Quận Tây Hồ: Thực hiện có hiệu quả quản lý đô thị, bảo vệ môi trường

Trong những năm qua, quận Tây Hồ đã và đang từng bước phát triển kinh tế, xã hội kết hợp với công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường và đạt được những thành quả nhất định, một số ao, hồ đã được nạo vét sạch và đang dần trong lành trở lại.
Quận Tây Hồ: Thực hiện có hiệu quả quản lý đô thị, bảo vệ môi trường Chất lượng không khí Hà Nội tuần qua đều là tốt và trung bình
Quận Tây Hồ: Thực hiện có hiệu quả quản lý đô thị, bảo vệ môi trường Bắt quả tang hai phương tiện đổ trộm phân bùn trên Đại lộ Thăng Long
Quận Tây Hồ: Thực hiện có hiệu quả quản lý đô thị, bảo vệ môi trường Sôi nổi phong trào thi đua bảo vệ môi trường

Nhiều điểm sáng

Để công tác quản lý đạt kết quả, Quận ủy Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch số 02-KH/QUTH “Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Tây Hồ, giai đoạn 2015-2020”, đây là chương trình, kế hoạch toàn khóa thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt góp phần thực hiện hiệu quả khâu đột phá thứ hai về công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án, xây dựng hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội giai đoạn 2015 - 2020. Xác định công tác quản lý quy hoạch là một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng và phát triển đô thị, Quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc, đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch trên địa bàn quận.

0723 5510 2732 90def8ac 3be7 4710 a717 4c3852f17af0
Để bảo vệ môi trường, quận Tây Hồ thường xuyên triển khai tuyên truyền vận động người dân không thả túi ni lông xuống lòng hồ

Tổ chức quản lý và thực hiện tốt quy hoạch phân khu đô thị H2-1 và quy hoạch phân khu đô thị A6 đã được phê duyệt của Thành phố; tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đối với 6 ô chức năng; phối hợp rà soát, tham gia ý kiến về đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu vực hai bên sông Hồng. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đô thị. Quản lý trật tự xây dựng được chỉ đạo quyết liệt. Tỷ lệ các công trình xây dựng có phép đạt 99,21% tổng số công trình xây dựng, tỷ lệ công trình xây dựng được kiểm soát đạt 100%, trong đó tỷ lệ xây dựng đúng phép đạt 98,17%; tỷ lệ xây dựng sai phép chiếm 1,83%.

Đặc biệt công tác quản lý, bảo vệ Hồ Tây theo phân cấp được thực hiện nghiêm túc, giải quyết kịp thời sự cố môi trường nước Hồ Tây xảy ra năm 2016 làm cá chết hàng loạt. Quận ủy đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/QUTH ngày 19/10/2016 “Tăng cường công tác bảo vệ mỗi trường Hồ Tây”. Hoàn thành Đề án “Đánh giá hiện trạng trữ lượng thuỷ sản và đề xuất các biện pháp bảo tồn, phát triển nguồn lợi thuỷ sản Hồ Tây” đảm bảo chất lượng, mục tiêu đề ra. Tình trạng câu cá, môi trường trên mặt nước đã dần được cải thiện, cảnh quan môi trường Hồ Tây và các vùng phụ cận đã có bước tiến vượt bậc được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao…

Quận đã tiến hành rải thảm nhựa được 7.412,8 m mặt đường; chỉnh trang 11.413,34 m2 vỉa hè; sơn sửa hơn 6.000 m2 lan can và vỉa kẻ đường; thay thế 765 bóng đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng; huy động xã hội hóa lắp đặt 49 ghế ngồi, 7 cột nước sạch, 8 nhà vệ sinh và 362 thùng rác; tiến hành trang trí hoa, cây cảnh tại các vườn hoa, khu vực công cộng và một số tuyến phố, đường dạo xung quanh Hồ Tây. Tổ chức thanh thải, sắp xếp, bó gọn và hạ ngầm đường dây điện, cáp viễn thông đi nổi; trồng mới được 6.512 cây xanh; cắt tỉa, chặt hạ 800 cây không đảm bảo an toàn.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn cho biết trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, quận đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, kiên quyết đối với các công trình xây dựng vi phạm quy hoạch, không phép, sai phép; các công trình xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, lấn chiếm, các công trình siêu mỏng, siêu méo. Cụ thể quận đã xử lý dỡ bỏ 679 lượt lều lán, nhà tạm xây dựng trên đất nông nghiệp, đất lấn chiếm, xử phạt 190 trường hợp vi phạm an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại các công trình.

