Quận Bắc Từ Liêm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chíp trước thời hạn

(LĐTĐ) Theo chỉ tiêu của Thành phố, đến ngày 13/12/2022, Công an quận Bắc Từ Liêm phải cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp cho 6.227 trường hợp. Đến nay, quận chỉ còn gần 2.000 trường hợp và dự kiến sẽ hoàn thành trước thời hạn đề ra.
Hiệu quả từ các phong trào thi đua Giải quyết những vấn đề dân sinh gây bức xúc trong nhân dân Quận Bắc Từ Liêm trao Huy hiệu Đảng cho gần 200 đảng viên

Theo Thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm: Thực hiện Kế hoạch số 269 của Công an thành phố Hà Nội về việc mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Công an quận đã xây dựng Kế hoạch số 394 triển khai các nội dung nói trên.

Trong đợt cao điểm “90 ngày, đêm” này, có 5 nhóm chỉ tiêu chính cần thực hiện đảm bảo 100% xong trước 31/12/2022 đó là cấp CCCD gắn chip; đảm bảo dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống; tiếp nhận giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; cấp tài khoản định danh điện tử; phối hợp triển khai thực hiện các mô hình điểm, thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06.

Quận Bắc Từ Liêm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chíp trước thời hạn
Công an quận Bắc Từ Liêm nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu đợt cao điểm “90 ngày, đêm”.

Sau 1 tháng triển khai cao điểm, đối với công tác cấp CCCD, Công an quận đã bố trí 52 lượt dây máy cấp tại trụ sở và lưu động tại công an 13 phường. Theo chỉ tiêu Thành phố giao, Công an quận đã cấp được 1.378/6.227 trường hợp đạt 22%, hiện còn phải cấp 4.849 trường hợp.

“Tuy nhiên qua điều tra cơ bản, Công an quận rà soát, phát hiện hơn 3.000 trường hợp không thể thu nhận CCCD do đã đi nước ngoài, chấp hành án phạt tù hoặc đăng ký tạm trú nhưng không có mặt tại địa bàn. Do đó, đối với chỉ tiêu này, quận chỉ còn gần 2.000 trường hợp, chắc chắn sẽ hoàn thành chỉ tiêu trước kế hoạch”, Thượng tá Lê Đức Hùng khẳng định.

Đối với nhóm 11 dịch vụ công thiết yếu của ngành Công an, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội thực hiện 4 dịch vụ công về lĩnh vực cư trú bao gồm: Thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng. Trong đó, 2 dịch vụ công là Đăng ký thường trú, Đăng ký tạm trú, chỉ tiêu Công an Thành phố giao đến hết năm 2022 đảm bảo tối thiểu 50%. Nhưng do Hà Nội được Bộ Công an chọn làm điểm, phấn đấu 100% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến. Vì vậy, trong 1 tháng thực hiện cao điểm, Công an quận đã đạt 95,3% tỷ lệ người dân đăng ký thường trú, tạm trú qua cổng dịch vụ công; thông báo lưu trú qua cổng Dịch vụ công và ứng dụng VNeID đạt 100%.

Chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm đánh giá, cơ bản công an các phường đang thực hiện tốt công tác đăng ký hồ sơ lĩnh vực cư trú qua cổng dịch vụ công, trong đó một số công an phường thực hiện đạt chỉ tiêu 100% gồm Cổ Nhuế 1, Phú Diễn, Xuân Đỉnh.

Để phát huy kết quả đã đạt được, Chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm đề nghị, thời gian tới, chỉ huy Công an các phường cần tăng cường kiểm tra rà soát, đánh giá kết quả các chỉ tiêu đã hoàn thành, hoàn thành tỉ lệ thấp, chỉ tiêu chưa thực hiện được để phân công tập trung lực lượng thực hiện các chỉ tiêu khoa học, hợp lý, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đề ra trong kế hoạch.

Đồng thời, bố trí thời gian, phương tiện phù hợp, khoa học cho Cảnh sát khu vực đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu của 2 kế hoạch cao điểm song trùng thời gian thực hiện (60 ngày đêm phòng cháy chữa cháy và 90 ngày đêm quản lý hành chính). Mạnh dạn đề xuất kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các đồng chí chây ỳ, chậm chuyển biến, có kết quả thực hiện chỉ tiêu thấp.

Cùng với đó, cần tập hợp kiến nghị, đề xuất những khó khăn, vướng mắc để Công an quận thống kê báo cáo Công an Thành phố, từ đó, có giải pháp tháo gỡ kịp thời; xác định rõ chỉ tiêu hoàn thành theo từng giai đoạn và chọn Công an phường làm điểm đảm bảo tổ chức triển khai hiệu qua đợt cao điểm “90 ngày, đêm”.

Lê Thắm

Nên xem

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động