Quận Bắc Từ Liêm trao Huy hiệu Đảng cho gần 200 đảng viên

(LĐTĐ) Ngày 3/11, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng 10 Nga và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên đủ niên hạn đợt 7/11. Tới dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết.
Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Oanh Quận ủy Đống Đa trao Huy hiệu 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho 22 đảng viên lão thành

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết gửi tới các đảng viên lão thành lời chúc mừng tốt đẹp, sức khỏe và hạnh phúc. Đồng thời đồng chí khẳng định: Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp, cống hiến của các đồng chí vì sự nghiệp của Đảng, của dân tộc. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết cũng chia sẻ với gia đình đảng viên Vũ Năng An đã qua đời trước khi có quyết định tổ chức trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Quận Bắc Từ Liêm trao Huy hiệu Đảng cho gần 200 đảng viên
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết phát biểu tại buổi lễ.

Khẳng định việc tổ chức trao và nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là vinh dự, tự hào của cá nhân các đồng chí đảng viên và gia đình mà còn là niềm vui, niềm tự hào của Đảng bộ Thành phố nói chung và Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm nói riêng, đồng chí Hoàng Trọng Quyết mong muốn các đảng viên mãi là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức của người chiến sĩ cộng sản.

Dù ở bất cứ cương vị công tác nào trong quá trình công tác cũng như khi đã về địa phương sinh hoạt, các đồng chí luôn chung sức, đồng lòng và đóng góp trí tuệ, tâm huyết cùng với toàn Đảng, toàn dân xây dựng sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và đóng góp cho thành phố và quận Bắc Từ Liêm không ngừng phát triển toàn diện và bền vững.

Quận Bắc Từ Liêm trao Huy hiệu Đảng cho gần 200 đảng viên
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Trọng Quyết ghi nhận và biểu dương, đánh giá cao Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm đã cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn quận phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong những năm qua và đặc biệt là 10 tháng đầu năm 2022.

Công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, luôn giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; kinh tế của quận tiếp tục tăng trưởng; diện mạo đô thị đạt được nhiều chuyển biến tích cực và nhiều thành tựu, nhiều kết quả rất đáng phấn khởi.

Quận Bắc Từ Liêm trao Huy hiệu Đảng cho gần 200 đảng viên
Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn trong những tháng cuối năm, quận Bắc Từ Liêm sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra đồng thời xây dựng định hướng để phát triển trong những năm tới. Trong quá trình xây dựng phát triển của quận, đồng chí Hoàng Trọng Quyết mong muốn các đảng viên lão thành có bề dày kinh nghiệm, có uy tín tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ, góp ý cho các thế hệ đảng viên hiện nay phấn đấu hoàn thành tốt những định hướng phát triển Thủ đô và quận Bắc Từ Liêm.

Tại buổi lễ, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm đã trao Huy hiệu 75, 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho 193 đảng viên. Trong đó, có 5 đảng viên được tặng và truy tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng phát biểu, đảng viên Lê Công Vỵ (phường Xuân Tảo), 55 tuổi Đảng, bày tỏ xúc động, vinh dự khi được nhận Huy hiệu Đảng và cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm nói riêng, Đảng bộ Thành phố nói chung đã tổ chức buổi lễ trang trọng, ấm cúng và tình cảm. Đồng chí xin hứa sẽ tiếp tục nêu gương sáng ở khu phố, đồng thời vận động gia đình, hàng xóm, tổ dân phố tích cực chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như tích cực tham gia công tác xã hội.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động