Bên cạnh đó đề án “Chỉnh trang đô thị giai đoạn 2018-2020” gắn với thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, diện mạo đô thị của quận đã có nhiều chuyển biến, ngày càng văn minh hơn, xanh - sạch – đẹp hơn.

Để đảm bảo an ninh và giữ gìn môi trường, quận thường xuyên tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm an ninh trật tự, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vườn hoa làm nơi kinh doanh, để xe trái phép. Tỷ lệ thu gom và vận chuyên rác thải trong ngày đạt 100%; cung cấp nước sạch sinh hoạt đạt 100% các hộ dân trên địa bàn quận, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai cũng được chú trọng, quận đã lập hồ sơ xử lý 41/54 trường hợp hộ gia đình, cá nhân vi phạm; xử lý vi phạm 1 tổ chức tại phường Xuân La, trình Thành phố xử lý 3 trường hợp vi phạm tại phường Phú Thượng, Nhật Tân; phối hợp với Đoàn Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra 6 dự án (ban hành 4 kết luận); kiểm tra 8 phường và 32 cơ quan, đơn vị sử dụng đất trên địa bàn quận, kết quả các đơn vị sử dụng cơ bản đúng mục đích được giao.

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.

Tin khác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Chung tay kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí của Hà Nội

Chung tay kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí của Hà Nội

Hà Nội đang trong thời điểm cao điểm ô nhiễm không khí khi các điều kiện thời tiết không thuận lợi cho việc khuếch tán chất ô nhiễm như lặng gió, nghịch nhiệt… Thực trạng này đặt ra những yêu cầu cấp bách phải kiểm soát nguồn phát thải, triển khai đồng bộ các biện pháp từ phía chính quyền và sự chung tay của cộng đồng nhằm bảo vệ bầu không khí và hướng tới một đô thị phát triển bền vững.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 4/12: Trời rét, đêm mưa nhỏ rải rác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 4/12: Trời rét, đêm mưa nhỏ rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 4/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm mưa nhỏ rải rác.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/12: Ngày có mưa rải rác, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/12: Ngày có mưa rải rác, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 3/12, khu vực Hà Nội đêm và sáng trời rét, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/12: Đêm và sáng sớm có mưa, ngày nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/12: Đêm và sáng sớm có mưa, ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 2/12, khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng.
Thách thức chuyển đổi xanh của Hà Nội trước ô nhiễm không khí

Thách thức chuyển đổi xanh của Hà Nội trước ô nhiễm không khí

Những ngày vừa qua, nhiều trạm quan trắc ở Hà Nội ghi nhận chỉ số ô nhiễm không khí ở ngưỡng xấu đến rất xấu, đe doạ sức khoẻ người dân. Tình trạng này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về ô nhiễm khắc nghiệt và đòi hỏi Hà Nội phải triển khai các giải pháp chuyển đổi xanh mạnh mẽ, bền vững để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero tại Việt Nam

Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero tại Việt Nam

Nestlé Việt Nam và Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) chính thức ký kết Bản ghi nhớ Hợp tác nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang mô hình kinh tế tuần hoàn và phát thải thấp. Nội dung hợp tác tập trung vào việc thúc đẩy nông nghiệp bền vững, giảm phát thải khí nhà kính góp phần tăng tốc hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) của quốc gia.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/12: Đêm và sáng có sương mù, ngày nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/12: Đêm và sáng có sương mù, ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 1/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 30/11: Ngày nắng, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 30/11: Ngày nắng, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 30/11, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm và sáng trời rét.
Hồi sinh sông Tô Lịch từ tầm nhìn phát triển bền vững

Hồi sinh sông Tô Lịch từ tầm nhìn phát triển bền vững

Cải tạo sông Tô Lịch là một trong những dự án có ý nghĩa chiến lược. Đây không chỉ là việc xử lý vấn đề môi trường mà còn mở ra cơ hội tạo lập một không gian phát triển mới dọc hai bờ sông, góp phần nâng cao chất lượng sống của khu vực nội đô. Do đó, mọi công tác trù bị, lên kế hoạch, triển khai... đều được cân nhắc kỹ.
Xem thêm
Phiên bản di động