Quốc hội khóa XV sẽ xem xét sửa đổi Hiến pháp tại Kỳ họp thứ 9

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội dự kiến là kỳ họp dài nhất, khai mạc vào đầu tháng 5/2025, sẽ kéo dài trong khoảng 2 tháng (có nghỉ 3 tuần giữa các đợt) sẽ thông qua 11 luật, cho ý kiến với 16 luật, sửa Hiến pháp và các luật liên quan.
Xây dựng và hoàn thiện pháp luật, thể chế theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền Dự kiến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV khai mạc sớm hơn thường lệ

Bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật

Sáng 11/3, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 43, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết, sau 6,5 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với việc xem xét, thông qua 4 luật, 12 nghị quyết để thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, xem xét, thông qua 6 nghị quyết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt, cấp bách, cần thiết đối với một số dự án, công trình quan trọng.

Các nội dung trình tại Kỳ họp được chuẩn bị với tinh thần khẩn trương nhưng kỹ lưỡng, chu đáo, bám sát các quan điểm, định hướng, yêu cầu lớn đặt ra trong việc xây dựng các dự thảo luật, nghị quyết. Các hoạt động tại Kỳ họp được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

“Mặc dù thời gian Kỳ họp diễn ra ngắn, khối lượng nội dung lớn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, đã làm việc khẩn trương, liên tục để tiếp thu, giải trình kỹ lưỡng, thấu đáo ý kiến của đại biểu Quốc hội, hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết. Vì vậy, các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua với sự đồng thuận cao”, ông Tùng nói.

Quốc hội khóa XV sẽ xem xét sửa đổi Hiến pháp tại Kỳ họp thứ 9
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Ngay sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội được thông qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 178/2025/QH15 về việc tổ chức các cơ quan của Quốc hội.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 18/02/2025; ban hành các nghị quyết về số lượng và phê chuẩn danh sách thành viên các cơ quan của Quốc hội khóa XV, bảo đảm đồng bộ với quy định của Luật và tính thống nhất, liên tục, không làm gián đoạn hoạt động của các cơ quan.

Trên cơ sở Luật Tổ chức Chính phủ được thông qua, tổ chức cơ quan của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ; số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 25 thành viên, gồm Thủ tướng Chính phủ, 7 Phó Thủ tướng Chính phủ, 14 Bộ trưởng và 3 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Cùng với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, các luật được Quốc hội thông qua đã có nhiều đổi mới trong việc sửa đổi, bổ sung các quy định để phân định rõ thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan khác trong bộ máy Nhà nước.

Đồng thời, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước, bảo đảm cơ sở pháp lý để hệ thống cơ quan nhà nước tiếp tục hoạt động một cách liên tục trong và sau quá trình thực hiện sắp xếp...

Sáp nhập 60-70% các xã

Phát biểu tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Quốc hội khóa XV đến nay có 8 kỳ họp thường kỳ và 9 kỳ họp bất thường. Trong đó, Kỳ họp bất thường thứ 9 chỉ diễn ra trong 6,5 ngày nhưng quyết định khối lượng công việc rất lớn, nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của cả Chính phủ và Quốc hội cũng như sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng, nhất là Tổng Bí thư Tô Lâm.

Quốc hội khóa XV sẽ xem xét sửa đổi Hiến pháp tại Kỳ họp thứ 9
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết luận phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội cũng biểu dương lãnh đạo, cán bộ các bộ, các cơ quan liên quan đã bám sát công việc, nỗ lực, trách nhiệm. “Trong thời gian đó, nhiều cán bộ làm việc đến tận 2-3 giờ sáng, Tết chỉ nghỉ 1 đến 2 ngày rồi lại vào cơ quan làm việc để chuẩn bị các nội dung kịp trình Quốc hội”, theo Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, khối lượng công việc trong thời gian tới rất lớn, rất nặng nề: “Sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã tới đây là sáp nhập 60-70% trong hơn 10 nghìn xã. Vừa qua sắp xếp hơn 1 nghìn xã và một số huyện mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp nhiều thì tới đây còn phải họp nhiều nữa. Hay sắp tới không còn đơn vị cấp huyện, rồi sáp nhập tỉnh… là khối lượng công việc rất lớn”.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội dự kiến là kỳ họp dài nhất, khai mạc vào đầu tháng 5/2025, sẽ kéo dài trong khoảng 2 tháng (có nghỉ 3 tuần giữa các đợt) sẽ thông qua 11 luật, cho ý kiến với 16 luật, sửa Hiến pháp và các luật liên quan.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Chính phủ chỉ đạo quyết liệt bộ, ngành liên quan chuẩn bị các luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 sắp tới. “Hiện nay vấn đề được dư luận quan tâm nhiều là sắp xếp đơn vị hành chính. Để phương án sáp nhập tỉnh nào vào tỉnh nào cũng là Quốc hội quyết, sáp nhập xã thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết”, Chủ tịch Quốc hội nêu.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan Quốc hội, Chính phủ bám vào các Kết luận 126, 127, gần đây nhất là 128 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan sắp xếp, tinh gọn bộ máy. "Không đầy 2 tháng nữa là khai mạc Kỳ họp thứ 9, dự kiến đầu tháng 5 khai mạc thì phải vừa chạy, vừa xếp hàng mới kịp khối lượng công việc lớn thế này", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế tư nhân - Động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia

Kinh tế tư nhân - Động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu đến năm 2030, kinh tế tư nhân (KTTN) là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…; Ngoài ra, Nghị quyết còn đặt ra các mục tiêu cụ thể như phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu…
Đoàn công tác Mặt trận Hà Nội kết thúc Hành trình kết nối ý nghĩa tại Hà Tĩnh và Thanh Hóa

