“Quân nhu” thời chống dịch

(LĐTĐ) Trong thời chiến, công tác bảo đảm hậu cần đóng một vai trò rất quan trọng, góp phần làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Bài học về hậu phương, hậu cần trong thời chiến vẫn còn nguyên giá trị, đang được Đảng và Chính phủ áp dụng triệt để trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Điều phối nguồn hàng tài trợ đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu Huyện Sóc Sơn vận động tài trợ cho trẻ em và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Sức mạnh hậu cần trong thời chiến

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, hình ảnh hào hùng “Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ” đã thể hiện những nỗ lực đem hết sức người, sức của của toàn quân, toàn dân ta ra mặt trận, bảo đảm cho bộ đội ta “ăn no, đánh thắng”.

“Quân nhu” thời chống dịch
Những người dân chuyển lương thực, nông sản tiếp viện các vùng bị cách ly.

Thắng lợi của Chiến dịch Đông Xuân năm 1953-1954 mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử đã cho thấy sự trưởng thành mạnh mẽ và đóng góp quan trọng của lực lượng hậu cần. Qua 9 năm trường kỳ kháng chiến đã khẳng định quân đội Pháp không chỉ thất bại trước ý chí, khát vọng giành tự do, độc lập của dân tộc ta, trước sức mạnh và trình độ tác chiến của quân đội mà còn thất bại trước sự đảm bảo hậu cần to lớn trong chiến đấu của quân và dân ta.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, bộ đội hậu cần đã sát cánh với các lực lượng bộ đội khác, thiết lập một mạng lưới hậu cần rộng khắp, vươn sâu các hướng trên mọi chiến trường, đặc biệt trên 2 tuyến đường vận tải chiến lược là đường mòn Hồ Chí Minh và đường Hồ Chí Minh trên biển, bảo đảm yêu cầu tác chiến quy mô ngày càng lớn của bộ đội trong các chiến dịch của cuộc tổng tiến công chiến lược ở miền Nam cũng như trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại miền Bắc. Thế trận đó làm cho địch phải huy động đến mức cao nhất sức mạnh quân sự và khoa học công nghệ cũng không thể nào ngăn chặn, chia cắt được nguồn hậu cần của quân đội ta. Việc bảo đảm chi viện liên tục, đầy đủ, kịp thời về hậu cần cho bộ đội đã góp phần quan trọng cùng với quân và dân cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất non sông, đất nước.

Nhìn về cuộc chiến chống dịch Covid-19, toàn Đảng, toàn dân đều xác định “Chống dịch như chống giặc”. Trong công điện mới nhất của Thủ tướng Chính phủ, cũng nêu rõ: “Lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ” trong phòng, chống dịch”. Điều đó cho thấy, toàn Đảng, toàn dân ta coi đây là một cuộc chiến mới, cần phải chiến thắng và chiến thắng triệt để. Và trong “chiến lược” đẩy lùi Covid-19, không thể thiếu “quân nhu”.

Nếu như trong các cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, kẻ thù ở phía bên kia chiến tuyến, có thể nhìn thấy, có thể tấn công bằng vũ khí, có thể biết thực lực của kẻ thù cùng đường đi nước bước của chúng, thì trong “cuộc chiến” ngày hôm nay, kẻ thù của chúng ta dấu mặt. Mỗi người dân không thể biết được “chúng” ở đâu? Ở trong cơ thể người khác hay ở trong chính mình. Mỗi ngày, hàng trăm người vẫn ngã xuống bởi kẻ thù dấu mặt này trước khi chúng ta tìm ra và “khoanh vùng” chúng.

“Quân nhu” thời chống dịch
Người dân chuẩn bị chuyển trứng vào nội đô (Ảnh: L. Hằng)

Để thực hiện được “ai ở đâu ở yên đấy” thì trước hết người dân phải yên tâm về nguồn nhu yếu phẩm. “Ăn no mới đánh được địch”, đó là điều tất yếu để giành chiến thắng mà Đảng và nhân dân ta xác định trong cuộc chiến đầy lùi dịch bệnh này.

Chi viện lương thực cho “chiến trường”

Đã gần 3 tháng qua, một số tỉnh miền Nam được coi là “chiến trường” nóng bỏng bởi dịch Covid-19 lan nhanh. Cũng chưa bao giờ phong trào cứu trợ miền Nam lại diễn ra rầm rộ như bây giờ. Hàng ngàn tấn lương thực được Chính phủ, các tổ chức xã hội, các cá nhân trên khắp cả nước ồ ạt gửi về miền Nam thân yêu để các “chiến sĩ” nằm trong tâm dịch yên tâm “đánh địch”. Cũng như truyền thống yêu nước, tương thân tương ái ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam, ở đâu có địch thì ở đó được toàn dân tiếp ứng, toàn dân hướng về.

