Điều phối nguồn hàng tài trợ đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu

(LĐTĐ) Để đảm bảo công tác chăm lo cho người dân trên địa bàn, quận Tây Hồ đã thành lập Ban điều hành tiếp nhận, điều phối và hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch. Nhờ đó, công tác điều phối nguồn hàng tài trợ được chuyển đến các đối tượng theo nguyên tắc “đúng đối tượng, đúng nhu cầu”, đảm bảo mục tiêu “không để bất kỳ ai thiếu đói” do dịch bệnh.
Cây xăng chỉ được nhập một nguồn hàng duy nhất: Lo độc quyền? Hapro đảm bảo nguồn hàng phong phú phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân Hapro kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng đầu vào

Nắm bắt tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thời gian dài, vì vậy số hộ gia đình gặp khó khăn, số người lao động bị tạm hoãn, mất việc cần được hỗ trợ rất lớn. Phát huy vai trò và sự vào cuộc hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cùng các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác vận động các nguồn lực thực hiện cứu trợ nhân đạo trong các đợt cao điểm chống dịch, Thường trực Quận ủy Tây Hồ đã quyết định giao cho Ủy ban MTTQ quận và các tổ chức thành viên tham mưu thành lập Ban điều hành tiếp nhận, điều phối và hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch.

Điều phối nguồn hàng tài trợ đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu
Nguồn hàng tài trợ được Ban điều hành điều phối hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu. (Ảnh: Ngọc Anh)

Ban điều hành có nhiệm vụ tập trung đầu mối tiếp nhận hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, vật tư y tế; tổ chức điều phối đến nơi có nhu cầu nhanh, có hệ thống. Bên cạnh đó, Ban điều hành giao Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra xử lý 100% các đề nghị hỗ trợ của cư dân trên mạng zalo, trang fanpage của quận, dự báo khu vực cần hỗ trợ, giúp kết nối người có nhu cầu được hỗ trợ với người có nhu cầu tài trợ dễ dàng hơn, có thể truy xuất nhanh chóng về người đã được nhận hỗ trợ.

Nhờ sự vào cuộc, phối hợp nhịp nhàng, Ban điều hành đã tiếp nhận và điều phối hỗ trợ kịp thời cho các trường hợp đang gặp khó khăn trên địa bàn. Từ chiều ngày 20/8 - 21/8, Ban điều hành quận Tây Hồ đã tiếp nhận 13 tấn rau, củ, quả các loại từ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Hội Nông dân thành phố Hà Nội. Đồng thời, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận, các tổ công tác triển khai phân phối ngay về 8 phường, kịp thời hỗ trợ cho các nhóm thợ xây lưu trú, người lao động khó khăn tại các khu trọ trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ, kết quả ban đầu Ban điều hành đã 9 lần tiếp nhận hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thủ đô và các địa phương trên cả nước thông qua các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài quận, cụ thể gồm 6 tấn gạo; 15 nghìn quả trứng các loại; 11 tấn rau, củ, quả các loại; 400 xuất quà, gồm nhu yếu phẩm, trị giá 180 triệu đồng; 1 xe cứu thương; 2.500 bộ quần áo bảo hộ chống dịch; 500 mặt nạ chống giọt bắn.

Ông Trần Quang Đạo, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ cho biết: Chủ trương của quận là luôn trân trọng và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội hoá, xác định công tác phòng, chống dịch còn lâu dài, đối tượng được quan tâm chăm lo, cứu trợ không phân biệt người dân địa phương, hay người ngoại tỉnh, người Việt Nam hay người nước ngoài, cứ ai đang khó khăn là sẽ quan tâm, hỗ trợ.

“Trong bộn bề những khó khăn do dịch bệnh gây ra, Thường trực và Ban Thường vụ Quận ủy luôn luôn hướng về người dân, về cộng đồng. Nhiệm vụ của chúng tôi là “cầu nối” thực hiện việc vận động, tiếp nhận và điều phối nhu yếu phẩm, vật tư y tế đến đúng địa chỉ, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và nhất là giúp người dân vơi bớt gánh nặng lo toan trong mùa dịch bệnh. Trách nhiệm của chúng tôi là phải thực hiện thật chu đáo mọi khâu, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Tây Hồ chia sẻ.

Chỉ trong vài ngày đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ của Ban điều hành, đã có hàng trăm người dân viết thư, gửi tin nhắn bày tỏ tấm lòng biết ơn và cảm kích trước sự quan tâm của Đảng và chính quyền. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tứ Liên cho biết: “Chúng tôi thấy rất hạnh phúc khi được làm công việc này. Nhìn những ánh mắt vui mừng của người dân lao động khi được quận, phường chăm lo từng “bó rau, cân gạo” đúng vào lúc họ cần nhất, thì chúng tôi dù có vất vả đêm hôm đến mấy vẫn luôn sẵn sàng”.

Trong thời gian tới, Ban điều hành tiếp nhận, điều phối và hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch quận Tây Hồ sẽ tiếp tục cập nhật thường xuyên số liệu tiếp nhận, điều phối nhanh chóng, bài bản công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch và báo cáo hàng ngày với Thường trực Quận ủy đảm bảo chính xác, hiệu quả. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc điều phối, phân phối nguồn hàng tài trợ đến các đối tượng theo nguyên tắc “đúng đối tượng, đúng nhu cầu”, đảm bảo mục tiêu “không để bất kỳ ai thiếu đói” do dịch bệnh.

Ngọc Anh - Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động