Phường Dịch Vọng: Điểm sáng xây dựng đô thị “xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại”

Hưởng ứng chủ trương xây dựng Thủ đô thành đô thị “xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại”, chính quyền và người dân phường Dịch Vọng đã cùng chung sức biến nơi đây thành một địa điểm xanh, sạch, đẹp nổi bật của Thành phố.
diem sang trong mo hinh xay dung thanh pho xanh van hien van minh hien dai Quận Cầu Giấy: Môi trường xanh, sạch, đẹp đến từ chính những người dân
diem sang trong mo hinh xay dung thanh pho xanh van hien van minh hien dai Thành phố xanh - sạch - đẹp: Có màu xanh là có sức sống
diem sang trong mo hinh xay dung thanh pho xanh van hien van minh hien dai Khu phố văn minh “gốm sứ”

Theo ghi nhận của phóng viên, phường Dịch Vọng hôm nay gây ấn tượng bởi những con đường sạch sẽ, cây cối xanh tươi. Nhiều bức tường trong các ngõ được tô điểm bằng những bức tranh bích họa đẹp mắt.

Có được khung cảnh tươi đẹp đó là do sự đoàn kết, đồng thuận, chung tay góp công, góp của xây dựng của người dân. Người mua hoa, người mua cây cảnh, có người bỏ tiền mua cả những cây xanh lâu năm về trồng.

Ngoài ra, người dân còn chủ động giữ vệ sinh môi trường bằng cách thường xuyên thu gom rác thải, thực hiện nghiêm các lệnh cấm vứt rác trên các con đường, tuyến phố của phường.

Đây là thành công ban đầu thể hiện sự tham gia, hưởng ứng của người dân đối với chủ trương xây dựng đô thị “Xanh, văn hiến, văn minh” của UBND Thành phố Hà Nội và mô hình 3T do Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên quận Cầu Giấy đề xuất.

diem sang trong mo hinh xay dung thanh pho xanh van hien van minh hien dai
Chi hội Phụ nữ số 7 tham gia hưởng ứng chủ trương xây dựng đô thị “Xanh, văn hiến, văn minh” (Ảnh: Lê Thắm)

Chị Hoàng Lành, ở đường Nguyễn Đăng Ninh, chia sẻ: “Người dân ai cũng mong muốn giữ gìn nhà cửa, đường sá nơi mình sống được sạch đẹp, khang trang. Vậy nên, khi được phường tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương xây dựng Thành phố xanh, văn hiến, văn minh chúng tôi đã nhiệt tình hưởng ứng. Mỗi ngày, mọi người đều nhắc nhở nhau không đổ rác ra đường, chú ý chăm sóc các khóm hoa, cây cảnh được trồng gần nhà, giữ gìn các bức bích họa luôn được mới và sạch”.

diem sang trong mo hinh xay dung thanh pho xanh van hien van minh hien dai
Người dân chấp hành nghiêm lệnh cấm vứt rác, giữ gìn các bức bích họa luôn mới và sạch (Ảnh: Lê Thắm)

Tỏ ra hài lòng với không gian sạch đẹp nơi mình đang sống, bà Trần Thị Hương (Trần Quý Kiên, Dịch Vọng) cho biết: “Từ khi cảnh quan thay đổi, tổ dân phố được khoác lên mình chiếc áo mới, ý thức người dân cũng được nâng lên rõ rệt. Họ cùng nhau giữ vệ sinh và làm đẹp thêm từ nhà ra phố. Tôi cảm thấy rất hài lòng mỗi khi ngắm nhìn những ngõ phố sạch đẹp, rợp bóng cây như hiện nay.”

diem sang trong mo hinh xay dung thanh pho xanh van hien van minh hien dai
Những con đường sạch đẹp, rợp bóng cây (Ảnh: Lê Thắm)

Với kết quả đã đạt được, lãnh đạo phường Dịch Vọng cho biết, chỉ cần có sự đồng tình của người dân, không gì là không thể thực hiện. Kết quả này có được là nhờ tinh thần vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân thuộc 33 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Hiện trên địa bàn phường Dịch Vọng có 8 hàng chục công trình trang trí tường 3T “Tận dụng - Tái chế - Thân thiện”; những công trình xanh hóa, xóa các chân, điểm đen về rác… xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn phường. Đó là chưa kể đến hàng chục tuyến đường “xanh – sạch – đẹp” do các tổ chức đoàn thể, các khu dân cư đảm nhiệm.

Cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương và sự góp sức của người dân, phường Dịch Vọng hôm nay đã trở thành một điểm sáng về mô hình “xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại” của Thành phố.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

(LĐTĐ) Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được trợ cấp 64.800.000 đồng và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động