Quận Hai Bà Trưng: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của biến chủng BA.5 của chủng Omicron ghi nhận tại nhiều quốc gia và đã xuất hiện tại Việt Nam, UBND quận Hai Bà Trưng đã tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.
Các cấp Công đoàn quận Hai Bà Trưng: Đẩy mạnh các phong trào thi đua Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng: Nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách Quận Hai Bà Trưng hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng

“Vũ khí” quan trọng hàng đầu

Thực hiện Công văn số 1005/UBND-TTYT ngày 13/7/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 và Công văn số 1555/KSBT-PCBTN ngày 14/7/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn Hà Nội đợt 72, căn cứ số liệu tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn quận, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại các điểm tiêm trên địa bàn quận.

Để thực hiện hoạt động, Trung tâm Y tế quận phối hợp với UBND 18 phường, các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn quận tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo số lượng vắc xin được giao từng đợt của Thành phố.

Căn cứ vào số đối tượng cần tiêm của từng địa bàn, Trung tâm Y tế quận tổ chức các điểm tiêm chủng phù hợp, đảm bảo bố trí điểm tiêm đúng quy trình chuyên môn và sử dụng vắc xin có hiệu quả. UBND các phường và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận tăng cường rà soát, vận động, không bỏ sót các đối tượng trong diện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế nếu chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin.

Quận Hai Bà Trưng: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19
Vắc xin vẫn được coi là “vũ khí” quan trọng hàng đầu để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân và cộng đồng.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế quận phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin quận hướng dẫn các phường cùng các nhà trường tăng cường cung cấp tin, bài tuyên truyền về đối tượng tiêm chủng, loại vắc xin được sử dụng, lợi ích của việc tiêm phòng, tính an toàn của vắc xin, lịch tiêm chủng; phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh phường để người dân có đầy đủ thông tin và hoàn toàn tin tưởng, yên tâm, thực hiện đi tiêm phòng vắc xin đúng lịch khi nhận được giấy mời tiêm chủng.

Vắc xin phòng Covid-19 được sử dụng trong đợt tiêm chủng này là vắc xin Pfizer. Trong đó, vắc xin Pfizer trẻ em (nắp cam) được sử dụng để tiêm liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; vắc xin Pfizer loại sử dụng cho người từ 12 tuổi trở lên (nắp tím) để tiêm mũi cơ bản, nhắc lại cho người từ 12 tuổi trở lên theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng cho biết, hiện nay tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường. Hiện Omicron là chủng phổ biến nhưng chưa phải là cuối cùng và rất có khả năng còn xuất hiện những biến chủng mới khiến các ca nhiễm nặng gia tăng, đặc biệt ở nhóm người dễ bị tổn thương như người già, người có bệnh lý nền…

Để phòng, chống đại dịch Covid-19, vắc xin vẫn được coi là “vũ khí” quan trọng hàng đầu để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân và cộng đồng. Thời gian qua, chúng ta đã làm rất tốt việc bao phủ vắc xin phòng Covid-19 trên diện rộng, tuy nhiên, kháng thể bảo vệ của vắc xin sẽ giảm đi theo thời gian. Do đó, việc tiêm mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) là vô cùng quan trọng nhằm giảm thiểu việc nhiễm bệnh, đặc biệt là hạn chế được các ca bệnh nặng.

Tiêm vắc xin để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch

Chị Trần Thanh Mai (trú tại phường Đại La, quận Hai Bà Trưng) - người mới tiêm mũi 4 vắc xin phòng Covid-19 cho biết: "Do tính chất công việc, tôi thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều người, do đó, tôi luôn ý thức phải thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe chính mình cũng như cho gia đình, xã hội. Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, tôi luôn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch, tiêm chủng đầy đủ và đến nay đã tiêm xong mũi 4.

Tôi thấy nhiều người sau khi mắc Covid-19 đã xuất hiện tâm lý coi mình "miễn dịch", không cần áp dụng các biện pháp phòng dịch cũng như không đi tiêm phòng. Điều này rất nguy hiểm, chúng ta đã từng chứng kiến những thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nguy hiểm như thế nào. Vì vậy, theo tôi mỗi người dân cần tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch cũng như thực hiện nghiêm túc việc tiêm mũi nhắc lại vắc xin phòng Covid-19".

Đồng quan điểm, chị Lưu Nga (trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) cho hay, sau thời gian dịch Covid-19 tạm lắng, đã xuất hiện tâm lý chủ quan trong phòng, chống dịch ở một bộ phận người dân. Nhiều người sau khi mắc Covid-19 cho rằng bản thân đã miễn dịch nên thoải mái đi khắp nơi mà không thực hiện bất cứ biện pháp phòng dịch nào, cũng không muốn tiêm mũi nhắc lại phòng Covid-19.

"Tuy số ca mắc Covid-19 trong nước có xu hướng giảm mạnh thời gian qua, nhưng số ca mắc mới đang có xu hướng tăng trở lại tại một số địa phương, đặc biệt là những nơi có nhiều khu du lịch, nghỉ dưỡng. Do vậy, theo tôi, cần đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tiêm vắc xin tăng cường theo đúng lộ trình để duy trì bền vững thành quả phòng, chống dịch và bảo vệ sức khỏe của chính bản thân", chị Nga nói.

H.Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động