Phụ huynh trang bị tâm lý vững vàng cho con trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Với nhiều học sinh và bậc cha mẹ, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023 như một dấu mốc cực kỳ quan trọng. Hiểu được tâm trạng lo lắng của thí sinh, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đã quan tâm, động viên, chuẩn bị tâm lý vững vàng với mong muốn giúp con thoải mái vượt qua kỳ thi.
Chiều nay (27/6), thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Công an Hà Nội sẵn sàng bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT Hà Nội: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023

Nỗi lòng sĩ tử trước kỳ thi

Với 102.095 thí sinh đăng ký dự thi (88.831 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục THPT và 13.264 thí sinh dự thi theo chương trình Giáo dục thường xuyên), thành phố Hà Nội là địa phương có quy mô thí sinh dự thi lớn nhất cả nước.

Trong chiều nay (27/6), các thí sinh đã đến địa điểm làm thủ tục dự thi, đối chiếu và sửa thông tin sai sót (nếu có), nghe phổ biến quy chế thi. Bên cạnh những em tự tin, vui tươi, không ít thí sinh thể hiện sự lo lắng, căng thẳng trước ngày thi.

Phụ huynh trang bị tâm lý vững vàng cho con trước kỳ thi tốt nghiệp THPT
Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Việt Đức đã đến địa điểm làm thủ tục dự thi, đối chiếu và sửa thông tin sai sót (nếu có), nghe phổ biến quy chế thi.

Tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm), Trần Nguyễn Huy Long (học sinh trường THPT Việt Đức) cho biết, em nộp nguyện vọng 1 là vào Học viện An ninh. Thời gian qua, Long luôn cố gắng hoàn thành các bài học trong giờ học chính khóa một cách nhanh nhất để dành thời gian ôn tập lại kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

“Em đã dành thời gian khoảng 1 tháng rưỡi để hệ thống lại, ôn lại tất cả các kiến thức đã học, nhất là những bài học còn hay quên; đặc biệt, chuẩn bị tinh thần để vào phòng thi không bị lo lắng quá. Ngày mai bắt đầu kỳ thi, em cũng có một chút lo lắng. Tuy nhiên, gia đình luôn bên cạnh, động viên, hỗ trợ em trong giai đoạn này”, Long bày tỏ. Nói về việc mong muốn sẽ làm sau kỳ thi, Long cho biết sẽ dành nguyên một ngày chỉ để ngủ, bù lại quãng thời gian vừa qua đã thức đêm, dậy sớm để ôn thi.

Em Ngô Thanh Tâm (học sinh Trường THPT Việt Đức) cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước kỳ thi. Tâm cho biết khá thoải mái, nguyện vọng là đăng ký vào Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nên sau kỳ thi này, em sẽ còn phải thi năng khiếu nữa.

“Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, em cố gắng học thật kỹ các bài học trong sách giáo khoa. Theo em, đây chính là cơ sở quan trọng nhất để có thể làm bài thật tốt. Về tâm lý, em cũng khá thoải mái bởi bố mẹ tôn trọng và lắng nghe và không tạo áp lực”, Tâm chia sẻ.

Phụ huynh trang bị tâm lý vững vàng cho con trước kỳ thi tốt nghiệp THPT
Em Phạm Minh Quân (học sinh Trường THPT Trần Phú) có một chút lo lắng, căng thẳng bởi đây là kỳ thi khá quan trọng.

Trước kỳ thi THPT một ngày, em Phạm Minh Quân (học sinh Trường THPT Trần Phú, quận Hoàn Kiếm) có một chút lo lắng, căng thẳng bởi đây là kỳ thi khá quan trọng. Trong các môn học, Quân tự tin nhất với môn Toán và không quá lo lắng về môn học này. Còn lại, đối với các môn học xã hội không phải là ưu thế, Quân cũng cố gắng nắm vững các kiến thức trong sách giáo khoa.

Quân chia sẻ: “Khoảng một tháng nay, em đều cố gắng học đến 1-2h sáng, thế nhưng tối nay em sẽ đi ngủ sớm, thư giãn để đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, sẵn sàng cho kỳ thi ngày mai. Em hi vọng sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới”.

