiệp văn hóa. Nghị quyết đã quy định rõ 14 lĩnh vực, 11 nội dung hoạt động cụ thể của trung tâm công nghiệp văn hóa cũng như nhiều chính sách ưu đãi về tài chính, đất đai, và hỗ trợ khởi nghiệp, đặc biệt là ưu tiên chuyển đổi công năng công trình công thành không gian sáng tạo”- ông Nguyễn Đức Thể nhận xét.

Rộng mở tiềm năng, cơ hội phát triển công nghiệp văn hoá cho Thủ đô
Anh Nguyễn Thế Vượng (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) cho biết anh rất tâm đắc với những chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng trung tâm công nghiệp văn hóa của Thành phố

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phù Đổng nhìn nhận, với Nghị quyết này, xã Phù Đổng có điều kiện phát triển bứt phá trong tương lai. Phù Đổng, với truyền thống lịch sử và văn hóa lâu đời, là vùng đất của Thánh Gióng - một trong Tứ Bất Tử. Những giá trị di sản, không gian văn hóa độc đáo chính là lợi thế tiềm năng để phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết.

“Trong thời gian tới chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính, chính sách ưu đãi theo quy định của Nghị quyết. Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư vào các dự án công nghiệp văn hóa, biến Phù Đổng thành điểm đến hấp dẫn, có giá trị cao. Nhân dân xã Phù Đổng cùng chung tay giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, phát huy tinh thần hiếu khách để cùng xây dựng một Phù Đổng xanh, văn minh, hiện đại. Việc thực hiện Nghị quyết này không chỉ là phát triển kinh tế mà còn là xây dựng một hệ sinh thái văn hóa, sáng tạo bền vững, đưa Phù Đổng trở thành một hình mẫu về phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô”- ông Nguyễn Đức Thể khẳng định.

Còn ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch Công đoàn xã Gia Lâm cho rằng: Việc thành phố Hà Nội thành lập Trung tâm công nghiệp văn hoá sẽ đem lại lợi ích to lớn cho sự phát triển kinh tế - văn hóa của Thủ đô. Trung tâm sẽ thu hút các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo như nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, thời trang, thiết kế, thủ công mỹ nghệ, xuất bản, trò chơi điện tử... tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Các hoạt động của Trung tâm nghiệp văn hoá sẽ góp phần bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của Thủ đô, khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực văn hoá; cung cấp không gian và cơ hội cho người dân tiếp cận và tham gia vào các hoạt động văn hoá nghệ thuật, làm phong phú thêm đời sống tinh thần và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Rộng mở tiềm năng, cơ hội phát triển công nghiệp văn hoá cho Thủ đô
Chị Nguyễn Thị Hải vui mừng khi Thành phố ban hành Nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thành phố

“Từ góc độ cán bộ công đoàn, đại diện cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, tôi rất phấn khởi khi Thành phố ban hành Nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thành phố. Đây sẽ là cơ hội để đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được thụ hưởng những thành quả của công nghiệp văn hóa mang lại, đồng thời cũng có cơ hội phát huy tinh thần tích cực, chủ động tham gia vào việc xây dựng, kiến tạo, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô” – ông Nguyễn Xuân Trường bày tỏ.

Là thầy giáo dạy mỹ thuật, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, quảng cáo, anh Nguyễn Thế Vượng (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) cho biết, anh rất tâm đắc với những chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng trung tâm công nghiệp văn hóa của Thành phố. Theo anh Vượng, những chính sách ưu đãi là rất kịp thời và thiết thực đối với những người làm nghệ thuật. Nó không chỉ giúp giảm bớt áp lực tài chính mà còn mở ra cơ hội để phát triển các dự án văn hóa, nghệ thuật một cách bền vững. “Việc Nghị quyết này được ban hành và triển khai trong thực tế là cơ hội tốt để tôi có thể nhanh chóng triển khai các kế hoạch, dự án về thiết kế, mỹ thuật mà mình đang ấp ủ” - anh Nguyễn Thế Vượng bày tỏ.

Còn chị Nguyễn Thị Hải - nhân viên Công ty TNHH OPFE Việt Nam (địa bàn phường Tương Mai, Hà Nội) thì bày tỏ: “Tôi rất vui mừng khi Thành phố ban hành Nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thành phố trong đó đưa ra những chính sách ưu đãi giúp thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Tôi tin tưởng rằng, các hoạt động như hội chợ sách, triển lãm nghệ thuật sẽ trở thành những sự kiện thường xuyên tại Thủ đô. Những sự kiện này không chỉ mang lại giá trị văn hóa mà còn giúp người dân kết nối, giao lưu với nhau, tạo dựng cộng đồng văn hóa mạnh mẽ hơn”.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.

Tin khác

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Việc hoàn thành khoan 4 ga ngầm đầu tiên của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt cải thiện hạ tầng, giảm ùn tắc và nâng chất lượng sống, kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố trong quá trình phát triển một đô thị văn minh, xanh và đáng sống hơn. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiến nhanh tới mục tiêu hình thành mạng lưới đường sắt đô thị làm trục giao thông chủ lực trong tương lai.
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Thủ đô đang bước vào một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc mới đây Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề đã mở ra một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng để hình thành các cơ chế ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo.
Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Mạng Wifi miễn phí mang tên “CuaNamFreeWifi” được phường Cửa Nam triển khai tại năm địa điểm có lưu lượng người dân và du khách lớn, gồm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Vườn hoa 19/8, Phố sách Hà Nội, Biệt thự 46 Hàng Bài và Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Hệ thống sử dụng nền tảng kết nối mở, cho phép người dùng truy cập dễ dàng mà không cần mật khẩu.
Xem thêm
Phiên bản di động