Phụ nữ quận Tây Hồ chung tay phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ đã nhanh chóng vào cuộc cùng với các ngành, đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, góp phần chung tay phòng, chống dịch bệnh.    
phu nu tay ho chung tay phong chong dich Bộ Giáo dục và Đào tạo chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
phu nu tay ho chung tay phong chong dich Trường Trung học phổ thông Trí Đức tiếp tục ủng hộ 300 triệu đồng
phu nu tay ho chung tay phong chong dich Đường sắt Sài Gòn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngay từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh quận… tổ chức Lễ phát động ra quân giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn, tuyên truyền thông tin dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng, chống dịch đến người dân.

phu nu tay ho chung tay phong chong dich
Các hội viên chuẩn bị những suất quà để trao tặng những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật, neo đơn trên địa bàn (Ảnh: Hội liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ cung cấp)

Khi dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, Hội tổ chức phát tờ rơi, tuyên truyền sâu rộng những nội dung liên quan đến dịch Covid-19, hướng dẫn người dân cách đeo khẩu trang y tế, rửa tay bằng xà phòng đúng cách, vệ sinh cá nhân, giữ gìn nhà cửa luôn sạch sẽ, thông thoáng… đặc biệt là các nội dung công tác của Ban Chỉ đạo các cấp về phòng, chống dịch bệnh.

Các hoạt động tuyên truyền được Hội triển khai đã giúp hội viên phụ nữ và người dân yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt ngay sau khi phát hiện ca bệnh dương tính với Covid-19 tại phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) đã tiếp xúc với một số trường hợp đang cư trú trên địa bàn quận Tây Hồ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của quận đã thực hiện cách ly một số trường hợp có nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Theo đó, Hội Liên hiệp phụ nữ quận chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ các phường tập trung tuyên truyền về dịch bệnh sâu rộng hơn để hội viên và người dân trên địa bàn hiểu, không hoang mang hoặc đi khỏi nơi cư trú, không chen lấn, tập trung đông người tại các cửa hàng, siêu thị mua hàng, tích trữ lương thực thực phẩm.

Đồng thời, Hội tích cực nắm tình hình cán bộ, hội viên và nhân dân, phối hợp với Ban chỉ đạo phường phun thuốc khử khuẩn tại các địa chỉ yêu cầu, cử các cán bộ, hội viên tham gia đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch trực giám sát, hỗ trợ đặt cơm và cung cấp nhu yếu phẩm đến các hộ gia đình thực hiện cách ly…

Chia sẻ rõ hơn về các hoạt động được Hội triển khai thời gian qua để chung tay cùng các cấp phòng, chống dịch, bà Bùi Thị Ngọc Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ cho biết ngoài việc trao khẩu trang, tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi người dân chung tay tham gia ủng hộ phòng, chống dịch…

phu nu tay ho chung tay phong chong dich
Các suất quà được trao tới tận tay các hội viên có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Hội liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ cung cấp)

Hội phụ nữ quận còn phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương thường xuyên bám sát địa bàn, rà soát các hộ gia đình có người thân từ nước ngoài trở về để kịp thời tuyên truyền, vận động khai báo y tế theo quy định. Cán bộ hội tích cực kêu gọi người dân thực hiện tốt việc tuân thủ cách ly theo quy định, hạn chế ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết, tuyên truyền vận động chị em và người thân không đưa tin không chính xác lên mạng xã hội và trong cộng đồng….

Cùng với đó, thực hiện lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ đã kêu gọi Hội phụ nữ các cơ sở tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, người dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái, với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình cùng chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch.

Tính đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ quận đã trao 500 chiếc khẩu trang cho 8 phường, ủng hộ Mặt trận Tổ quốc quận Tây Hồ 100 thùng mỳ tôm, 200 chiếc khẩu trang, tổng trị giá 14 triệu đồng. Cùng với đó, nhằm hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật, cô đơn trên địa bàn, Hội phụ nữ quận đã trao 70 suất quà, trị giá 21 triệu đồng cho các hội viên. Hội cũng đã vận động ủng hộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc được hơn 40 triệu đồng; các cơ sở Hội đã vận động ủng hộ được hơn 68 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch.

Những việc làm kịp thời, ý nghĩa này đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng của Hội Liên hiệp phụ nữ quận. Qua đó cùng với các tổ chức chính trị xã hội, Hội đã góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên về dịch bệnh, chủ động các biện pháp phòng dịch, giữ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.

Tin khác

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Xem thêm
Phiên bản di động