Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023

Tối 18/11, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội long trọng tổ chức chương trình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023.
6 tỉnh, thành phố tham gia trình diễn cây Nêu tại Hà Nội Nhân lên nét đẹp Ngày hội Đại đoàn kết Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (2003 - 2023), hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023
Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Ngày hội vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham dự ngày hội, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Thanh Cầm - Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội.

Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023
Ngày hội đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố; Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân; Lê Thị Thu Hằng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ.

Cùng dự có đại diện Đại sứ quán các nước Lào, Philipin, Malaysia, Ấn Độ cùng 1.200 cán bộ, nhân dân quận Tây Hồ tham gia biểu diễn “Vũ điệu kết đoàn” tại Ngày hội.

Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023
Ngày hội đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã trình bày diễn văn ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong 93 năm qua.

Cách đây 93 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam luôn làm tròn sứ mệnh của mình, đóng góp vào sự nghiệp vĩ đại của Đảng, của dân tộc.

Tại Hà Nội, trải qua các thời kỳ lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Hà Nội và các tỉnh Hà Đông, Sơn Tây, MTTQ Việt Nam Thành phố và các tỉnh đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, cùng cả nước đánh thắng kẻ thù xâm lược, giữ vững non sông đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước.

Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023
Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trình bày diễn văn kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Ngày 1/8/2008, thực hiện Nghị quyết số 15 Quốc hội khoá XII về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, bộ máy MTTQ của thành phố Hà Nội mở rộng chính thức đi vào hoạt động. Trong không gian mới, hoạt động của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp thu những nguồn lực phong phú về truyền thống, đa dạng về nguồn lực vật chất và tinh thần, nắm bắt thời cơ và những thách thức mới, tham gia tích cực và hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.

Đến nay, trải qua 17 kỳ Đại hội, bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố trong từng giai đoạn cách mạng, với cách làm luôn đổi mới, sáng tạo, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã phát huy vai trò, trọng trách của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, làm tốt vai trò “cầu nối” bền chặt giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023
Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đoàn kết dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ các quận, huyện, thị xã.

Mặt trận Thành phố đã tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài cùng chung sức, đồng lòng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa; triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cứu trợ”, “Vì biển, đảo Việt Nam”…

“Với những kết quả đạt được, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã nhiều lần vinh dự được đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong 93 năm qua, ôn lại những thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, ghi nhớ công lao, sự hy sinh vô bờ bến của các thế hệ đi trước, chúng ta trân trọng quá khứ, nâng niu, gìn giữ những thành quả cách mạng, thành quả trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, càng biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, của các Anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào về dân tộc Việt Nam, một dân tộc đoàn kết, anh hùng, thông minh, sáng tạo”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định.

Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023
Các tập thể có mô hình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 được trao tặng khen thưởng của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2071/QĐ-MTTW-UB ngày 13/9/2023 về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho các cá nhân đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc, trong đó thành phố Hà Nội có 425 cá nhân.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023, 12 đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ các quận, huyện, thị xã đã được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đoàn kết dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cũng tại Ngày hội, các tập thể có mô hình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 đã được trao tặng khen thưởng của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao Bằng xác nhận Kỷ lục Việt Nam cho đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ về màn múa có số lượng người tham gia biểu diễn đông nhất Việt Nam.

Đặc biệt, tại Ngày hội, các đại biểu đã tham gia “Vũ điệu kết đoàn” cùng 1.200 cán bộ, nhân dân quận Tây Hồ. Đây là màn múa có số lượng người tham gia biểu diễn đông nhất Việt Nam. Tại Ngày hội, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao Bằng xác nhận Kỷ lục Việt Nam cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ.

Màn múa “Vũ điệu kết đoàn” không chỉ đơn thuần là một sản phẩm nghệ thuật kết tinh những nét đẹp văn hóa của các dân tộc mà còn là tình đoàn kết, sự gắn bó giữa các dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Ngày hội:

Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023
Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Hà Nội tham gia “Vũ điệu kết đoàn” cùng 1.200 cán bộ, nhân dân quận Tây Hồ.
Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023
Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023
Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023
1.200 cán bộ, nhân dân quận Tây Hồ tham gia biểu diễn màn múa "Vũ điệu kết đoàn"
Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023
Năm 2023, lần đầu tiên thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cấp Thành phố, thu hút sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến người lao động chính thức có hiệu lực, tập trung vào các nội dung như tăng lương tối thiểu vùng, điều chỉnh tiền lương, phụ cấp cho cán bộ y tế, giáo viên, thay đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp và giảm thuế thu nhập cá nhân. Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ cải thiện thu nhập, giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho hàng chục triệu người lao động.
Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 đang tạo sức ép ngày càng lớn lên hệ thống tài chính trong việc dịch chuyển dòng vốn sang các hoạt động xanh, bền vững. Dù được kỳ vọng là kênh dẫn vốn chủ lực cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tín dụng xanh tại Việt Nam vẫn bộc lộ khoảng cách đáng kể giữa nhu cầu thị trường và khả năng cung ứng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cách tiếp cận đồng bộ hơn từ chính sách đến thực thi.
Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại 6 điểm trên địa bàn Thành phố.
TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều nay (29/12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, diễn ra ngày làm việc đầu tiên Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 548 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của gần 600.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12), Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 580.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

Sáng 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực GD&ĐT năm 2025.

Tin khác

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là nơi vinh danh những danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, mà còn trở thành điểm hội tụ của hàng trăm câu chuyện nghị lực, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Từ phòng thí nghiệm đến thao trường, từ ruộng đồng tới nhà máy, những tấm gương điển hình đã cùng thắp lên nguồn năng lượng lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, hun đúc niềm tin vào sức mạnh con người Việt Nam thời đại mới.
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030 với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Sáng 27/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Sáng 27/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” đã chính thức khai mạc.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã long trọng khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.
"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

Bộ sách giáo khoa (SGK) "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên họp trù bị.
Xem thêm
Phiên bản di động