Đoàn công tác Mặt trận Hà Nội kết thúc Hành trình kết nối ý nghĩa tại Hà Tĩnh và Thanh Hóa

Hành trình kết nối năm 2025 của Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội (gồm các nhân sĩ, trí thức, chức sắc, tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu Thành phố) đã khép lại thành công sau 5 ngày (20-24/5) với nhiều hoạt động ý nghĩa tại các tỉnh miền Trung.
Hơn 2000 thí sinh giành 140 "vé” vào lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

Hơn 2000 thí sinh giành 140 "vé” vào lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trong hai ngày 24 - 25/5, hơn 2.000 thí sinh từ các tỉnh, thành phố đổ về Hà Nội để cạnh tranh 140 chỉ tiêu lớp 10 vào các khối chuyên: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí của Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT đã tiếp nhận đăng ký thủ tục bằng Căn cước công dân

100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT đã tiếp nhận đăng ký thủ tục bằng Căn cước công dân

Tính đến tháng 5/2025, 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đã triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, với trên 214 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng số định danh cá nhân/CCCD thành công phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT.
Tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn nghệ trong công nhân lao động huyện Quỳnh Lưu

Tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn nghệ trong công nhân lao động huyện Quỳnh Lưu

Ngày 24/5, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quỳnh Lưu tổ chức chương trình “Tuyên truyền pháp luật, nâng cao kỹ năng và giao lưu văn hóa, văn nghệ trong công nhân, người lao động”.
Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24/5 tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Đoàn nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Đoàn lãnh đạo Thành ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Tiến độ thi hành án đối với vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2

Tiến độ thi hành án đối với vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2

Tiến độ công tác thi hành án đến nay như thế nào, nhất là số tiền và tài sản mà cơ quan thi hành án đã thi hành được bao nhiêu để thu hồi cho nhà nước cũng như hoàn trả cho các bị hại trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) đang là nội dung được dư luận đặc biệt qua tâm, sau khi bản án phúc thẩm tuyên ngày 25/3/2025 có hiệu lực.

Tin khác

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24/5 tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Đoàn nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Đoàn lãnh đạo Thành ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính

Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về việc tổ chức chất vấn tại Kỳ họp thứ 9. Qua xin ý kiến đại biểu, nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và giáo dục và đào tạo sẽ được lựa chọn chất vấn.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - một đời tận hiến vì Tổ quốc và nhân dân

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - một đời tận hiến vì Tổ quốc và nhân dân

Đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ trần là một tổn thất lớn lao đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
TP.HCM: Ban hành kế hoạch kết thúc hoạt động mô hình cấp huyện

TP.HCM: Ban hành kế hoạch kết thúc hoạt động mô hình cấp huyện

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ đánh giá kết quả hoạt động của mô hình cấp huyện để nghiên cứu đề xuất, kiến nghị, giải pháp phù hợp xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đức Lương

Thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đức Lương

Công an thành phố Hà Nội thông báo về việc phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cụ thể cho các phương tiện nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và thông suốt trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 24/5 đến hết ngày 25/5. Theo đó, nhiều tuyến đường sẽ bị tạm cấm hoặc hạn chế các loại phương tiện lưu thông.
Treo cờ rủ, ngừng hoạt động vui chơi trong 2 ngày Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Treo cờ rủ, ngừng hoạt động vui chơi trong 2 ngày Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên cả nước treo cờ rủ và tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong hai ngày 24 và 25/5/2025. Đây là thời gian diễn ra Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đại biểu Quốc hội: Không để tình trạng “ai cũng đúng nhưng kết quả vẫn sai”

Đại biểu Quốc hội: Không để tình trạng “ai cũng đúng nhưng kết quả vẫn sai”

Theo các đại biểu Quốc hội (ĐBQH), cần giao chỉ tiêu giải ngân bắt buộc cho từng tổ chức tín dụng, giống như giao kế hoạch sản xuất kinh doanh. Phải công khai số liệu, có khen, có phạt, để tăng tính ràng buộc và chấm dứt tình trạng “ai cũng đúng nhưng kết quả vẫn sai”.
Sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính: Không đề xuất tăng mức tiền phạt tối đa

Sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính: Không đề xuất tăng mức tiền phạt tối đa

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trình Quốc hội lần này không đề xuất điều chỉnh tăng mức tiền phạt tối đa đối với bất kỳ lĩnh vực quản lý Nhà nước nào được quy định tại Điều 24, chỉ rà soát, bổ sung một số lĩnh vực mới chưa được quy định trong Luật nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong tình hình mới.
Đại biểu Quốc hội: Đảm bảo học sinh được hưởng chính sách thực chất

Đại biểu Quốc hội: Đảm bảo học sinh được hưởng chính sách thực chất

Đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của chính sách miễn, giảm học phí, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cũng đề nghị cần xác định rõ cơ chế hỗ trợ học phí với cơ sở giáo dục công lập, quy định rõ nguyên tắc hỗ trợ, tiêu chí xác định mức hỗ trợ, tránh dẫn đến chênh lệch lớn giữa các địa phương; đảm bảo học sinh được hưởng chính sách thực chất, tránh miễn một khoản chính thức nhưng lại phát sinh nhiều khoản thu khác.
Hà Nội đang nghiên cứu thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh

Hà Nội đang nghiên cứu thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh

Thảo luận tại Tổ 1, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, chiều 22/5, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khẳng định việc ban hành Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí thể hiện rõ tính nhân văn và ưu việt của chế độ ta. Đồng thời, cũng đề xuất một số kiến nghị nhằm bảo đảm hiệu quả của chính sách khi triển khai vào thực tiễn.
Xem thêm
Phiên bản di động