Trang bị tâm lý vững vàng cho con

Gần 2 tháng qua, chị Trần Thị Bình (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) đã có gắng sắp xếp công việc để đưa đón con ôn thi tốt nghiệp THPT. Con trai chị là một học sinh có học lực khá, luôn đạt thành tích cao trong suốt những năm học qua. Những tưởng với thành tích học tập tốt của con, phụ huynh có thể vơi bớt đi phần nào gánh nặng về điểm số trong kỳ thi sắp tới, tuy nhiên, càng đến những ngày thi quan trọng, chị Bình cũng không kém phần hồi hộp.

Phụ huynh trang bị tâm lý vững vàng cho con trước kỳ thi tốt nghiệp THPT
Giáo viên tặng quà cho thí sinh trước khi các em bước vào kỳ thi quan trọng.

Chị Bình cho hay, con trai chị có mong muốn học Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Mọi năm, chuyên ngành của con muốn học có điểm đầu vào khá cao nên gia đình đã liên tục nhắc nhở con ôn thi.

“Gia đình chúng tôi luôn ủng hộ các quyết định của con cái, cũng không đặt quá nhiều áp lực vào con. Bởi, cuộc sống là của con, cha mẹ không thể đi cùng con suốt cuộc đời được. Dù vậy, 12 năm học chỉ gói gọn trong một kỳ thi quan trọng nhất, tôi cũng mong muốn con phải nỗ lực hết sức để sau này có nhìn lại mới không nuối tiếc”, chị Bình nói về những trăn trở của mình.

Cùng chung tâm trạng, chị Nguyễn Hải Hà (ở quận Đống Đa) cũng tạm dừng công việc để đồng hành cùng con suốt kỳ thi. Được biết, con chị có nguyện vọng học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Vì không muốn tạo căng thẳng chuyện học hành nên gia đình cũng không gây áp lực. Gia đình luôn ở bên động viên con giữ vững tinh thần, chủ động đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe.

“Hiện tại, con đã vượt qua vòng sơ tuyển của nhiều trường rồi. Do vậy, trong kỳ thi sắp tới, con đậu được nguyện vọng 1 thì tốt. Còn nếu không thì hãy coi như đây là một trải nghiệm, con vẫn còn nhiều lựa chọn khác”, chị Hà cho biết.

Phụ huynh trang bị tâm lý vững vàng cho con trước kỳ thi tốt nghiệp THPT
Chị Nguyễn Hải Hà tạm dừng công việc để đồng hành cùng con suốt kỳ thi.

Đặc biệt, theo chia sẻ, thời gian qua, chị Hà luôn hướng dẫn con các mốc thời gian quan trọng như ngủ, nghỉ, ăn uống. Học hành là cả một quá trình dài rồi, đến thời điểm này, các con chỉ nên ôn lại kiến thức, không nên cố nhồi nhét kiến thức. Ngoài việc chuẩn bị tinh thần, gia đình cũng chú ý đến chế độ dinh dưỡng cho các con. Theo đó, gia đình chị cố gắng không cho con ăn đồ lạ nhiều, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Để các học sinh vượt qua kỳ thi một cách tốt nhất, trước ngày thi, thầy Nguyễn Quang Huy, Trưởng điểm thi Trường THPT Việt Đức, cũng đã gửi lời khuyên đến học sinh. Thầy Huy cho biết, về kiến thức, đến thời điểm này, việc học tập, ôn tập có thể xem như đã hoàn thành. Thời gian qua, các em học sinh đã có sự chuẩn bị tốt, được nhà trường, thầy cô hướng dẫn.

