Prudential tài trợ hơn 3,2 tỉ đồng xây điểm trường vùng cao

Đây là các công trình nằm trong khuôn khổ chương trình “Cùng xây tương lai’’ năm 2016 của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, với sự điều phối và thực hiện của tổ chức Plan International Việt Nam.
prudential tai tro hon 32 ti dong xay diem truong vung cao Prudential tặng 30 xe đạp tới học sinh nghèo huyện Sóc Sơn
prudential tai tro hon 32 ti dong xay diem truong vung cao Prudential tặng bảo hiểm cho 5.000 gia đình nạn nhân tai nạn giao thông
prudential tai tro hon 32 ti dong xay diem truong vung cao Prudential tặng bò cho 50 gia đình khó khăn ở Gia Lai

Theo đó, 3 điểm trường, gồm: Tiểu học Bản Dền Thàng (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu); Trường Tiểu học thôn Hồng Ngài A (xã Sủng Thài, huyện Yên Minh) và điểm trường Mầm non thôn Nia Do (xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc), tỉnh Hà Giang, được khởi công xây mới từ nguồn tài trợ hơn 3,2 tỉ đồng.

prudential tai tro hon 32 ti dong xay diem truong vung cao
Khởi công xây dựng điểm trường Tiểu học bản Dền Thàng tại Lai Châu

Trong đó, công trình điểm trường Tiểu học bản Dền Thàng (ở xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) có mức đầu tư hơn 700 triệu đồng bao gồm 1 phòng học mới.

Điểm trường Tiểu học bản Dền Thàng hiện có 4 lớp học cho các khối lớp từ 2 đến 5. Các em học sinh lớp 1 phải học tạm tại thư viện trường đã cũ kỹ, diện tích nhỏ hẹp và không đủ ánh sáng. Nhà vệ sinh của trường được xây dựng từ năm 2003 đã xuống cấp và không có hệ thống cung cấp nước sạch.

Bên cạnh đó, các em phải chơi chung sân chơi với các em trường mầm non, không có rào chắn an toàn và thường xuyên bị hư hỏng nặng. Vì vậy, việc được đầu tư xây dựng mới 1 phòng học sẽ giúp học sinh nơi đây có điều kiện học tập tốt hơn.

prudential tai tro hon 32 ti dong xay diem truong vung cao
Khởi công xây dựng điểm trường Mầm non thôn Nia Do (xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc)

Tại Hà Giang, hai công trình: Trường Tiểu học thôn Hồng Ngài A (xã Sủng Thài, huyện Yên Minh) và điểm trường Mầm non thôn Nia Do (xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc) được đầu tư hơn 2,5 tỉ đồng, sẽ xây dựng 6 lớp học mới với trang thiết bị đầy đủ, nhà vệ sinh đạt chuẩn với hệ thống cung cấp nước sạch được nâng cấp và rào chắn sân chơi kiên cố.

Công trình hoàn thành sẽ giúp 233 em học sinh tại địa phương được học tập và vui chơi trong điều kiện tốt hơn.

prudential tai tro hon 32 ti dong xay diem truong vung cao
Đại diện Tổ chức Plan và Prudential VN tặng quà thầy trò điểm trường Tiểu học thôn Hồng Ngài A tại lễ khởi công xây dựng điểm trường

Trước khi được đầu tư, điểm trường Tiểu học thôn Hồng Ngài A có 3 lớp học với 61 em học sinh của 3 khối 1, 2 và 3. Các lớp học được đắp từ đất bùn cách đây 12 năm có nguy cơ sập khi trời mưa gió to. Bên cạnh đó, trường không có sân chơi, nhà vệ sinh và hệ thống nước sạch gây nhiều khó khăn cho thầy cô và các em học sinh trong sinh hoạt hằng ngày.

Tương tự, tại Giàng Chu Phìn- hiện tại, 39 trẻ em độ tuổi từ 3 đến 5 của xã đang học tại trường Mầm non Thôn Nia Do. Trường có 2 lớp học, nhưng 1 lớp thường xuyên bị dột khi trời mưa và 1 lớp khác được dựng tạm từ tre nứa. Bên cạnh đó, 18 trẻ khác dưới 3 tuổi đang không được đến trường vì thiếu lớp học. Trường cũng không có nhà vệ sinh, hệ thống nước sạch và bếp ăn.

Ông Vũ Thanh Hiền- Phó Giám đốc Tổ chức Plan International Việt Nam tại Hà Giang cho biết: “Nhiều năm qua, các em học sinh nơi đây luôn phải học tập trong điều kiện khó khăn, lớp học được dựng tạm bợ từ bùn đất, tre nứa, không có nhà vệ sinh, sân chơi, rào chắn, nước sạch... Với việc tài trợ kinh phí xây dựng mới 2 điểm trường tại Hà Giang của Prudential, chúng tôi rất phấn khởi khi trong tương lai các em sẽ được tiếp cận với một môi trường học tập tốt và an toàn hơn.”

“Cùng xây tương lai” là dự án được thành lập bởi Prudential Việt Nam từ năm 2013 với nguồn quỹ được tài trợ từ chương trình “Chairman’s Challenge” - một chương trình đăng ký tình nguyện hàng năm do Tập đoàn Prudential phát động dành cho toàn thể nhân viên Prudential toàn cầu.

Từ năm 2013-2015, chương trình “Cùng xây tương lai” đã xây dựng 20 trường mầm non và tiểu học trên khắp các tỉnh thành trên cả nước với nguồn vốn lên đến 24,6 tỉ đồng. Năm 2016, Prudential Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình ý nghĩa này tại các tỉnh thành trong cả nước.

Với ngân sách hơn 9 tỉ đồng, Prudential sẽ xây dựng mới và tu bổ 8 trường tại các tỉnh thành vùng sâu, vùng xa nơi mà điều kiện học tập của trẻ em còn gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn.

Phan Tùng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động