Quyết tâm đưa Công đoàn xã, phường, Công đoàn các KCNC&KCN đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả

Ngày 1/10, ngay sau khi công bố và trao Quyết định thành lập 84 Công đoàn xã, phường, Công đoàn các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm đưa hoạt động của các Công đoàn cơ sở nhanh chóng đi vào thực chất, hiệu quả.
Thi đua và Văn hóa: Hai mũi nhọn tạo nên sức mạnh đoàn kết tại In Công đoàn Việt Nam Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn LĐLĐ thành phố Hà Nội công bố Quyết định thành lập 84 Công đoàn xã, phường

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trực tiếp làm báo cáo viên, truyền đạt những nội dung quan trọng đến đội ngũ cán bộ Công đoàn xã, phường, Công đoàn các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội.

Quyết tâm đưa Công đoàn xã, phường, Công đoàn các KCNC&KCN đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu truyền đạt kiến thức tại Hội nghị.

Phân tích những thách thức đang đặt ra với giai cấp công nhân và người lao động trong bối cảnh mới, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, một bộ phận người lao động có nguy cơ bị nghèo hóa, không có lương hưu, đời sống tinh thần còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, vẫn còn không ít doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động, chậm đóng hoặc trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nếu không có sự vào cuộc kịp thời của tổ chức Công đoàn tại cơ sở, quyền lợi của người lao động sẽ bị xâm hại nghiêm trọng.

Từ phân tích đó, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định, sự ra đời của Công đoàn xã, phường, Công đoàn các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội chính là sự đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong tiến trình phát triển.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trực tiếp truyền đạt những định hướng lớn của Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới, trọng tâm vào việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội; thúc đẩy đối thoại và thương lượng tập thể.

Quyết tâm đưa Công đoàn xã, phường, Công đoàn các KCNC&KCN đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả
Các đại biểu dự Hội nghị.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động; là đại diện duy nhất của người lao động ở cấp quốc gia trong quan hệ lao động và quốc tế về Công đoàn. Chính vì vậy, cán bộ Công đoàn cơ sở phải “đọc, nghiên cứu kỹ tài liệu, tránh tư duy làm cho có”, mọi hoạt động cần chuẩn xác và hiệu quả.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Thị Kim Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Công tác Công đoàn hướng dẫn chi tiết công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; đồng chí Nguyễn Thị Phương Nga - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Công tác Công đoàn truyền đạt nội dung về công tác tài chính Công đoàn.

Tại Hội nghị, nhiều câu hỏi từ thực tiễn cơ sở đã được lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và các ban chuyên môn giải đáp thấu đáo, giúp cán bộ công đoàn mới nắm bắt, vận dụng sát thực hơn trong triển khai công việc tại đơn vị.

Quyết tâm đưa Công đoàn xã, phường, Công đoàn các KCNC&KCN đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội giao 3 nhiệm vụ trọng tâm để các Công đoàn xã, phường và Công đoàn các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp triển khai ngay trong quý IV/2025.

Một là, xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn. Hai là, chuẩn bị Đại hội Công đoàn: Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn xã, phường và các đơn vị trực thuộc, đồng thời phối hợp tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ba là, xây dựng kế hoạch hoạt động trọng tâm quý IV/2025, trong đó đặc biệt chú trọng nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, tổ chức chăm lo Tết Bính Ngọ 2026, hỗ trợ người lao động khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, gặp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Quyết tâm đưa Công đoàn xã, phường, Công đoàn các KCNC&KCN đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với đó, LĐLĐ Thành phố cũng yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ khác: Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở mới; thực hiện công tác tài chính Công đoàn; tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đoàn viên và người lao động; tổng kết hoạt động năm 2025; phát động phong trào thi đua năm 2026 gắn với các sự kiện chính trị trọng đại như Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Đại hội Công đoàn Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Việc thành lập và đưa Công đoàn xã, phường, Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội đi vào hoạt động ngay lập tức thông qua tập huấn nghiệp vụ là bước khởi động đầy trách nhiệm. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị của tổ chức Công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động từ cấp cơ sở, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để các tổ chức Công đoàn Thủ đô hoạt động bài bản, hiệu quả.

Quyết tâm đưa Công đoàn xã, phường, Công đoàn các KCNC&KCN đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả
Các đại biểu dự Hội nghị.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bước khởi đầu bài bản, Công đoàn xã, phường, Công đoàn các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội sẽ không những là “cánh tay nối dài” của LĐLĐ Thành phố, mà còn là điểm tựa vững chắc, mang lại niềm tin và bảo đảm quyền lợi thiết thực cho đoàn viên, người lao động ngay từ cơ sở.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Với vai trò và sứ mệnh của mình, tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nêu cao quyết tâm thi đua lao động sản xuất, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Xem thêm
Phiên bản di động