Quận Đống Đa: Đảm bảo trật tự an toàn xã hội để phát triển

(LĐTĐ) Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị (ANCT) trên địa bàn quận Đống Đa được giữ vững ổn định. Đảm bảo tuyệt đối an toàn các cơ sở hạ tầng, mục tiêu trọng điểm, các công trình, sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa, diễn ra trên địa bàn quận; không để xảy ra khủng bố, biểu tình trên địa bàn; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, không phát sinh các “điểm nóng” về an ninh trật tự (ANTT).
quan dong da dam bao trat tu an toan xa hoi de phat trien Hà Nội: Đồng loạt xử lý vi phạm về trật tự đô thị
quan dong da dam bao trat tu an toan xa hoi de phat trien Quận Đống Đa phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019

Theo Ban Chỉ đạo 197 quận Đống Đa: Trong năm 2018, các lực lượng chức năng đã thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động của một số đối tượng phản động lưu vong, không để móc nối, lôi kéo, tập hợp lực lượng chống phá Đảng, Nhà nước. Nắm sát tình hình hoạt động của người nước ngoài – Việt kiều cư trú trên địa bàn, rà soát các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài và khắc phục những tồn tại trong triển khai trong khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên địa bàn.

Phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng, không để tham gia các hoạt động tập trung đông người và làm giảm các hoạt động chống đối của các đối tượng. Đáng chú ý, đã phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng sử dụng xe máy, cầm băng rôn lưu động, kêu gọi biểu tình phản đối thông qua Luật đặc khu trên các tuyến phố. Đấu tranh, ngăn chặn việc nhen nhóm tổ chức hoạt động lại của CLB Hồ Chí Minh trên địa bàn, vận động thành công 3 trường hợp không tham gia sinh hoạt.

quan dong da dam bao trat tu an toan xa hoi de phat trien
Lực lượng Công an phường Trung Liệt xử lý vi phạm về trật tự đô thị

Chủ động nắm tình hình và triển khai các biện pháp đảm bảo ổn định ANCT khu vực giải phóng mặt bằng, giải quyết các vụ khiếu kiện tập trung đông người, đặc biệt phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tập trung đấu tranh, tác động, răn đe các đối tượng thường xuyên tổ chức, lôi kéo tập trung đông người khiếu kiện. Bảo vệ thành công nhiều cuộc cưỡng chế, không để phát sinh tình hình phức tạp.

Đã tổ chức tốt công tác nắm tình hình, diễn biến tại 2 giáo xứ Hàng Bột, Thái Hà; thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ tranh thủ sự ủng hộ của các giáo sỹ, giáo dân tiến bộ; kịp thời báo cáo, tham mưu cho Quận ủy, UBND quận, Công an TP có biện pháp đối sách với các hoạt động nhằm đòi lại cơ sở vật chất trước đây của nhà thờ; ngăn chặn việc câu kết với số đối tượng chính trị, số khiếu kiện cực đoan có các hoạt động nhằm gây mất ANTT tại địa điểm công cộng.

Phối hợp các đơn vị liên quan đấu tranh, xử lý xóa bỏ2 điểm nhóm sinh hoạt “Đức Chúa trời mẹ”, kiến nghị đối với 3 điểm nhóm Tin lành sinh hoạt chưa được cấp phép trên địa bàn; tham mưu Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo quận có văn bản gửi các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội và trường học tăng cường công tác nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động “Đức Chúa Trời Mẹ”.

Trong năm 2018, Công an quận Đống Đa đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội đạt được nhiều kết quả, phạm pháp hình sự được kiềm chế, hầu hết các loại tội phạm đều giảm cả về số vụ việc và tính chất nghiêm trọng, một số tội danh giảm sâu như: Giao cấu, dâm ô với trẻ em, bắt giữ người trái pháp luật không xảy ra, cố ý gây thương tích (giảm 35%), chống người thi hành công vụ (giảm 50%), cướp tài sản (giảm 33%)... Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ trọng án đạt 100%. Không phát sinh các vụ việc phức tạp về kinh tế, ma túy, môi trường trên địa bàn. Chấp hành nghiêm pháp luật trong công tác bắt, giam, giữ, xử lý tội phạm và vi phạm, không để xảy ra oan sai.

Tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện đã giảm rõ rệt; duy trì việc sắp xếp phương tiện gọn gàng theo quy định của Thành phố. Để đạt được kết quả đó một phần nhờ vào sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các biện pháp, giải pháp được các lực lượng chức năng triển khai thực hiện bài bản, phù hợp với tình hình thực tế và đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của đại đa số quần chúng nhân dân quận Đống Đa trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông – trật tự đô thị.

Công tác bảo vệ ANCT nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng được tăng cường. Làm tốt công tác tham mưu cho các đơn vị được phân công quản lý về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, không xảy ra trường hợp nào để lộ lọt bí mật nhà nước. Phối hợp với các trường học trên địa bàn tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh, kiểm tra an ninh trong việc đốt pháo nổ, phòng chống cháy nổ, vũ khí thô sơ và sử dụng văn hóa phẩm không lành mạnh; tham mưu, hướng dẫn các doanh nghiệp, ngân hàng, kho bạc... làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, đảm bảo ANTT...

Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng quận Đống Đa sẽ tiếp tục chủ động nắm tình tình, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng trên địa bàn. Quản lý, giám sát, phát hiện, ngăn chặn các hoạt động phức tạp của số đối tượng chống đối, số khiếu kiện chây ì. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan khiếu kiện, tranh chấp, mâu thuẫn trên địa bàn, không để khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, hoạt động phức tạp tại các khu dân cư liên quan đến các tranh chấp, mâu thuẫn giữa chủ đầu tư, ban quản trị và cư dân.

Về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Công an quận Đống Đa đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, đặc biệt tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, ổ nhóm phức tạp, trộm đột nhập, trộm xe máy, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Rà soát, quản lý chặt chẽ các cửa hàng cầm đồ, các cá nhân kinh doanh tài chính không phép, không để cho tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” xuất phát từ nguyên nhân vay nợ diễn biến phức tạp.

Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh, kho hàng, bến bãi… kịp thời phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc. Tập trung lập án đấu tranh, khám phá các tổ chức, đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên các tuyến trọng điểm; các tụ điểm sử dụng ma túy tổng hợp trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Mệnh lệnh 01, 02 của Giám đốc Công an Thành phố, các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; các kế hoạch giải quyết địa bàn trọng điểm về hình sự, ma tuý theo chỉ đạo của Thành phố.

Tiếp tục tập trung thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản theo Chỉ thị 02 và các thông tư của Bộ Công an đúng trọng tâm, trọng điểm, thiết thực phục vụ công tác phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm. Chú trọng đến công tác quản lý đối tượng trọng điểm, đối tượng trong các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, đối tượng là người tỉnh ngoài, đối tượng hoạt động lưu động.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật cư trú, thực hiện dự án hệ cơ sở dữ liệu dùng chung; tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh đã thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, kiên quyết không để số cơ sở trên hoạt động khi không đủ điều kiện, chú trọng đến các vũ trường, quán bar, karaoke, cơ sở tẩm quất, massage, cầm đồ...; xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh quá giờ; quản lý chặt các loại đối tượng cư trú trên địa bàn. Phát huy hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT tại địa bàn các cụm dân cư.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động