Quận Hai Bà Trưng: Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Ngày hội lớn của dân tộc

(LĐTĐ) Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã cận kề. Những ngày này, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đang gấp rút để thực hiện các bước chuẩn bị theo đúng quy định của Luật Bầu cử.
Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng: Hoạt động nhỏ - ý nghĩa lớn Quận Hai Bà Trưng: Đẩy mạnh công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng: Ký kết chương trình phối hợp công tác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Đến phường Vĩnh Tuy những ngày này, có thể cảm nhận rõ không khí tưng bừng, phấn khởi. Nhiều khu vực trang trí băng-rôn, cờ hoa rực rỡ chào đón ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các khu vực niêm yết danh sách cử tri được bố trí trang trọng, có người trực thường xuyên, sổ ghi chép để tiếp nhận đầy đủ các ý kiến của người dân.

Là phường có số lượng cử tri lớn, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tuy đã giao cảnh sát khu vực và cán bộ khu dân cư rà soát, nắm bắt tình hình cụ thể và phát phiếu xin ý kiến đến từng gia đình, bảo đảm quyền lợi cho cử tri. Lãnh đạo phường cho biết, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, phường phát động phong trào thi đua giữa các khu vực bỏ phiếu, từ việc điều tra cử tri, lập danh sách cử tri, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đến trang trí, cổ động trực quan, tạo không khí sôi nổi.

Quận Hai Bà Trưng: Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Ngày hội lớn của dân tộc
Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri tại phường Bạch Đằng.

Tại phường Bạch Đằng, các phương án chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng được triển khai chu đáo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Hoành Dũng cho biết, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền trên loa phát thanh, dán thông tin tại các ngõ phố, thang máy chung cư, nhiều tổ dân phố còn lập nhóm Zalo để thông tin, cập nhật kịp thời cho người dân nắm bắt, tham gia hưởng ứng. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh cũng được thực hiện kỹ để chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm cho ngày bầu cử diễn ra thành công.

Tại phường Nguyễn Du, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, tổ chức “Chương trình ra quân cao điểm về trật tự văn minh đô thị, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch đẹp, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Du Phan Thị Thanh Hiền cho biết, mục đích của chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo thống nhất về nhận thức, tư tưởng, hành động trong Đảng; tạo đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn phường đạt kết quả cao, thực sự là ngày hội toàn dân; góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo đoàn kết trong Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Quận Hai Bà Trưng: Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Ngày hội lớn của dân tộc
Phường Nguyễn Du đẩy mạnh tuyên truyền về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Các lực lượng chức năng phường đã tiến hành tuyên truyền trực tiếp tại điểm phát động và tuyên truyền cổ động trực quan bằng ô tô, xe máy có gắn pa-nô, khẩu hiệu, hồng kỳ di chuyển trên các tuyến phố thuộc địa bàn phường và tuyên truyền phát thanh trên hệ thống loa phường.

Chú trọng niêm yết công khai danh sách cử tri

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Trần Quyết Thắng, Hai Bà Trưng là quận có địa bàn rộng, đông cử tri, nhiều trường học, bệnh viện, quận đã sẵn sàng các phương án cụ thể bảo đảm tổ chức bầu cử đúng luật. Cùng với đó, quận triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức tiếp xúc cử tri, giới thiệu người ứng cử, tổ chức bầu cử.

Thực hiện đúng quy định giảm ít nhất 10% số đại biểu Hội đồng nhân dân, trong nhiệm kỳ tới quận sẽ bầu 35 đại biểu (giảm hơn 10% so với 40 đại biểu nhiệm kỳ trước). Về cơ cấu đại biểu, thực hiện giảm tỷ lệ đại biểu làm ở cơ quan quản lý nhà nước và tăng tỷ lệ đại biểu ở cơ sở, khối phường, đơn vị sự nghiệp. Quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử đúng quy trình, thủ tục, thời gian; chú trọng niêm yết công khai; nhất là công tác cán bộ bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu và tăng chất lượng đại biểu.

Quận Hai Bà Trưng có hơn 205.000 cử tri với 117 khu vực bỏ phiếu đặt tại 18 phường. Các phường đã hoàn thành việc niêm yết công khai danh sách cử tri để người dân tiện theo dõi.

Tiến độ công tác bầu cử được thực hiện theo đúng quy định và các nhiệm vụ được phân công. Bên cạnh đó, quận chú trọng công tác tuyên truyền, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng Nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tập trung quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Trần Quyết Thắng cũng cho biết, công tác triển khai các bước thực hiện công tác bầu cử đến thời điểm hiện tại đúng tiến độ và thời gian theo luật định. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành đúng theo kế hoạch đề ra, giúp cơ sở kịp thời khắc phục những sai sót, để công tác chuẩn bị cho bầu cử được tổ chức chặt chẽ hơn.

Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện, với nhiều nội dung và hình thức phong phú, được tăng cường với tần suất ngày càng nhiều, thời lượng phát sóng về bầu cử được tập trung thực hiện cao độ, đúng tiến độ. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, công tác kiểm soát và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn luôn được quan tâm thực hiện.

Phúc Chương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động