Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người có công

(LĐTĐ) Với số lượng gần 800 ngàn người có công đang sinh sống, bằng gần 10% tổng số người có công của cả nước, thành phố Hà Nội luôn coi trọng công tác tri ân, chăm lo toàn diện người có công, trong đó, chăm sóc sức khỏe cho người có công là một trong những nội dung quan trọng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà người có công tại huyện Ứng Hòa Lãnh đạo Mặt trận Thành phố thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Hà Nội Nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày tri ân dịp 27/7

Từ điều dưỡng, nuôi dưỡng thường xuyên

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có gần 800.000 người có công, bằng gần 10% tổng số người có công của cả nước, trong đó có gần 82.000 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng...

Tri ân người có công, Hà Nội luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, chú trọng chăm sóc sức khỏe người có công và thân nhân. Đáng chú ý, chính sách hỗ trợ điều dưỡng luân phiên đối tượng người có công được Hà Nội rút ngắn từ 5 năm/người/lần theo quy định chung, xuống 2 năm.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người có công
Chăm sóc sức khỏe cho người có công tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số II Hà Nội.

Trưởng phòng Người có công (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội) Vũ Thị Minh Hương cho biết, trên địa bàn Thành phố hiện có 6 trung tâm chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng người có công, thân nhân người có công và nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Trung bình mỗi năm, các đơn vị tổ chức các đợt điều dưỡng luân phiên phục hồi sức khỏe cho 30.000-40.000 lượt người. Trong quá trình điều dưỡng, người có công được chăm lo từ bữa ăn tới giấc ngủ, tham gia các sinh hoạt tập thể, văn nghệ, thể thao, vừa nâng cao sức khỏe, vừa sảng khoái tinh thần.

Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số II Hà Nội Vũ Văn Trung cho hay, Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng thường xuyên hơn 40 người có công, thuộc đối tượng thương binh, vợ liệt sĩ, mẹ liệt sĩ, con liệt sĩ. Mỗi người một hoàn cảnh, một miền quê, nhưng đều có điểm chung là phải gánh chịu đau thương, mất mát do chiến tranh để lại, sức khỏe của nhiều người không tốt.

Vì thế, Trung tâm luôn bố trí cán bộ trực 24/24 giờ, kịp thời quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho đối tượng bằng tấm lòng biết ơn sâu sắc. Đặc biệt, từ năm 2015, Hà Nội là địa phương đầu tiên của cả nước thành lập Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, đóng tại xã Yên Bài (huyện Ba Vì). Đơn vị thường xuyên nuôi dưỡng, điều trị cho gần 100 nạn nhân chất độc da cam/dioxin là con đẻ của người bị nhiễm chất độc hóa học trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Tới chăm lo tại cơ sở

Cùng với chăm sóc ổn định lâu dài tại các Trung tâm, thành phố Hà Nội cũng chú trọng việc chăm sóc sức khỏe cho người có công ngay tại cơ sở. Thực tế, từ nhiều năm qua, 100% người có công trên địa bàn thành phố Hà Nội được thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi; được cấp thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe thường xuyên. Tuy nhiên, nhiều người có công tuổi đã cao, nên không phải ai cũng thường xuyên đến các cơ sở y tế để chăm sóc sức khỏe.

Chính vì vậy, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, nhằm thiết thực chăm lo cho người có công, các ngành, đơn vị, địa phương phối hợp với cơ sở y tế tổ chức khám tổng thể, tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho hàng vạn lượt người có công từ cấp cơ sở. Chẳng hạn, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội vừa khám, tư vấn sức khỏe cho 300 đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Sóc Sơn. Đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác; Bệnh viện Quân y 103, 105, 108; Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương... đã, đang tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho hàng nghìn lượt người có công của thành phố tại địa bàn cư trú.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người có công
Khám sức khỏe cho đối tượng chính sách tại huyện Ứng Hòa nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Dịp này, nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội cũng tổ chức các hoạt động khám, chăm sóc sức khỏe cho người có công. Theo Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy, trong dịp này dự kiến sẽ có khoảng hơn 1.300 đối tượng chính sách được khám sức khỏe. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế quận cũng phối hợp tặng quà cho đối tượng chính sách là các thương, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, cán bộ bị địch bắt tù đày, thân nhân các gia đình liệt sỹ.

Tương tự, vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức cũng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hùng Tiến tổ chức khám tư vấn sức khỏe và trao quà cho 100 đối tượng chính sách là các thương, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thân nhân các gia đình liệt sĩ. Các đối tượng chính sách được các y, bác sĩ thuộc Trung tâm y tế huyện tổ chức thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe, lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe định kỳ và được khám chuyên sâu về các chuyên khoa như: Khám lâm sàng chuyên khoa nội, ngoại, răng hàm mặt, tai mũi họng, siêu âm, điện tim, xét nghiệm sàng.

Tại huyện Ba Vì, nhằm tri ân những người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, trong 2 ngày 20-21/7/2022. Trung tâm Y tế huyện Ba Vì cũng đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí và cấp thuốc, tặng quà cho 258 đối tượng chính sách, người có công của 4 xã, thị trấn: Thị trấn Tây Đằng, Chu Minh, Tiên Phong, Đồng Thái. Tại buổi khám sức khỏe miễn phí, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân của liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang được các y, bác sĩ tận tình thăm khám sức khỏe Nội khoa, Ngoại khoa, các chuyên khoa Da liễu, Tai mũi họng, Răng hàm mặt, Siêu âm, Mắt… Đồng thời, các đối tượng chính sách được các y bác sĩ tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.

Tại huyện Ứng Hòa, Trung tâm Y tế huyện cũng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức khám sức khỏe cho 607 đối tượng chính sách là Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng tại các xã Minh Đức, Quảng Phú Cầu, Đội Bình, Đại Cường, Đông Lỗ.

Được khám, chăm sóc sức khỏe miễn phí nhiều thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ vô cùng xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cấp chính quyền, cơ quan y tế và các ban ngành chức năng. Đây là những tình cảm, sự tri ân thiết thực, là nguồn động viên để các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, đối tượng chính sách vượt qua mọi khó khăn, được sống mạnh khỏe, an vui đồng thời những hoạt động này thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Tú Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Xem thêm
Phiên bản di động