Phường Đống Đa: Nâng cao chất lượng đô thị và ý thức cộng đồng

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), phường Đống Đa (Hà Nội) đang đẩy mạnh phong trào thi đua “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, quyết tâm xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng đô thị và ý thức cộng đồng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành phường đô thị kiểu mẫu trong giai đoạn mới.
Phường Đống Đa tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất Đại hội Đảng bộ UBND phường Đống Đa: Sẵn sàng cho giai đoạn mới 2025 - 2030 Xây dựng phường Đống Đa trở thành đô thị kiểu mẫu

Trong tiến trình xây dựng chính quyền đô thị 2 cấp và thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô đến năm 2045, phường Đống Đa, một trong những đơn vị hành chính trung tâm, đang cho thấy quyết tâm mạnh mẽ để trở thành hình mẫu của một phường đô thị kiểu mẫu.

Phường Đống Đa: Nâng cao chất lượng đô thị và ý thức cộng đồng
Lực lượng chức năng và các tổ chức đoàn thể phường Đống Đa ra quân làm sạch môi trường đô thị, hưởng ứng phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Mục tiêu đó không chỉ thể hiện qua các văn kiện chính trị chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), mà đã được cụ thể hóa bằng những hành động đồng bộ, thiết thực, bắt đầu từ việc xây dựng nếp sống văn minh và môi trường đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp.

Ngay từ đầu tháng 7/2025, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của phường đã đồng loạt triển khai kế hoạch ra quân cao điểm về chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Chiến dịch được tổ chức quy mô trên toàn địa bàn, đặc biệt tập trung tại các tuyến phố trọng điểm như Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Xã Đàn, Thái Hà, Láng Hạ, Láng - Ngã Tư Sở, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, quảng cáo rao vặt trái phép và rác thải sinh hoạt tồn đọng.

Phường Đống Đa: Nâng cao chất lượng đô thị và ý thức cộng đồng
Đoàn viên thanh niên và người dân phường Đống Đa tích cực tham gia dọn vệ sinh, phát quang cây cỏ ven đường trong chiến dịch làm sạch môi trường đô thị.

Các hoạt động đồng loạt được triển khai như bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép, tổng vệ sinh đường phố, khơi thông cống rãnh, thu gom rác tồn đọng, cắt tỉa cây xanh mùa mưa bão, lắp đặt thùng rác công cộng mới tại những điểm còn thiếu. Các lực lượng chức năng đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Điểm đáng ghi nhận là phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ chính người dân. Các tổ dân phố phối hợp cùng Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh thành lập các nhóm tự quản vệ sinh môi trường, duy trì tổng vệ sinh vào sáng thứ Bảy hàng tuần.

Nhiều hộ dân tự giác quét dọn trước cửa nhà, bóc gỡ quảng cáo sai phạm, chăm sóc bồn hoa cây xanh. Tại các khu tập thể cũ, nơi từng là “điểm nóng” về rác thải và ô nhiễm, người dân phối hợp cùng chính quyền cải tạo cảnh quan, khơi thông thoát nước, làm sạch sân chung, sơn lại cầu thang, trồng hoa tại các lối đi. Một số gia đình lớn tuổi còn tự nguyện đóng góp vật tư để mua chổi, xô, dụng cụ vệ sinh dùng chung trong tổ dân phố.

Sau gần một tháng triển khai, diện mạo đô thị phường Đống Đa đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Các tuyến phố chính thông thoáng hơn, không còn tình trạng rác thải tràn lan ngoài giờ thu gom; các điểm đen rác thải tồn tại nhiều năm được xóa bỏ; các điểm treo biển quảng cáo sai quy định đã được xử lý dứt điểm. Không chỉ là sự cải thiện về môi trường sống, điều đáng mừng hơn là sự thay đổi về nhận thức: người dân không còn thờ ơ, phó mặc cho chính quyền, mà đã bắt đầu xem việc giữ gìn vệ sinh chung là trách nhiệm của chính mình.

Phường Đống Đa: Nâng cao chất lượng đô thị và ý thức cộng đồng
Hội viên Hội Phụ nữ phường Đống Đa tích cực tham gia quét dọn đường phố.

Kế hoạch hành động không chỉ dừng lại ở những chiến dịch ra quân đơn lẻ. Trong dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ phường, phường Đống Đa đã xác định rõ các mục tiêu cụ thể: 100% tuyến phố chính không có rác thải ngoài giờ quy định; 100% hộ kinh doanh ký cam kết đảm bảo trật tự và vệ sinh môi trường; phường không còn điểm đen rác thải và quảng cáo rao vặt trái phép. Từng chỉ tiêu đều gắn với trách nhiệm cụ thể của các tổ chức đoàn thể và các cán bộ phụ trách địa bàn.