“Do vậy, điều quan trọng nhất là các em phải giữ cho mình một tâm thế để ngày mai thi cho thật tốt. Nên ăn đủ, ngủ sớm, dậy sớm. Trước khi đến trường, rà soát lại tất cả các dụng cụ được phép mang vào phòng thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến trường với tâm thế phấn khởi, vui tươi. Chắc chắn các em sẽ vượt qua kỳ thi một cách tốt đẹp”, thầy Huy nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 30/6, trong đó: Ngày 27/6, các thí sinh đến phòng thi để làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi; ngày 28/6, buổi sáng thí sinh dự thi môn Ngữ văn, buổi chiều thí sinh dự thi môn Toán; ngày 29/6, buổi sáng thí sinh dự thi bài thi Khoa học Tự nhiên hoặc bài thi Khoa học Xã hội, buổi chiều thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ; ngày 30/6 là ngày thi dự phòng.
K.Tiến - P.Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

Sự rộn ràng của Strauss, chiều sâu kịch tính của opera, tiếng guitar lắng đọng và những bản nhạc phim hào sảng đã hòa quyện làm nên một đêm nhạc giàu cảm xúc. New Year Concert 2026 không chỉ khơi dậy niềm tin, hy vọng và những khởi đầu đầy hứng khởi cho năm mới, mà còn mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn để âm nhạc giao hưởng thẩm thấu vào đời sống đô thị.
TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

Ngày 1/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh gồm “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương  lịch

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà không hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào nội thành tiêu thụ.
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.

Tin khác

Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”

Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”

Không chỉ là một sự kiện Giáng sinh mang màu sắc giải trí, “Starlit Yule: The Four Realms” do Event Club of PHC tổ chức đã trở thành không gian học tập kết hợp thực hành trải nghiệm, nơi học sinh trực tiếp sáng tạo, tham gia trò chơi, thưởng thức nghệ thuật và bộc lộ cảm xúc thông qua các hoạt động đa dạng, giàu tính tương tác.
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, Trường Mầm non B - đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đã tổ chức Lễ kết nghĩa và giao lưu chuyên môn với Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An. Sự kiện không chỉ là dấu mốc ý nghĩa trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà trường, mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng hành, sẻ chia vì mục tiêu chung: chuẩn bị cho học sinh mầm non một hành trang vững vàng, tự tin bước vào lớp 1.
10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

Sáng 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực GD&ĐT năm 2025.
Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, sinh viên được xem là lực lượng có lợi thế tiếp cận công nghệ sớm. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc “biết dùng AI” hay nắm nhiều công cụ số mới chỉ là điều kiện cần. Quan trọng hơn, người học phải hình thành tư duy triển khai đúng, làm việc có hệ thống và bền vững để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp trong môi trường thương mại điện tử.
Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới

Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 339/2025/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở đang theo học tại các xã biên giới đất liền.
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Ngày 24/12/2025 - Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).
Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?

Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?

Trong mùa tuyển sinh đại học năm học 2026 - 2027, xu hướng điều chỉnh phương thức xét tuyển đang diễn ra rõ nét khi nhiều trường đại học chủ động giảm, thậm chí loại bỏ xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông (THPT), nhất là ở các ngành đào tạo có tính cạnh tranh cao.
Dào San - vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân

Dào San - vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân

Những ngày đầu đông, con đường lên Lai Châu ngập tràn sắc xanh của rừng núi, điểm xuyết màu vàng rực rỡ của những bụi dã quỳ đang vào mùa bung nở dọc hai bên đường. Giữa không gian khoáng đạt ấy, con đường như sợi chỉ mềm vắt qua đại ngàn, dẫn chúng tôi đến Dào San, mảnh đất “gần chạm tới trời”, quanh năm sương phủ. Nơi đây không chỉ là phên dậu vững chắc của Tổ quốc mà còn là điểm tựa yêu thương của những người lính biên phòng đang ngày đêm gìn giữ biên cương và âm thầm nâng đỡ những phận đời còn nhiều gian khó.
Tiên phong, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

Tiên phong, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

Ngày 20/12, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Bách khoa Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng thầy và trò nhà trường.
Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam

Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam

Trong bối cảnh nhu cầu du học Hàn Quốc ngày càng tăng, việc lựa chọn môi trường đào tạo chất lượng, gắn kết với các tập đoàn công nghiệp hàng đầu và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp trở thành ưu tiên hàng đầu của sinh viên Việt Nam. Trường Đại học Hoseo (Hàn Quốc) đang nổi lên như một điểm đến nhờ thế mạnh đào tạo trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, khoa học dữ liệu, đồng thời triển khai các chương trình hợp tác quốc tế bài bản, hướng tới việc trao đổi và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Xem thêm
Phiên bản di động