Vừa qua, thực hiện quyết định của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ Tài chính đã xuất cấp không thu tiền 130.175,67 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 năm 2021. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân 24 tỉnh, thành phố thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định và phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên báo cáo các Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Cũng trong những ngày này, hình ảnh những anh bộ đội sắp xếp từng mớ rau, củ khoai trên hè phố chia vào từng túi, gõ cửa từng nhà dân để tiếp ứng lương thực đã trở nên thân quen với người dân cả nước. Qua những song cửa, những cánh tay đưa ra nhận lương thực từ các anh với quyết tâm cao sẽ “ở yên đánh địch”. Để đưa được “quân nhu” đến từng nhà, các chiến sĩ tuyến đầu đã không quản ngày đêm, vượt qua cái nóng bức ngột ngạt của bộ đồ bảo hộ, vượt qua nỗi sợ hãi của dịch bệnh để chia sẻ khó khăn với người dân.

Với chỉ tiêu cụ thể của Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra là phải đảm bảo nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hằng ngày cho khoảng 9,4 triệu dân, thì dự kiến trung bình mỗi ngày, nhu cầu người dân cần 10.964 tấn hàng hóa các loại. Trong đó, gạo là 1.981 tấn, lương thực chế biến khoảng 660 tấn, thịt gia súc 755 tấn, thịt gia cầm 660 tấn, thực phẩm chế biến 236 tấn, trứng gia cầm 108 tấn, rau của quả 4.246 tấn, đường 236 tấn, sữa 1.742 tấn, dầu ăn 189 tấn, muối 47 tấn, nước chấm 104 tấn. Tính trung bình 1 tuần, người dân Thành phố cần khoảng 76.747 tấn lương thực trong thời gian giãn cách xã hội từ 00 giờ ngày 23/8 đến 6/9.

Để tổ chức cung ứng và bảo đảm lượng hàng hóa được vận chuyển vào thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu mạng lưới cung ứng hàng hóa tăng cường thu mua, vận chuyển lương thực, thực phẩm về Thành phố. Trong đó có 106 siêu thị, 2.895 cửa hàng tiện lợi và 27 chợ truyền thống đang hoạt động. Ngoài ra, có các điểm cửa hàng cung ứng lương thực, thực phẩm; điểm bán hàng lưu động, các cơ sở chế biến lương thực thực phẩm; tiểu thương các chợ đầu mối tổ chức thu mua hàng hóa từ các tỉnh thành lân cận; doanh nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm; các doanh nghiệp lĩnh vực thương mại điện tử, logistics…

“Quân nhu” thời chống dịch
Lực lượng quân đội tham gia cung cấp nhu yếu phẩm đến từng nhà dân tại thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: LĐ)

Cùng với việc cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân trong những ngày chống dịch, các tổ chức xã hội trên khắp cả nước cũng thực hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp, gửi đến đồng bào miền Nam ở các tỉnh có ca F0 cao như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An… hàng nghìn tấn lương thực để chia sẻ khó khăn. Trước đó, khi Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương là điểm nóng của dịch, hàng nghìn tấn lương thực, nhu yếu phẩm cũng được các địa phương trên cả nước “tiếp viện” để chính quyền và người dân vượt qua đợt càn quét của dịch bệnh.

Tại Công điện số 1099/CĐ-TTg về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt lưu ý: “Cung cấp kịp thời lương thực, thực phẩm và các dịch vụ thiết yếu đến người dân, gia đình trong khu vực tăng cường giãn cách xã hội, nhất là nhóm người yếu thế, dễ bị tổn thương; huy động mọi nguồn lực xã hội, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc”./.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.

Tin khác

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Mưa đầu mùa

Mưa đầu mùa

(LĐTĐ) Ai đã từng sống ở Phương Nam, mới thấm hết niềm vui và cảm xúc đặc biệt khi gặp cơn mưa đầu mùa. Sáu tháng trời đằng đẵng mùa khô. Nắng khét tóc, khét da. Nắng đốt khô cong cả đất và người. Nắng hút cạn sông hồ kênh rạch. Đến rêu trên mái ngói cũng tưởng như hóa thạch. Nơi phố thị, những hàng cây, lá phổi thành phố trân mình trong nắng. Tán lá oằn mình chịu phết tầng tầng lớp bụi. Bụi phủ lên màu xanh, bụi chui vào từng gân lá. Lá thinh lặng hít thở như hấp hối...Sáu tháng, khát mưa, nhớ mưa...
Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

(LĐTĐ) Các nhà trường cần tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh ứng phó, phòng chống, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; nâng cao hiệu quả thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, quy chế dân chủ trong nhà trường.
Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện HANOI ON.
Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương, giữ gìn bản sắc dân tộc

Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương, giữ gìn bản sắc dân tộc

(LĐTĐ) Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ công ơn to lớn của các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn là cơ hội để mỗi gia đình thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với tổ tiên.
Xem thêm
Phiên bản di động