Để đảm bảo tính bền vững, Ủy ban nhân dân phường đã thành lập tổ công tác kiểm tra, giám sát thực hiện ở từng tuyến phố, từng khu dân cư, tổ chức họp đánh giá định kỳ, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình. Cùng với đó là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phản ánh của người dân qua app, đường dây nóng, qua đó xử lý nhanh và minh bạch các vấn đề phát sinh trong cộng đồng.

Hành trình xây dựng phường Đống Đa trở thành phường đô thị kiểu mẫu không phải là con đường dễ dàng hay có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị rõ ràng, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự thay đổi nhận thức từ chính người dân, phường Đống Đa đang từng bước biến khát vọng ấy thành hiện thực.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 2/12, Ủy ban bầu cử xã Phú Xuyên tổ chức phiên họp thứ Nhất để triển khai các nội dung quan trọng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Diện mạo mới ở những điểm nóng trật tự đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Diện mạo mới ở những điểm nóng trật tự đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Những ngày cuối tháng 11, dọc tuyến đường Lê Duẩn, phố Khâm Thiên hay lối dẫn vào khu cà phê đường tàu, dễ dàng nhìn thấy hình ảnh lực lượng chức năng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thường xuyên túc trực, nhắc nhở và hướng dẫn người dân chấp hành quy định về trật tự đô thị. Công việc diễn ra mỗi ngày, bền bỉ và thầm lặng, nhằm góp phần đưa những con phố lịch sử trở lại đúng dáng vẻ văn minh, an toàn.
Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Ngày 26/11, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị triển khai nền tảng Văn phòng không giấy tờ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Đây là bước đi chiến lược nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong trao đổi thông tin, từ đó nâng cao hiệu quả công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số tại địa phương.
Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong
chính quyền 2 cấp

Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong chính quyền 2 cấp

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Đống Đa và các cơ quan nội chính không chỉ nhằm tăng cường sự liên thông giữa kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, mà còn là giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp.
Nhiều “điểm nghẽn” được tháo gỡ tại hội nghị đối thoại ở phường Phú Thượng

Nhiều “điểm nghẽn” được tháo gỡ tại hội nghị đối thoại ở phường Phú Thượng

Ngày 21/11, Đảng ủy phường Phú Thượng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn. Đây là dịp để lắng nghe ý kiến trực tiếp từ cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.
Tăng cường đối thoại, quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" cải cách hành chính và chuyển đổi số

Tăng cường đối thoại, quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" cải cách hành chính và chuyển đổi số

Ngày 21/11, diễn ra Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường Đống Đa và nhân dân. Hội nghị đã thẳng thắn trao đổi, giải đáp hơn 60 ý kiến kiến nghị tập trung vào các vấn đề nóng như: Xây dựng hệ thống chính trị, chuyển đổi số và triển khai mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp...
Thực tiễn lên tiếng, luận điệu thù  địch tự sụp đổ

Thực tiễn lên tiếng, luận điệu thù địch tự sụp đổ

Mô hình chính quyền đô thị 2 cấp tại Hà Nội đang vận hành ngày càng hiệu quả, đem lại những kết quả cụ thể, rõ ràng và khó có thể phủ nhận. Chính thực tiễn sinh động ấy đã trở thành minh chứng sắc bén, phản bác toàn diện những luận điệu bóp méo, kích động và chống phá của các thế lực thù địch đối với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nhằm cung cấp cái nhìn khoa học, khách quan và có tính chiến đấu cao, Báo Lao động Thủ đô đã phỏng vấn nhiều chuyên gia, nhà quản lý để làm rõ những giá trị cốt lõi, ưu việt và sự cần thiết của mô hình 2 cấp trong giai đoạn hiện nay.
Kỳ cuối: Ý Đảng, lòng dân - thuyền và nước song hành không thế lực nào ngăn cản được

Kỳ cuối: Ý Đảng, lòng dân - thuyền và nước song hành không thế lực nào ngăn cản được

Nguyễn Trãi từng viết: “Lật thuyền cũng là dân, đẩy thuyền cũng là dân”. Câu nói giản dị mà sâu sắc ấy nhắc nhở mỗi người rằng Đảng vì dân và phải cùng dân tiến bước, còn mọi chủ trương, chính sách nếu xa rời nhân dân sẽ thất bại. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thông điệp ấy càng trở nên sống động. Đây không chỉ là một bước cải cách hành chính nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, mà còn là cơ hội để Đảng đến gần dân hơn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động