“Rối như canh hẹ” trước giá viện phí mới

Chỉ mới hơn 10 ngày kể từ 1/6, TPHCM thực hiện điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám chữa bệnh mới nhưng hàng loạt những khúc mắc, bất hợp lý khiến nhiều bệnh viện không biết thực hiện như thế nào. Không những thế, nhiều bệnh viện còn chưa triển khai thực hiện điều chỉnh khung giá viện phí mới.

“Rối như canh hẹ” trước giá viện phí mới
Dù đã hơn 10 ngày thực hiện điều chỉnh giá các dịch vụ khám chữa bệnh, nhưng các bệnh viện vẫn chưa biết điều chỉnh như thế nào ( ảnh TL)

Các bệnh viện lúng túng

Tại cuộc họp chiều 11/6  để giải đáp một số vướng mắc trong triển khai thực hiện thông tư liên tịch 04 với các bệnh viện, bà Đinh Thị Liễu, trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Sở Y tế TPHCM đã nêu ra 5 nội dung mà các bệnh viện còn né tránh và chưa làm.

Theo bà Liễu, nhiều bệnh viện vẫn chưa triển khai thông tư 04, chưa công khai bảng giá theo thông tư 04, chưa thu đúng giá thông tư 04, chưa công khai dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu và số bàn khám theo yêu cầu lớn hơn 30% so với số bàn khám của bệnh viện.

“Đây là những lần kiểm tra đột xuất, không báo trước, chúng tôi đóng vai là bệnh nhân đến đăng ký, đóng tiền khám bệnh cho các bệnh viện, có nhiều nơi giá khám bệnh lên đến 60.000 đồng, thậm chí có nơi lên đến 100.000 đồng hay 150.000 đồng.  Tất cả chúng tôi đều giữ biên lai thu tiền. Do mới chỉ là những ngày đầu thực hiện, chúng tôi không tiện nêu đích danh tên các bệnh viện”, bà Liễu cho biết.

Tuy nhiên cũng tại buổi làm việc trên, các bệnh viện đã nêu hơn chục khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện thông tư 04.

Điều mà nhiều bệnh viện đang “rối như canh hẹ”, đó là một số dịch vụ kỹ thuật vừa có trong thông tư liên tịch 03/ 2006 của liên Bộ tài Chính, Bộ y tế, Bộ Lao động – Thương binh - Xã hội và ban vật giá Chính phủ  hướng dẫn thu một phần viện phí (gọi tắc thông tư 03) vừa có trong thông tư 04 thì sử dụng khung giá theo thông tư 04 hay là thông tư 2050 của Bộ Y tế  ngày 11/4/2013 về hướng dẫn thực hiện một số vướng mắc trong thông tư 04.

Bên cạnh đó, còn có một núi “ canh hẹ” khác là mà các bệnh viện đưa ra. Đó là có nhiều phẫu thuật, thủ thuật vừa có ở danh mục C1, C2, C3 của thông tư 04 vừa có trong danh mục C4 của thông tư 04, không biết giá thu những phẫu thuật, thủ thật này theo khung giá của danh mục nào?

Nhiều lãnh đạo bệnh viện còn cho rằng, một số dịch vụ khám chữa bệnh thu theo khung giá mới mà UBND TPHCM phê duyệt làm tăng bội chi của bệnh viện so với trước đây.

Theo Bệnh viện Nhân dân Gia Định, với khung giá chạy thận nhân tạo trước đây theo thông tư 03 là 400.000 đồng, bệnh viện phải bội chi mỗi năm cho dịch vụ này lên đến hàng tỷ đồng; nhưng nay theo khung giá mới mà UBND TP.HCM ban hành với mức thu 75% so với thông tư 04 thì chi phí cho một ca chạy thận nhân tạo chỉ có 345.000 đồng.

“Nếu theo khung giá này thì  bội chi mỗi năm cho việc chạy thân tại bệnh viện sẽ lên đến 11,4 tỷ đồng”, vị đại diện Bênh viện Nhân dân Gia Định cho biết.

Trong khi đó, nhiều bệnh viện còn tỏ ra băn khoăn, khi thông tư 04 khung giá dịch vụ không phân hạng bệnh viện như thông tư 03 trước đây là không công bằng. 

Lãnh đạo một bệnh viện cho biết, đối với bệnh viện hạng đặc biệt hay hạng 1 thì trình độ chuyên môn bác sĩ , lãnh đạo các khoa, phòng  cũng như cơ sở vật chất, trang thiết  bị khám chữa bệnh phải cao hơn bệnh viện hạng 2, 3 nên chi phí sẽ cao hơn.

“Các bệnh hạng cao thu bằng các bệnh viện ở hạng thấp thì không thể nào đầu tư trang thiết bị, cơ sở  hạ tầng đúng với chất lượng của một bệnh viện hạng cao, đó là chưa kể chi phí cho đội ngũ bác sĩ cũng cao hơn. Áp dụng như thế là không công bằng”, vị lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định nói. 

Sở Y tế tiếp tục kiểm tra đột xuất

Đề cập đến những vướng mắc của các bệnh viện hiện nay, đặc biệt là có sự xuất hiện cùng lúc một thủ thuật, phẫu thuật ở 2 danh mục với giá khác nhau,  bà Liễu cho biết, đến thời điểm hiện nay, 62 tỉnh, thành khác mới chỉ phê duyệt 447 dịch vụ kỹ thuật; duy nhất TP.HCM, ngoài số dịch vụ kỹ thuật trên còn phê duyệt hơn 1500 dịch vụ kỹ thuật, đó là những thủ thuật, phẫu thuật với mức phê duyệt là 65% khung giá.

Do đó, bà Liễu đề nghị, trong trường hợp này sẽ thống nhất thu các dịch vụ thủ thuật, phẩu thuật vừa có trong danh mục C4 của thông tư 04 vừa có trong danh mục C1, C2, C3 của thông tư 04 thì áp dụng thu theo giá của danh mục  C1, C2, C3 của thông tư 04;  còn những thủ thuật, phẫu thuật nào không có trong danh mục C1, C2, C3 thì mới áp dụng thu theo khung giá của C4.

TS. BS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết để đưa ra quyết định điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám chữa bệnh theo thông tư liên tịch 04, Hội đồng nhân dân TP đã họp bàn đến 2 lần mới thống nhất một khung giá như thế.

“Sở Y tế đã hứa với UBND TPHCM sẽ  thực hiện đúng theo khung giá viện phí mới mà UBND TP ban hành,và công khai khung giá đó cho toàn thể bệnh nhân đến khám chữa bệnh biết. Do đó, các bệnh viện phải thu đúng theo khung giá viện phí mới, và công khai khung giá mới ”, ông Thượng yêu cầu.

Cũng theo ông Thượng, Sở Y tế sẽ tiếp tục kiểm tra đột xuất, phát hiện vi phạm lần 1 thì nhắc nhở, nhưng nếu phát hiện lần thứ 2 sẽ ra quyết định phê bình giám đốc bệnh viện đó.

Trong thời gian thu theo khung giá dịch vụ khám chữa bệnh đã được điều chỉnh, nếu các bệnh viện thống kê thu không đủ bù chi thì có công văn cụ thể để Sở Y tế xem xét trình UBND TP điều chỉnh trở lại.

Theo Một thế giới

Nên xem

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.

Tin khác

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Xem thêm
Phiên bản di động